Chương 12: Rõ Ràng Anh Có Thích Em (H)
Dùng xong bữa cơm cũng đã gần chiều, Ninh Tuấn Kiệt và Phùng Như Đài quyết định ở lại Ninh gia một đêm. Dù sao thì khoảng cách từ đây về thành phố cũng khá xa, mà mặt trời cũng sắp lặn. Phùng Như Đài được sắp xếp ở một phòng riêng, kế bên phòng của Ninh Tuấn Kiệt. Tuy cả hai có ước hôn, nhưng vẫn chưa thật sự kết hôn nên không tiện ở chung. Lúc này Hoắc Thái Thái tới gặp Phùng Như Đài nói chuyện riêng. “Cháu dâu, ở phòng này có thoải mái không ?” “Tuy phòng này có hơi nhỏ so với nhà cháu, nhưng lại có cảm giác hoài cổ ấm cúng.” Phùng Như Đài đáp. Lúc này Hoắc Thái Thái lấy ra một chiếc vòng ngọc cẩm thạch, rồi nói: “Đây là vật gia truyền của Ninh gia được truyền từ thời của bà, rồi tới Tâm Liên. Nhưng không may mất sớm, giờ ta truyền lại cho cháu.” Phùng Như Đài cầm vòng ngọc cẩm thạch trong tay mà nâng niu, nhìn sơ qua là biết là vật có giá trị. Đường vân được xếp xen kẽ, vô cùng đồng đều. Biết đây là vật có giá, cầm thứ này trong tay sẽ mang một trách nhiệm vô cùng lớn, cô liền từ chối: “Vật giá trị vậy, cháu không dám nhận đâu.” “Cháu cứ nhận đi, vật này như lời khẳng định cháu là con dâu nhà Ninh gia.” Hoắc Thái Thái nói. “Nếu bà nội đã nói vậy, cháu xin phép nhận vậy.” Phùng Như Đài nói. “Trời cũng tối rồi, cháu dâu nghỉ ngơi đi. Ninh Tuấn Kiệt ở phòng kế bên, có gì cứ gọi nhé.” Nói xong Hoắc Thái Thái cũng mở cửa đi ra ngoài. Lúc này chỉ còn mình Phùng Như Đài trong phòng, cô cần chiếc vòng ngọc cẩm thạch trong tay, mà suy nghĩ: “Thật sự Ninh gia coi cô là con dâu sao ? Mà thái độ của Ninh Tuấn Kiệt lúc chiều này, là bằng mặt mà không bằng lòng. Nhưng không sao, cô vẫn có cách. Cô không tin anh ta không động lòng, trừ khi, anh ta không phải là đàn ông.” Phùng Như Đài kéo chiếc vali của mình ra, lấy ra một bộ quần áo ngủ màu đen, có chất liệu ren mỏng tang. Vốn dĩ để phòng hờ, nhưng hôm nay cô quyết định sẽ mặc chúng. Cô đi vào nhà vệ sinh, cởi bỏ lớp áo dài kín đáo thay vào bộ quần áo nửa kín, nửa hở. Đủ che chắn những chỗ nhạy cảm, còn lại phơi trần toàn bộ. Cùng đôi chân thon dài trắng trẻo, và vòng eo nhỏ xinh. Phùng Như Đài đi tới phòng Ninh Tuấn Kiệt, thấy phòng không khóa liền bước vào. Lúc này Ninh Tuấn Kiệt vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt chưa kịp lau khô. Bước ra ngoài với cơ thể trần trụi, không mảnh vải che thân. Cô nhìn thấy cơ thể của anh có chút đứng hình, đây cũng phải là lần đầu tiên của nhìn thấy cơ thể của nam giới trần như mộng thế này. Cô cũng từng chụp quảng cáo nội y với mẫu nam, nên cũng không thấy xa lạ gì. Điều làm cô ngạc nhiên là phần thân dưới, eo thì nhỏ, chân thì gầy. Nhưng phần vai và lưng thì lại rất to, vạm vỡ. Nếu không làm bác sĩ, với cơ thể này rất thích hợp làm người mẫu quảng cáo nội y. Phùng Như cứ thế tiến dần về phía Ninh Tuấn Kiệt, còn anh thì lùi về phía sau vẻ mặt vô cùng ngượng ngùng, bối rối cố với lấy chiếc khăn tắm quấn chặt thân dưới. Thấy bộ dạng ngượng ngùng của anh, cô lại càng muốn chọc ghẹo: “Ninh Tuấn Kiệt, anh đang ngại sao ?” Vừa nói, cô vừa đặt tay lên khuôn mặt của anh với vẻ mặt vô cũng khiêu gợi. Ninh Tuấn Kiệt càng lúng túng hơn, quay đầu tránh nhìn thẳng vào mặt cô. Lúc này anh nhìn thấy trên tay cô đang đeo chiếc vòng ngọc cẩm thạch, lên tiếng: “Chiếc vòng này từ đâu mà cô có ?" “Anh nói chiếc vòng ngọc này sao ? Là bà nội tặng em đó. Anh xem, bà nội đã ngầm đồng ý em là con dâu Ninh gia rồi. Vậy tại sao, anh không thể chấp nhận em ?” Phùng Như Đài nói. “Tôi….” Sắc mặt Ninh Tuấn Kiệt ngày càng khó coi hơn, từ màu da thường chuyển dần sang đỏ hồng. Không thể nói được một chữ rõ ràng. Đục nước làm tới, thấy vậy Phùng Như Đài càng lấn lượt làm tới. Tiến dần về phía Ninh Tuấn Kiệt, anh càng lùi về phía sau. Lùi mãi, lùi mãi cũng đã đụng tới vách tường. Lúc này Phùng Như Đài lên tiếng: “Đừng lùi nữa, anh nói xem. Tại sao ? Không thể chấp nhận em ?” “Tôi….” Ninh Tuấn Kiệt quay mặt đi, ấp úng không nói được gì. Đột nhiên lúc này Phùng Như Đài ngón hai chân mình lên, hai tay đặt lên má anh, quay đầu về hướng chính diện. Đặt một nụ hôn lên môi anh, quá bất ngờ Ninh Tuấn Kiệt không kịp phản ứng. Hai mắt anh mở to hết cỡ, đứng như người mất hồn. Biểu hiện này của anh càng làm Phùng Như Đài buồn cười hơn, càng muốn chọc ghẹo: “Ninh Tuấn Kiệt anh đừng nói với em, đây là nụ hôn đầu của anh ?” Ninh Tuấn Kiệt không nói gì, chỉ im lặng. Ánh mặt có phần hơi hướng dưới. “Anh không nói gì, tức là đồng ý rồi. Ninh Tuấn Kiệt, anh thật sự đáng yêu quá đi mất.” Nói xong Phùng Như Đài lại tiếp tục nhón chân lên, đặt một nụ hôn lên môi anh. Do đây là lần thứ hai, nên anh cũng không quá bất ngờ. Chỉ là tay chân hơi lúng túng không biết phải làm sao, nên chỉ đành buông thả tự do xuôi theo cơ thể. Phản ứng của Ninh Tuấn Kiệt lúc này, là không phản bác nhưng cũng không phải là đồng tình. Anh cũng không biết tại sao, anh không đẩy Phùng Như Đài ra, mà cứ để mặc cô ấy hôn anh. Dù nụ hôn ấy thật sự rất vụng về. Do mãi suy nghĩ mà không để ý tới, lúc này Phùng Như Đài ôm chặt lấy vòng eo của anh. Tựa đầu vào ngực anh, khoảng cách chênh lệch chiều cao giữa hai người thật sự rất hợp lý. Để một cô gái có thể xà vào lòng, cùng từ đây cơ thể của anh dần có phản ứng. “Chỗ đó” không chịu ngủ yên mà trỗi dậy, hai tay bắt đầu di chuyển như muốn bám víu vào thứ gì ? Dường như bản thân cô cũng cảm nhận được, cơ thể của Ninh Tuấn Kiệt có phản ứng. Có vật gì đó cứng cứng, đang chọc vào đùi cô. Không lẽ….. là thứ đó. Cô càng nghĩ càng vui trong lòng, cười nhẹ: “Anh không trả lời em được, nhưng cơ thể của anh đã nói thay.” Lời nói của Phùng Như Đài lúc này, giống như một lời mị ngọt càng làm cho Ninh Tuấn Kiệt không kiểm soát được. Lúc này anh đẩy cô ra, hơi thở bắt đầu nặng nề hơn: “Phùng Như Đài, cô mau rời khỏi đây đi.” “Tại sao em phải rời khỏi đây ?” Phùng Như Đài lên tiếng, nhưng vẫn không quên quan sát biểu hiện của Ninh Tuấn Kiệt. Lúc này như có vật gì đó căng phình dưới khe chân anh ta, nổi cộm lên trên bờ mặt chiếc khăn tắm. Cô có chút giật mình, vốn dĩ chỉ muốn chọc ghẹo Ninh Tuấn Kiệt một chút nhưng thật không ngờ anh ta phản ứng mạnh tới vậy. Có chút hoảng sợ, liền tìm cách rời khỏi căn phòng. Nhưng lúc này đã quá trễ, cô vừa quay đầu rời đi Ninh Tuấn Kiệt đã nắm lấy cô kéo lại. Đẩy cô nằm xuống nền nhà, tấm lưng áp xuống nền nhà lạnh lẽo có chút rung rẩy. Nhưng phía trên lại là áp suất nóng hừng hừng của người đàn ông, tạo nên sự bứt rứt cố chịu trong người. “Ninh Tuấn Kiệt, anh không được làm bậy đâu đó. Em với anh vẫn chưa kết hôn đâu.” Phùng Như Đài nói. Cơ thể của Ninh Tuấn Kiệt đang nóng dần lên, nhưng anh vẫn cố gắng kiềm chế để không làm ra điều gì tồi tệ. Hơi thở phả lên trên mặt cô, càng tạo nên bầu không khí mờ ám. Cơ thể của anh của lúc này, dần dần hạ thấp xuống khoảng cách cần lúc, càng gần hơn. Lúc này cô mới thật sự cảm nhận được sự sợ hãi, sắp khóc thành tiếng: “Em xin lỗi, em sai rồi. Anh đừng như vậy nữa.” Thấy cô như vậy, anh cũng có chút khó xử không biết bản thân mình tại sao lại thành ra thế này. Vừa ham muốn tột cùng, vừa cảm thấy tội lỗi vì không thể kiểm soát được bản năng vốn có. Đột nhiên lúc này có một giọng nói vang lên đi ngang qua căn phòng của hai người: “Anh Tuấn Kiệt, bà nội nói muốn gặp anh.” “Là Gia Hân, sao em ấy lại đi ngang qua đây. Lỡ em ấy mà thấy cảnh này, còn gì thanh danh của mình.” Phùng Như Đài bịt miệng chặt lại, cố không phát thành tiếng. “Em nói với bà nội, là anh là mệt hơi. Muốn đi ngủ sớm, có gì mai anh sẽ gặp bà nội sau.” Ninh Tuấn Kiệt lên tiếng. “Vậy có gì em chuyển lời của anh cho bà nội.” Nói xong Ninh Gia Hân rời đi, nhưng cô vẫn cảm thấy trong phòng Ninh Tuấn Kiệt có gì đó là lạ, nhưng cũng không biết là lý do gì. Sau khi Ninh Gia Hân rời đi, Phùng Như Đài cũng thở phào. Lúc này Ninh Tuấn Kiệt cũng đã bình tĩnh trở lại, anh ta vội đứng dậy. Ngồi lên một chiếc ghế gỗ gần đó, rồi lên tiếng: “Tôi xin lỗi, chuyện tối cô hãy quên đi, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.” “Coi như chưa có chuyện gì xảy ra.” Sao anh ta có thể nói một cách dễ dàng như vậy, trong khi cô sợ chết khiếp đi được. Lúc này cô lên tiếng: “Đúng là trong chuyện này, em là người kích thích anh trước. Nhưng cũng không thể nói là chưa có chuyện gì xảy ra. Anh…. rõ ràng là có thích em, tại sao không thừa nhận ?” Ninh Tuấn Kiệt thở dài: “Chuyện này tôi sẽ nói với cô sau, giờ cũng khuya rồi. Đừng để người khác diện nghị, nên về nghỉ ngơi sớm đi.” “Nhưng mà,...... được rồi em về đây. Anh nhớ nghỉ ngơi sớm, còn chỗ đó của anh, thật sự là không sao đó chứ ?” Phùng Như Đài lên tiếng hỏi. “Tôi không sao.” Ninh Tuấn Kiệt đáp. Phùng Như Đài cũng rời đi sau đó, Ninh Tuấn Kiệt liền khóa trái cửa. Tối hôm đó có thể nói là một ngày khó quên của hai người, nhất là đối với Ninh Tuấn Kiệt. Anh chưa bao giờ có thứ cảm giác kỳ lạ thế này với bất cứ cô gái nào, đây có thể nói là lần đầu tiên. Đêm hôm đó, hầu như anh không thể ngủ được.