Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 22: Canh Mướp Đắng

Tùng ngã xuống một cách đột ngột khiến Kim Chi ko đỡ nổi. Cô loạng choạng bị kéo theo ngã ra sàn, phải cố hết sức để giữ cho đầu anh ko bị đập xuống nền gạch.

Anh quá nặng, một mình cô có lẽ khó có thể làm gì được. Ban đầu cô định để mặc anh ở đó rồi khóa cửa vào ngủ tiếp, nhưng sàn nhà quả thực quá lạnh.

Trời này người bình thường đã không thể nằm nổi chứ đừng nói tới người say. Cô gỡ cánh tay anh đang đè lên người mình, định vào phòng ngủ lấy điện thoại gọi cho Lâm thì nhớ ra anh đang đi tỉnh công tác, giờ này có gọi thì cũng chẳng thể nào có mặt được.

Chẳng hiểu cô lấy sức lực ở đâu ra, mà cứ thế một mình kéo được Tùng vào phòng ngủ.

Vật vã mãi thì cũng đưa được anh lên chiếc giường mà vừa nãy cô mới say giấc. Lúc đắp chăn cho anh, cô vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của chính mình còn vương lại. Ban đầu cô định cho anh vào phòng ngủ phụ, nhưng nó lại nằm ở phía xa hơn, thế là đành cho anh ta vào phòng ngủ chính, còn bản thân thì sang phòng còn lại.

Thấy Tùng có vẻ đã ổn, Kim Chi nhẹ nhàng khép cửa lại để đi sang phòng bên kia thì bỗng nghe thấy một tiếng “ọe” phát ra từ bên trong.

Thôi chết, có lẽ anh ta nôn ra giường rồi.

Cánh cửa chưa kịp khép bị Kim Chi đẩy mạnh.

Cô bật đèn lên, lao như tên bắn về phía giường.

Đúng là Tùng đã có dấu hiệu nôn. Trên miệng anh đã có một chút chất lỏng màu trắng. May mà anh ta chỉ chuẩn bị nôn thôi chứ chưa nôn thật.

Kim Chi vội lật người Tùng sang một bên để anh nằm nghiêng quay mặt ra phía ngoài, đầu hơi thò ra khỏi giường. Sau đó cô đi vào nhà tắm, lấy một chiếc chậu nhỏ vào đặt sát bên để Tùng nôn vào đó.

Tùng nôn rất ngắt quãng, anh cứ ọe từng cơn khiến mỗi lần Kim Chi tưởng đã xong xuôi hết rồi, chuẩn bị tắt đèn đóng cửa đi ra ngoài thì lại phải trở lại.

Tới tận hơn 1 giờ sáng thì mới thấy anh không còn nôn nữa. Tuy nhiên thi thoảng anh vẫn cứ nói gì đó mà cô không thể nghe rõ được.

Kim Chi kéo chăn đắp cho anh, lúc này cô mới nhận ra rằng áo khoác dạ của anh vẫn còn nguyên trên người, sơ mi của anh vẫn còn được cài cúc lên đến tận cổ. Cả giày cũng chưa cởi. Cô vội cởi áo khoác và mấy cúc áo sơ mi trên cùng để anh thoải mái hơn, sau đó cởi nốt giày và tất rồi lấy trong chiếc tủ đầu giường một lọ dầu gió, bôi lên thái dương, lòng bàn tay và bàn chân của anh. Cô tìm được trong chiếc hộp kim chỉ được một đồng xu, vội bôi dầu lên cổ rồi cạo gió cho anh.

Vừa làm, cô vừa thấy sao khung cảnh này quen thuộc quá.

Nhiều năm trước, mỗi lần Bách say, cô cũng làm y hệt những hành động vừa rồi.

Bỗng nhiên cô thấy nhớ Bách kinh khủng.

Cô ước gì người đang nằm trên giường lúc này là Bách chứ không phải là người đàn ông kia.

Ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Nước mưa như những giọt nước mắt chảy thành những vệt dài trên mặt kính cửa sổ.

Cô đứng bên cửa sổ nhìn người nằm trên giường một lúc, không biết từ lúc nào thấy nước mắt của mình cũng đã chảy dài trên hai má.

Kim Chi khóc một lúc, thấy sau khi cạo gió xong dường như Tùng đã ngủ say thì cũng tắt đèn, đóng cửa lại rồi qua phòng ngủ phụ.

Lúc nằm xuống giường, cô mới bắt đầu nghĩ về Tùng.

Không biết anh ta có chuyện gì mà lại uống say tới mức như vậy? Tại sao anh ta lại tới đây? Sao anh ta lại biết nhà cô nhỉ?

Mà đúng rồi, trước khi ngã xuống anh ta còn hỏi cô, có phải anh ta đã hỏi cô rằng thực ra cô là ai không? Hay là anh ta đã phát hiện ra gì rồi?

Hàng loạt câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu Kim Chi khiến cô không yên lòng. Mãi tới gần sáng cô mới có thể ngủ được tiếp.

Kim Chi thức dậy lúc 8 giờ sáng. May mà cô làm ca chiều, nếu không chắc chắn đã muộn làm rồi. Cô sang phòng bên cạnh kiểm tra thì thấy dường như Tùng vẫn còn ngủ rất say.

Hơi thở đều đều nhè nhẹ của anh không hiểu sao khiến cô cảm thấy có chút yên lòng. Đã lâu, rất lâu rồi, cô không ngủ dưới cùng một mái nhà, không được nghe tiếng thở của một người đàn ông bên cạnh mỗi đêm.

Sự xuất hiện của anh giờ này trong căn phòng kia khiến cô bỗng dưng có cảm giác như mình là người vợ đảm đang dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả gia đình. Bản năng làm mẹ và muốn chăm sóc người khác trong cô trỗi dậy.

Cô đi chợ, nấu bữa sáng cho mình rồi chuẩn bị thêm một bát canh mướp đắng nhồi thịt.

Canh mướp đắng nhồi thịt có thể giải rượu. Trước đây mỗi lần Bách say cô đều nấu món này và anh rất thích. Không biết Tùng có ăn được mướp đắng không.

Mặc kệ, cô cứ nấu sẵn vậy.

Kim Chi chờ tới tận 11 giờ mà Tùng vẫn chưa dậy. Cô định đánh thức anh dậy, nhưng nghĩ tới tình huống khó xử khi đối mặt với anh trong căn nhà này, nên lại thôi. Cô lẳng lặng ăn trưa một mình rồi sau đó đi làm như thường lệ.