Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 20: Lạt Mềm Buộc Chặt

Suốt mấy ngày sau đó, những lời Hoàng nói cứ quanh quẩn trong tai Tùng. Có khi nào bộ não ngốc nghếch của anh không thể nào phân biệt nổi giữa sự hồi hộp và tình yêu không?

Hay là, anh đã yêu cô ta rồi…

Nghĩ đến đó, Tùng sợ không dám nghĩ tiếp nữa, anh mở điện thoại ra gọi cho Diệp.

“Tối nay em rảnh không? Mình đi ăn nhé.”

“Tối nay em cũng không bận gì.” Giọng Diệp nhẹ nhàng vang lên ở đầu dây bên kia.

“Em muốn ăn gì?”

“Em thì ăn gì cũng được. Anh muốn ăn gì thì ăn cái đấy đi.”

Anh muốn ăn gì nhỉ? Tùng tự hỏi, bất chợt trong đầu hiện lên hình ảnh hộp mì gói tối hôm trước Kim Chi đã pha cho anh. Anh khẽ nuốt nước bọt.

“Hay là ăn mì đi. Em biết quán mì nào ngon không?”

“Anh muốn ăn mì vằn thắn của Trung hay mì udon của Nhật?” Diệp gợi ý. “Mì lạnh của Hàn cũng ngon lắm!”

“Không, ý anh là mì tôm của Việt Nam ấy. Chỗ nào có mì đấy không?”

“Mì đấy thì tới nhà em, em nấu cho anh ăn.” Diệp cười. “Em đùa thôi, vào mấy quán phở bò có đấy. Bảo người ta thay bánh phở bằng mì tôm là được. Em biết một quán phở khá ngon.”

“Thế thì em nhắn địa chỉ đi, tan làm anh qua đón em nhé.” Tùng chào Diệp rồi ngắt máy.

Anh tự nhủ, Diệp là một cô gái tốt, cô ấy xinh đẹp, lại thích piano giống anh, gia cảnh cũng môn đăng hộ đối, mẹ anh thì rất thích cô ấy.

Nhưng còn anh, anh có thích cô ấy không? Trước đây anh luôn cho rằng tình yêu đến sau hôn nhân mới là thứ tình cảm bền chặt nhất, nhưng giờ thì anh không chắc nữa.

Tùng đưa tay ra bóp trán. Giá mà hôm đó anh đừng có về muộn như vậy…

Như đã hứa, tan làm Tùng tới chở Diệp đi ăn tối tại quán phở mà Diệp đã gửi địa chỉ cho anh. Quán nhỏ nhưng đồ ăn rất ngon, nước dùng ngọt và thơm, sợi mì dai và mềm, còn có rau cải và thịt bò, nhưng không hiểu sao anh vẫn không thấy ngon bằng hộp mì mà mình ăn hôm trước ở trong phòng tạp vụ.

“Sao hôm nay anh có vẻ không vui. Đồ ăn không ngon à?” Thấy tâm trạng Tùng có vẻ không được tươi tỉnh như mọi ngày, Diệp quan tâm hỏi.

“Không có gì đâu, anh chỉ đang có một số chuyện khá đau đầu ở công ty thôi.” Anh đáp.

“Anh có muốn ăn xong đi giải sầu tí không?” Diệp cười, cố gắng ăn nói bỗ bã để tạo cảm giác thân thiết với anh.

“Ý em là…”

“Em cũng đang hơi stress. Chúng ta đi quẩy chút đi.”

Thế là chỉ nửa tiếng sau, Tùng và Diệp đã ở trong một quán bar xập xình nhạc điện tử.

Khi Diệp nói tới quẩy, anh biết rằng đó sẽ là một nơi ồn ào đông đúc, nhưng không ngờ nó lại là một chỗ ồn ào quá mức thế này. Từ lúc bước vào, mỗi lần muốn nói gì anh cũng đều phải hét lên thì Diệp mới nghe thấy được.

Mọi người ở đó đều lắc lư quay cuồng theo tiếng nhạc. Mấy bàn bên cạnh còn có mấy đứa nhóc mặt mày non choẹt, có lẽ là học sinh cấp ba, điên cuồng hút bóng rồi thi nhau cười một cách ngớ ngẩn.

Anh nhìn sang Diệp, thấy cô đang rất tự nhiên nhảy theo tiếng nhạc, hình ảnh của cô lúc này khác hẳn với hình ảnh mà anh thường thấy. Có vẻ cô rất quen thuộc với không khí ở đây. Tùng thì ngược lại. Anh thấy mình khá lạc lõng với nơi này. Tuy nhiên anh không muốn làm Diệp mất vui nên vẫn cố để thích nghi.

Diệp gọi một chai Chivas 21. Cô rót cho mình và Tùng mỗi người một ly. Tùng đang uống dở ly rượu thì chợt thấy điện thoại của mình thông báo có cuộc gọi tới. Là tay thám tử tư kia. Anh đưa tay lên làm dấu hiệu thông báo với Diệp là mình ra ngoài nghe điện thoại.

Chừng mười phút sau thì Diệp thấy Tùng quay lại. Không biết anh vừa nhận được tin gì, nhưng cô thấy cả khuôn mặt của anh đều toát lên vẻ căng thẳng và mệt mỏi. Vừa vào là anh đã nhấc ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, sau đó còn rót hết ly này tới ly khác.

Diệp biết anh có tâm sự gì đó, nhưng cô không hỏi. Cô nghĩ nếu anh muốn chia sẻ với mình thì đã chia sẻ từ lúc ở quán phở rồi. Mà nếu anh không muốn chia sẻ thì việc cô hỏi thì chỉ càng khiến anh khó xử thôi.

Có lẽ là chuyện công việc, anh nghĩ cô không hiểu được nên không muốn nói chăng? Đã vậy thì cô cũng không ép. Chẳng phải người ta nói lạt mềm thì buộc chặt à? Nếu phụ nữ cứ vồ vập quá thì đàn ông cũng chẳng thích. Cô là ai cơ chứ? Đàn ông còn chạy theo cô một hàng dài nhé!

Thật ra Tùng cũng chẳng giỏi uống rượu, nên chỉ sau vài ly là anh bắt đầu thấy choáng váng. Bước chân lúc này đã không vững nữa. Anh cầm ly rượu trong tay, thấy trời đất quanh mình bắt đầu quay cuồng.

Anh đưa mắt nhìn một lượt những khuôn mặt xa lạ xung quanh. Rồi anh nhìn Diệp ở đối diện.

Diệp là người quen của anh cơ mà, nhưng sao anh lại thấy cô xa lạ như thế? Anh bỗng cảm thấy thật cô đơn.