Chương 13: Hôn Em Đến Nghiện (1)
Khi mặt trời vừa thức dậy, Ninh Tuấn Kiệt đã rời khỏi giường quần áo chỉnh tề tới gặp Hoắc Thái Thái. “Bà nội, gặp cháu có chuyện gì ?” Ninh Tuấn Kiệt nói. “Cháu ngồi xuống đi, ta có chuyện này muốn nói với cháu.” Hoắc Thái Thái cầm tách trà nóng, ngâm nhi rồi nói tiếp: “Cháu thấy Phùng Như Đài như thế nào ?” “Cháu vẫn chưa tiếp xúc nhiều với cô ấy, nên vẫn chưa hiểu rõ được. Nhưng trong mấy ngày qua tiếp xúc ở bệnh viện, cháu có thể thấy cô ấy là một cô gái xinh đẹp thu hút rất nhiều người. Đôi lúc cháu vẫn chưa hiểu rõ được thế giới của cô ấy.” Ninh Tuấn Kiệt nói. “Vậy cháu cần phải dành nhiều thời gian hơn, để tìm hiểu.” Hoắc Thái Thái nói. “Có chuyện này cháu muốn hỏi, tại sao bà nội lại tặng vòng ngọc cho cô ấy ? Tại sao nhất quyết lại chọn cô ấy là con dâu Ninh gia, ngành nghề của cô ấy, cháu thấy không phù hợp với truyền thống Ninh gia.” Ninh Tuấn Kiệt lên tiếng hỏi Hoắc Thái Thái. “Cháu biết tại sao ta lại chọn con bé không ? Ninh gia và Phùng gia nhiều đời qua lại làm ăn với nhau, đã có một lời hứa sẽ kết thành thông gia. Chưa kể giờ sinh bát tử của hai đứa rất phù hợp, nên ta quyết định tặng vòng ngọc cho con bé.” Hoắc Thái Thái lên tiếng giải thích. “Nhưng cũng đâu thể vì lời hứa của người đời trước, áp đặt cho thế hệ đời sau.” Ninh Tuấn Kiệt nói tiếp. Hoắc Thái Thái mỉm cười, đáp: “Con bé đó không phải là người xấu, rất đơn thuần, cháu hãy tin vào mắt nhìn người của lão bà bà này. Ta thấy con bé đó rất thích cháu đấy.” “Nhưng mà….” Ninh Tuấn Kiệt ấp úng không biết nên nói gì. Hoắc Thái Thái lên tiếng khuyên nhũ, nói tiếp: “Tuấn Kiệt, cháu hãy thả lỏng đừng quá cưỡng ép bản thân. Hãy thử mở lòng tiếp nhận cô bé đó, được không ?” Để chiều lòng Hoắc Thái Thái, Ninh Tuấn Kiệt lên tiếng đồng ý. Kế đến anh đi tới phòng của Phùng Như Đài đánh thức cô dậy, theo lời của Hoắc Thái Thái. Anh gõ cửa bên ngoài, nhưng không biết mở lời làm sao, có phần lúng túng. Tiếng gõ cửa bên ngoài vọng vào bên trong, đã đánh thức Phùng Như Đài, cô lên tiếng: “Là ai gõ cửa bên ngoài vậy ? Ồn chết đi được.” “Là tôi Ninh Tuấn Kiệt, bà nội bảo cô xuống ăn sáng.” Ninh Tuấn Kiệt đáp. Nghe thấy Ninh Tuấn Kiệt gõ cửa từng bên ngoài, Phùng Như Đài vội thức dậy đi xuống giường: “Anh đợi em một chút, em ra ngay.” Do quá gấp trút cũng không kịp chuẩn bị gì, Phùng Như Đài chỉ kịp mặc quần áo chỉnh tề, đầu tóc trang điểm vẫn chưa. Cô bước ra ngoài nhìn thấy Ninh Tuấn kiệt, mặt mũi cũng chẳng khá hơn là bao. Sắc mặt thì nhợt nhạt, mặt thì thâm quầng sâu hút vào bên trong. “Không lẽ, tối qua anh ấy ngủ không ngon giấc.” Phùng Như Đài nghĩ thầm trong lòng, không phát thành tiếng. “Thật không ngờ chuyện hôm qua lại ảnh hưởng tới vậy, có cơ hội nhất định phải sẽ nói rõ ràng một tiếng xin lỗi.” “....” Ninh Tuấn Kiệt, và Phùng Như Đài bước xuống dưới nhà thấy bàn ăn đã được bày ra. Người nhà trong Ninh gia cũng đã có mặt đầy đủ, chuẩn bị dùng bữa, chỉ chờ sự có mặt của cô. Lúc này Ninh Gia Hân lên tiếng mỉa mai: “Lần đầu tiên tới nhà người khác, phận làm cháu dâu mà để người phải chờ sao ?” “Cháu xin lỗi, để mọi người phải chờ.” Phùng Như Đài lên tiếng. “Thôi được rồi, hai đứa mau vào bàn ăn đi.” Hoắc Thái Thái lên tiếng. Dùng xong bữa sáng, Ninh Tuấn Kiệt và Phùng Như Đài tranh phủ xuất phát về thành phố cho kịp giờ. Trong suốt quá trình chuyến đi cả hai đều im lặng không nói tiếng nào, lúc này Phùng Như Đài lên tiếng: “Chuyện tối qua em thật sự xin lỗi, chỉ là muốn anh nhiệt tình với em một chút. Khuôn mặt của anh lúc đó thật sự rất đáng yêu, em chỉ muốn chọc anh một chút. Nhưng em không nghĩ lại thành ra thế này.” “Không phải lỗi của cô, đó chỉ là phản ứng sinh lý bình thường. Do tôi không kiềm được bản thân.” Ninh Tuấn Kiệt đáp. “Anh thật sự không giận em đó chứ ?” Phùng Như Đài lên tiếng hỏi. “Chuyện cũng không có gì, đừng để trong lòng.” Ninh Tuấn Kiệt đáp. “Nói không giận, mà sao nói chuyện không dám nhìn thẳng. Mà cứ quay đầu đi chỗ khác vậy.” Phùng Như Đài nghĩ thầm trong lòng, lúc này cô lên tiếng: “Có chuyện này em muốn nhờ anh giúp đỡ.” “Chuyện gì ?” Ninh Tuấn Kiệt hỏi. “Sắp tới em có một bộ phim truyền hình nhiều tập, có rất nhiều cảnh hôn cần quay chính diện. Nhưng đó giờ em chưa từng hôn ai cả, mà nếu có cũng chỉ là lợi dụng góc máy thôi. Nên em cần một người tập dợt, xét về tình về lý em thấy anh là người thích hợp nhất. Vậy cho nên, anh có thể cùng em được không ?” Phùng Như Đài quay đầu nhìn về phía Ninh Tuấn Kiệt, ngón trỏ trái và ngón trái phải đặt lên môi nhưng ám thị điều cô muốn nói tới. Ninh Tuấn Kiệt đương nhiên hiểu được điều Phùng Như Đài đang nói tới, có điều anh vẫn chưa thật sự quen với sự tấn công dồn dập của cô gái này. Nên đôi lúc có sự ngại ngùng, phải thắng xe lại gấp. “Được, tôi đồng ý.” Ninh Tuấn Kiệt đáp. “Vậy thì tốt quá rồi, tối này chúng ta tập luôn được không ? Em cũng không có lịch trình gì cả.” Phùng Như Đài nói tiếp. “Được, tối nay tôi cũng không có ca trực ở bệnh viện.” Ninh Tuấn Kiệt đáp. Sau khi đưa Phùng Như Đài trở về tòa chung cư, Ninh Tuấn Kiệt thay quần áo trở lại bệnh viện để làm việc như bình thường. Lúc này anh gặp Lâm Thanh Duy, thấy sắc của Ninh Tuấn Kiệt vô cùng khó coi liền lên tiếng: “Bộ tối qua ngủ không ngon sao, mà sắc mặt trông khó coi thế.” “Không có gì đâu.” Ninh Tuấn Kiệt nói. “Còn nói không có gì, chẳng phải cậu phải đưa Phùng Như Đài về Ninh gia ăn cơm. Nhìn sắc mặt này của cậu, đoán chắc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì rồi ?” Lâm Thanh Duy nói. “Đúng là giữa tôi và cô ấy có chút chuyện, nhưng không phải nhưng cậu nghĩ đâu.” Ninh Tuấn Kiệt giải thích. Cùng lúc này, Cố Mỹ Hoa từ ngoài đi tới nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, lên tiếng hỏi: “Hai người đang nói chuyện gì mà vui vẻ vậy ?” “Cũng không có gì quan trọng đâu, em tới đây tìm anh sao ?” Lâm Thanh Duy đáp. “Đúng là có người đang tìm anh, nhưng không phải em. Bệnh nhân ở phòng bệnh 106, bị dị ứng với chỉ khâu cần tìm bác sĩ để tư vấn.” Cố Mỹ Hoa nói. “Sao y tá không báo với anh, để anh qua đó.” Nói xong Lâm Thanh Duy vội chạy tới phòng bệnh 106, để kiểm tra. Lúc này trong phòng chỉ còn mình Cố Mỹ Hoa, và Ninh Tuấn Kiệt cô lên tiếng: “Tối nay anh có bận gì không ? Bố em muốn mời anh tới nhà dùng cơm.” “Tối nay anh có việc bận rồi, chắc không tới được.” Ninh Tuấn Kiệt đáp. “Để có gì em nói lại với bố.” Cố Mỹ Hoa vẻ mặt thất vọng đáp lại. “.......” Thời gian cũng dần trôi qua, đồng hồ chỉ điểm sáu giờ chiều. Ninh Tuấn Kiệt chủ động lấy điện thoại nhắn tin với Phùng Như Đài, “Tôi tan làm rồi, chúng ta hẹn nhau ở đâu ?” Nhận được tin nhắn Phùng Như Đài lập tức trả lời lại: “Anh cứ qua nhà em đi, em sẽ cho anh xem cái này.” Ninh Tuấn Kiệt nhắn tin lại: “Vậy cô chờ tôi một chút.” Lúc này Phùng Như Đài đang chuẩn bị một số đĩa CD phim ảnh, truyền hình tình cảm. Một phần là cô muốn học hỏi cách hôn sao cho nghệ thuật nhất qua màn ảnh, hai là cô cũng muốn xem phim cùng anh.