Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 18: Tôi say rồi, cô đến đây được không?

Cô đành bất lực trở về, ánh mắt lưu luyến vẫn ngoái đầu lại đằng sau để nhìn như thể đang chờ một tia hy vọng rằng anh sẽ quay trở lại.

Nhưng rồi hy vọng càng nhiều thì thất vọng lại càng lớn.

Anh thật sự đã rời đi rồi.

Cô thật sự cảm thấy rất khó hiểu. Người đàn ông đáng ghét đó vì sao lại bỏ đi như thế? Anh chỉ đơn giản là đi ngang qua hay thật sự là không nghe thấy cô gọi? Hoặc cũng có thể là… có nghe thấy nhưng cố tình ngó lơ.

Nếu có thể, cô thật mong rằng chuyện này chỉ là do anh không nghe thấy cô gọi mà thôi.

Diệp Bảo Tuân đã lái xe rời đi, con đường bỗng chốc lại yên ắng đến lạ thường. Cô thở dài, chẳng thể làm gì khác ngoài việc trở về nhà. Nhưng khi đi ngang qua chỗ anh vừa đứng, cô lại phát hiện ra một hộp cơm giữ nhiệt mới cứng được đặt trên nền gạch.

Cô nhìn chăm chăm vào nó không rời, miệng lẩm bẩm nói:

“Cái này là…”

…

Lúc cô tìm thấy chiếc điện thoại mà mình bỏ quên chẳng biết từ lúc nào thì mới phát hiện ra nhưng dòng tin nhắn mà Châu Thần đã gửi đến.

Cô nhìn thời gian anh ấy gửi đến khi gặp anh ấy ở vị trí đối diện nhà, vậy là… anh đã đợi cô gần hai tiếng luôn sao?

Cảm giác tội lỗi dâng lên, cô muốn gửi tin nhắn xin lỗi và giải thích về việc vừa rồi nhưng gõ đi gõ lại vẫn chẳng biết nên bắt đầu từ đâu nữa.

Vài phút đồng hồ trôi qua, suy nghĩ đắn đo rất nhiều vậy mà cô lại lỡ ấn gửi một tin nhắn với nội dung hết sức vô tri.

“Khi nãy tôi thấy anh ở gần nhà tôi.”

Nếu là thường, bằng một thế lực phi thường nào đấy mà ngay khi cô vừa nhắn thì anh sẽ đáp lại ngay chỉ trong vài giây nhưng tính khí hôm nay của anh không tốt hoặc có lẽ đang bận chuyện gì đấy mà hơn mười phút rồi vẫn chẳng hồi âm mặc dù trạng thái của anh vẫn đang hoạt động.

Lại hơn mười phút trôi qua, anh vỏn vẹn đáp lại một chữ “Ừ.”

Khó chịu thật đấy!

Đáy lòng Sương Mai man mát buồn, bàn tay siết nhẹ quai cầm của hộp cơm, lấy hết can đảm tiếp tục gửi tin nhắn đi.

“Tôi thấy rồi…” kèm theo đấy là hình ảnh của hộp cơm mặc cô mang về từ bên đường sau khi anh rời đi.

Lần này Châu Thần phản hồi rất nhanh, nhìn biểu hiện đang nhập tin nhắn rất lâu từ anh, cô sinh ra một chút mong chờ.

Tại sao lại lâu như vậy nhỉ?

Sương Mai theo dõi hành động của anh rất lâu, vào thời điểm gấp gáp chờ đến không nổi rồi mới thấy anh trả lời.

“Nguội rồi, vứt đi!”

“…”

Cô mở nắp hộp ra, mùi thức ăn thơm nức mũi liền thoảng trong không khí, hơi nóng còn mờ nhạt bay lên.

“Rõ ràng, vẫn còn nóng mà…” Cô lẩm bẩm nói.

…

Châu Thần ở bên này cũng đang buồn bực gần ch.ết. Anh liên tục nhìn ngó vào điện thoại, lúc thấy thông báo gửi đến thì vui cười ra miệng nhưng khi nhìn xong thì lại là bị mặt cau có như bị ai đấy lấy hết tiền khiến những người ngồi bên cũng cảm thấy khó hiểu theo.

Cố Mục nhìn không nổi nữa, dứt khoát cất giọng nói: “Thần đầu trâu này, tôi thấy thật tội nghiệp cho cậu.”

Cậu ta nói xong còn làm ra vẻ cực kì phiền não và thật sự tội nghiệp thay cho anh.

Châu Thần khó hiểu nhíu mày, nhả ra một hơi khói rồi khàn giọng đáp lại. “Ý gì?”

“Chính là ý mà cậu hiểu đấy.”

“Tôi chẳng hiểu gì cả.” Anh thẳng thừng đáp. Cái tên điên này, vì sao lại cứ luôn nói chuyện nửa úp nửa mở thế nhỉ? Anh thật hoài nghi, cẩn thận suy nghĩ xem khi xưa rốt cuộc mình có bị bắt ép chơi chung với cậu ta cho đến bây giờ không.

“Hừ! Đúng là ông trời bất công, khi tạo ra cậu ông ấy đã bớt xén quá nhiều dẫn đến một người bị khiếm khuyết về mặt cảm xúc, cái gì cũng chẳng đến nơi đến chốn nên mới có cậu của ngày hôm nay.”

Châu Thần: “…” Con m* nó! Cái gì mà bớt xén với cái gì mà khiếm khuyết về mặt cảm xúc?

Tên này chắc chắn bị điên rồi nên mới lảm nhảm nhiều như thế!

“Mẹ kiếp! Có bệnh thì đi khám đi, ngồi đây nói điên nói khùng tôi cũng chẳng bớt tiền bảo kê cho cậu đâu.”

Cố Mục hừ mũi nghĩ thầm: Anh em với nhau, tự nhiên lại nhắc đến chuyện tiền bạc? Anh ta dù sao cũng chỉ mới khất nợ có hai tháng thôi mà làm gì căng? Xin lỗi nhé, không phải quán bar của anh ta làm ăn ế ẩm mà là tại vì anh ta không thích trả thôi nhé!

Đòi chứ gì? Nếu đã đòi thì anh ta sẽ… tiếp tục không trả!

Cố Mục lòi đuôi cún nhìn anh cười nịnh nọt, vội chuyển chủ đề khác.

“Cậu tán gái mà giận dỗi đợi con gái nhà người ta dỗ dành như vậy thì chỉ có ế cả đời thôi. Ở giang hồ thì hùng hổ bao nhiêu, ở mặt tình cảm thì chưa đụng cái đã bỏ chạy. Đúng là đồ hèn hạ mà!”

Châu Thần: “…”

Chủ đề này, thành công câu dẫn đi sự chú ý của anh.

“Sao… sao cậu biết?”

Cố Mục hừ mũi khinh thường trước câu hỏi vô tri của anh. Châu Thần mỗi ngày đều lười biếng, tiếp xúc cũng chỉ mấy tên đàn em đực dựa ở xung quanh. Còn anh ta thì sao? Đặc thù công việc là thế nào? Chuyện tình cảm giữa chốn nhân gian, anh ta còn có thể thấy ít sao?

Châu Thần thấy cậu ta không những không trả lời mình mà còn bày ra dáng vẻ khinh thường thì trong lòng có chút chột dạ. Câu hỏi kia… anh cũng chỉ bất ngờ nên buột miệng hỏi mà thôi.

Điếu thuốc trên tay đã cháy tàn một đoạn, anh hắng giọng xua đi vết ngượng ngùng, vừa gạt tàn thuốc vừa nói: “Nếu không… thì tôi nên làm gì?” Châu Thần dè dặt hỏi. Dù sao thì đây cũng là lần đầu anh yêu đương, thật sự chẳng biết nên làm sao cho tốt cả.

“Bớt 1 tháng bảo kê đi!”

“…” Con m* nó! Đúng là biết chiếm tiện nghi đấy!

Châu Thần cắn răng, khó khăn nhả ra một chữ “Được!”

Một tháng thôi mà… anh có thể bỏ được.

Cố Mục bất giác nghi ngờ tai mình có vấn đề. Cái tên luôn nói ‘công tư phân minh, tiền bạc dứt khoát’ bây giờ lại vì chuyện này mà chấp nhận thua thiệt?

Sớm biết vậy anh ta đã vòi luôn 2 tháng rồi!

“Đừng có nằm mơ nữa! Tham thì thâm đấy!”

Cố Mục: “…”

Thôi được rồi, vẫn là tình anh em quan trọng hơn. Vài ba tháng bảo kê có là gì chứ? Tình anh em của họ sao có thể vụ lợi như vậy được.

“Tại sao cậu không thử… tự tạo cơ hội cho mình đi? Cổ nhân từng có câu, cái gì mình tranh không được thì mình phải giành.”

Châu Thần khó hiểu, cất giọng trầm thấp nói: “Ý gì? Hình như cổ nhân ngày xưa đâu có câu này?”

Tự tạo cơ hội? Anh tạo cơ hội còn ít sao?

Cố Mục thầm than trách mình vì sao lại chơi với một tên kém ăn ý như thế?

“Ý của tôi là…”

Sau khi nghe xong, Châu Thần gật gù vừa ý. Chính vì biểu hiện này của anh lại càng khiến Cố Mục nở mũi, mặt muốn hất lên đến tận trời. Anh ta nhếch môi cười một cách đáng ghét, nhấp một ngụm rượu lớn chờ Châu Thần nhìn mình bằng cặp mắt hâm mộ mình thì bỗng nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của anh vang lên.

“Hình như… hồi nãy cậu chửi tôi là đồ hèn nhát và hèn hạ đúng không!” Đây đúng là cậu hỏi mà là hỏi tội.

Cố Mục trực tiếp phun ngụm rượu trong miệng ra: “…”

M* kiếp! Bị phát hiện rồi, cứ tưởng cậu ta quên luôn rồi chứ?

…

Nghe theo quân sư tình yêu Cố Mục, Châu Thần đắn đo suy nghĩ mất vài giây rồi cuối cùng cũng hạ quyết tâm làm theo.

Uống một hớp rượu lớn, anh mở lại giao diện của cuộc trò chuyện với Sương Mai.

Mất khoảng vài giây để đầu giây bên kia bắt máy, anh hồi hộp chờ đợi cô mở lời.

“Alo?”

“Sương Mai…” Giọng nói cất lên, vô tình lại mang theo nét nũng nịu mà đến anh cũng không nhận ra.

Châu Thần thật sự muốn làm ngơ biểu cảm hối thúc của Cố Mục cũng không thể được. Cậu ta chỉ hận không thể rèn sắt khi còn nóng, thấy bộ dạng chậm chạp của anh mà ngứa mắt, muốn giật lấy điện thoại mà nói luôn cho rồi.

Anh ta ngồi ở hàng ghế bên kia cái bàn, dùng khẩu hình miệng để nói với anh.

“Nói đi, nói đi chứ?”

Châu Thần: “…” Thật ấu trĩ!

Sương Mai ở đầu dây bên kia cảm thấy ngờ vực. Cô đưa điện thoại ra nhìn vào màn hình thật kĩ để xác nhận lại, sau khi thấy không sai người gọi tới, nhẹ giọng nói qua điện thoại:

“Châu Thần… là anh đúng không? Còn ở đấy chứ?”

“Sương Mai…” Châu Thần một lần nữa thủ thỉ gọi tên cô.

“Ừm…”

“Tôi say rồi, cô đến đây được không?”