Chương 17: Để lỡ mất nhau
“Thần Thần đến giờ dậy rồi, cháu không thể ngủ nữa được đâu.” Giọng nói trìu mến nhẹ nhàng vang lên, muốn đánh thức người cháu nhỏ của mình đang nằm lì trên giường.
“Ưm… bà à, cháu chỉ mới ngủ trưa thôi mà.” Giọng anh ngái ngủ trông thấy rõ, chẳng có ý định thức giấc mà còn kéo chăn đắp qua đầu.
Bà Lệ đã hơn 70 tuổi, tuổi tác kéo đến khiến bà lộ rõ các nếp nhăn trên khuôn mặt, bàn tay cũng nhăn nheo và sạm đi, thân hình trông gầy gò có phần nhỏ bé do phần lưng hơi gù xuống. Dù vậy thì thần sắc bà vẫn rất tốt, sức lực cũng rất dẻo dai.
Châu Thần còn từng chọc ghẹo bà rằng: “Ai go! Bà Lệ à, bà còn đi bộ nhanh hơn và khỏe hơn cả cháu đấy.”
Khi đấy bà đã vỗ nhẹ lên lưng anh, mắng yêu nói: “Tiên sư nhà anh, bằng tuổi anh bây giờ ngày xưa ông anh có vợ, có con rồi. Khi đấy mẹ của anh đã 10 tuổi rồi đấy.”
Châu Thần vò đầu, giả bộ đau khổ nói: “A! Bà Lệ chuyển chủ để giỏi quá đi! Cháu còn nhỏ, chỉ có thể theo sau học hỏi mà thôi.”
“Đừng có ngó lơ lời bà nói!”
“Cháu vẫn ngoan ngoãn nghe mà…”
Đứa cháu có vẻ ngoài hung hăng kia chính là đứa cháu duy nhất mà bà có, cũng là người thân duy nhất còn sót lại. Vốn chồng mất không lâu, con gái lại nối theo ba khiến bà thương tâm gần ch.ết, từng suy nghĩ đến chuyện dại dột nhưng không nỡ để đứa cháu nhỏ này lại một mình trên thế gian. Cứ vậy mà ngày qua ngày, bà lại tham lam sống cho tới ngày hôm nay.
Thằng bé tính tình từ nhỏ đã kì quái chỉ vì những mâu thuẫn của người lớn, mất lòng tin về người ba của nó, bà phải cực khổ lắm mới đón về và nuôi nấng cho đến hiện giờ.
Tính cách tuỳ hứng từ nhỏ, chẳng để lộ quá nhiều tâm tư. Bà luôn hối thúc việc anh nên sớm tìm hiểu một cô gái và cưới làm vợ để yên bề gia thất nhưng anh một hai luôn tìm cách tránh né và từ chối. Lâu dần bà cũng không còn hối thúc anh nhiều như trước. Nhưng mọi chuyện lại dường thay đổi khi ngày hôm qua, anh cầm hai phần bánh về với khuôn mặt tươi rói. Tuy không nói gì đặc biệt nhưng bà ít nhiều cũng có thể đoán ra chút tâm tư như hoa đang nở của anh thông qua việc tủm tỉm ngồi ăn hết phần bánh kem dâu.
Thử hỏi, có kì lạ hay không?
Anh chỉ nói qua loa vài câu, bà có thể tinh ý nhận ra điều khác thường. Đứa cháu này của bà, rất để tâm đến cô gái nhỏ kia.
“Chà! Cháu của bà bận ngủ nhỉ? Thật tiếc quá đi…”
“…” Châu Thần vẫn lặng im, chẳng hề nhúc nhích chút nào.
“Vậy phần cơm kia thì sao ta? Để lâu thì có khi nào qua giờ cơm tối không nhỉ? Hay là… bà nhờ Tô Bằng cầm qua cho cô bé tiệm bánh nhé! Cháu cứ ngủ…”
“Cháu dậy rồi đây, để cháu cầm qua cho!”
Châu Thần vội vàng vùng người dậy liền thấy ngay ánh mắt ngập tràn ý cười của bà. Biết bà cố ý chọc ghẹo mình, anh gãi đầu ngại ngùng quay mặt đi, hắng giọng lấp bấp nói: “Dù… dù sao thì cháu cầm qua vẫn phải phép hơn mà. Cô ấy cũng đâu biết Tô Bằng đâu…”
“Ha ha… cháu bà lớn rồi, còn biết phải phép hay không nữa.”
Tiếng cười giòn giã của bà vang lên, khoé mắt càng thêm lộ nếp nhăn do đôi mắt còn lại tràn đầy ý cười. Dù nếp nhăn có nhiều thì sao chứ? Anh vẫn thích nhất là lúc bà cười vui vẻ như hiện tại.
Anh bước xuống giường, trong lúc bà ra ngoài chuẩn bị đồ thì bản thân anh đã đi tắm rồi thay một bộ quần áo mới.
Đưa cho anh hộp đựng cơm, trước khi anh rời đi bà còn không quên nhắc nhở.
“Con gái thích mềm không thích cứng, cháu đừng có dùng cái biểu cảm như nhìn thấy địch ấy mà dùng với con gái người ta hiểu không?”
Châu Thần đang xỏ chân vào giày, miệng lơ đãng đáp: “Vâng, cháu biết rồi.”
“Không được cộc cằn, nói chuyện phải dễ nghe và có đầu có đuôi biết không?”
“Vâng… vâng, cháu rõ rồi mà. Chỉ là đi đưa cơm cũng đâu phải đi xem mắt đâu.”
Châu Thần lẩm bẩm nói nhưng bà anh vẫn có thể nghe thấy, liền tiếp tục cất lời răn dạy cháu.
“Phải chú trọng từng cái nhỏ nhất!”
“Dạ!” Anh bất lực đáp lại một tiếng rồi nhanh chân chạy đi trước khi bà mình lại căn dặn thêm điều gì đó.
Dù ngoài mặt anh hờ hững và ngông cuồng như thế nhưng thực chất anh vẫn biết rất rõ, bà là người tốt với anh nhất và cũng là người quan tâm đến anh nhiều nhất.
…
Châu Thần lái xe đến thẳng chỗ của cô, vốn vào giờ này thì cửa tiệm vẫn phải nườm nượp khách ra vào nhưng hôm nay lại tĩnh lặng đến lạ thường vì không biết cô đã đóng quán từ khi nào.
Anh nhìn vào điện thoại, tin nhắn cùng bức ảnh chụp hình hộp cơm gửi đi từ khi nào vẫn chưa nhận được hồi âm của cô.
Bất lực và cũng không thể quay về mà thật ra là anh không muốn quay về khi chưa gặp được cô nên tiếp tục chờ đợi, ngồi bên ria đường đối diện quán cô không xa để chờ đợi.
Thời gian thấm thoát trôi qua, cuối cùng bên kia đường cũng có động tĩnh. Cô đã trở về nhưng mà là trở về trên một chiếc xe ô tô khá sang trọng của một người đàn ông đeo kính.
Anh nheo mắt quan sát, hình ảnh tiếp theo chính là khoảng khắc tên kia nói gì đấy với cô, cả hai cười nói vui vẻ đến chói mắt rồi đột nhiên hắn xoay người về phía cô, từ góc độ anh không thể thấy mà làm điều gì đấy.
Đáng giận hơn chính là… cô vậy mà không hề phản kháng gì cả.
Tâm trạng háo hức cùng vui vẻ bỗng chốc tuột dốc không phanh, con ngươi sâu thẫm mang vẻ thất vọng cùng âm u không thấy đáy.
Anh không tiến lên mà lại chùn bước đứng tại chỗ. Anh rất sợ, sợ họ đã là một cặp của nhau. Sợ khi anh bước ra đấy, cô sẽ ngại ngùng e thẹn đưa tay giới thiệu người đàn ông kia chính là bạn trai mới của mình. Anh… lấy thân phận gì để chấp vấn cô chứ?
Cái gì cũng không phải.
Châu Thần rời đi với tấm lưng đơn độc, chỉ một bóng lưng cũng có thể gây thương nhớ và cho người ta thấy được tâm trạng hiện giờ của người đấy, bỏ lại sau lưng hình ảnh hai con người đang thân mật.
Anh thất thần với đôi mắt trống rỗng, anh nghĩ mình bị điên rồi mới có thể nghe thấy giọng nói vang vảng mà cô gọi tên mình.
“Ch.ết tiệt! Điên thật chứ!”
…
Sương Mai sau khi được anh trai của Ninh Yên- Diệp Bảo Tuân gỡ dây an toàn bị kẹt ra thì ngại ngùng nói lời cảm ơn. Cô lơ đãng nhìn về phía trước, chợt nhìn thấy được một tấm lưng quen thuộc.
Cô mím môi suy tư, qua loa nói câu cảm ơn và chào tạm biệt với anh ấy xong liền bước xuống xe mà chưa kịp nghe người kia đang chuẩn bị giải bày điều gì từ tận đáy lòng.
Anh ấy đột nhiên giữ tay cô lại nói: “Có chuyện gì sao? Cần anh giúp gì không?”
Đáy mắt cô liếc nhìn về nơi anh vừa đứng, vội vã lắc đầu đáp lại. “Không, không cần đâu. Em thấy một người bạn, muốn qua chào hỏi một chút.”
“Nhưng mà…”
Chưa kịp để anh nói hết, cô đã đưa tay còn lại gỡ bàn tay đang nắm chặt cánh tay của mình ra.
“Hình như bạn em sắp đi mất rồi, có chuyện gì nói sau nhé anh.”
Nói rồi, cô chạy đi mất.
Diệp Bảo Tuân nhìn theo cô, đôi mắt đen nhánh khẽ nheo lại, ý vị sâu xa khiến người ta nhìn vào chẳng thể hiểu nổi.
Cô không nhìn lầm, từ cách ăn mặc đến phong thái dáng dấp kia chính là Lục Châu Thần!
Hơi thở nặng nề đầy mệt nhọc khi đến nơi anh vừa đứng nhưng đã chẳng còn ai vì Châu Thần đã rời đi. Cô đưa mắt nhìn một vòng, phát hiện người đàn ông mặc đồ rộng thoải mái màu đen từ đầu đến chân đã đi khá xa so với mình.
“Châu Thần!”
“Lục Châu Thần…”
Cô gọi, dùng hết sức để cất giọng nhưng vẫn không thu hút được sự chú ý của người đàn ông nọ.
Cuối cùng cô đành phải bất lực, nhìn anh nổ máy xe rồi rời đi.