Chương 16: Tài nấu nướng của anh thật sự rất đỉnh!
Tiếng hét thất thanh của cô cũng không thể nào kịp ngăn cản hành động cởi áo và đã hoàn toàn trần trụi nửa thân trên của người đàn ông kia.
Tay chân cô vung loạn xạ đấm đá vào không trung, đôi mắt nhắm nghiền không hé mở dù chỉ là một chút.
Cô vùng vẫy đứng lên từ chiếc ghế ngồi, chẳng dám nhìn anh ta mà chỉ chăm chăm tìm kiếm thứ phòng thân. Đây là nhà của cô, cô không tin không có cái đánh ngất anh ta.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi cô đã với được cây lăn bột bằng gỗ khá lớn, xoay người nhằm thẳng vào người đàn ông kia mà vung gậy. “Ya… đi ch.ết đi…”
Châu Thần: “…”
Anh ta đang đứng khoanh tay nhìn cô lăn lộn nãy giờ, tư thế lười nhác không thèm cử động, đưa tay lên nhẹ nhàng đỡ lấy đầu bên kia của cây lăn bột.
“Thừa nhận đi, cô rõ ràng là đồ vô lượng tâm hư hỏng có suy nghĩ xấu xa đen tối với tôi.”
Sương Mai: “…” Giọng nói anh tuy biếng nhác nhưng rất nghiêm túc, chẳng hề có chút mờ ám nào khiến cô hoài nghi về những thứ đang diễn ra.
Cô mở đôi mắt của mình ra, đập ngay vào mắt chính là khuôn mặt chế giễu cùng ánh mắt anh nhìn cô như đang nhìn một kẻ biến thái.
“Anh đừng có nói láo! Anh mới là người xấu xa nguy hiểm ở đây. Giữa thanh thiên bạch nhật, anh… anh cởi áo rồi khoe cái gì chứ?”
“Cô nghĩ nhiều rồi!”
“Hả?” Sương Mai trợn to mắt, há hốc miệng.
Châu Thần nhếch miệng cười trông đểu cáng vô cùng. Anh không thèm nói với cô nữa, trực tiếp đưa lưng trần của mình cho cô xem. Sương Mai từ ngờ vực cho đến vỡ oà cảm xúc, nhiều hơn chính là cảm giác thẹn thùng trào dâng.
Con m* nó!
Tên này chắc chắn là chơi đểu cô!
Đúng như lời anh nói, chỉ đơn giản là khoe chim… đại bàng được săm ở sau lưng.
Tấm lưng rộng lớn vững chãi với những khối cơ rắn chắc được phủ lớp hình săm lớn bé chồng chất khó hiểu, tuy chỉ có một thứ to và rõ ràng nhất mà cô có thể nhìn và nhận ra đấy chính là một con chim đại bàng to lớn đang sải cánh vươn rộng tới hai đầu vai của anh.
Đơn giản là khoe khoang vậy thôi đấy!
“…”
Khí thế hùng hồn thấy ch.ết không sợ khi nãy của cô tiêu tán, toàn thân như bị một sức lực lớn mạnh nào đấy hút cạn sức lực, tay chân bủn rụt trượt người ngồi sụp xuống nền nhà.
“Đang yên đang lành khoe cái đấy làm gì?” Ngồi thở dốc vài cái, cô lấy lại chút sức lực liền lên tiếng chất vấn anh.
Châu Thần hiện tại đã mặc lại áo của mình vào, chẳng biết xấu hổ mà nói: “Chẳng phải là vì cô sao?”
“Gì… vì tôi?” Cô đưa tay chỉ vào mặt của mình với khuôn mặt ngạc nhiên.
Anh gật đầu, chính nhân quân tử nói:
“Thì tại nhìn cô buồn tình như sắp ch.ết trôi ra đến ngoài cửa tiệm đến nơi rồi, vì an nguy của những người đi đường và cửa sổ tâm hồn của những người vô tội, tôi tội nghiệp chút bộ mặt của cô nên đành rũ chút lòng thương cứu vớt cô mà thôi.”
Sương Mai nổi đóa hét lên: “Tôi buồn lúc nào chứ hả? Có ai như anh không, rũ chút lòng thương mà cởi áo cởi quần, khoe cơ khoe ngực như thế không?”
“A! Còn nữa, tôi trôi làm sao ra đến ngoài cửa tiệm được? Tôi tuy không đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn nhưng cũng không xấu đến mức mù mắt người nhìn như lời anh nói đâu nhé.”
Trong lúc cô luôn miệng nói, anh vẫn đứng dựa người vào bức tường phía sau dõi theo cô, ánh mắt trong suốt lãnh đạm, dịu dàng trong mắt càng thêm đậm, cười khẽ một tiếng nói: “Vậy là không buồn?”
“Không buồn!”
“Vậy tại sao lại ngồi co ro như thế…”
“…” Sương Mai mím chặt môi không nói.
“Không nói vậy là rất buồn rồi nhỉ?”
“ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG BUỒN RỒI MÀ!” Sương Mai tức giận nói nhưng sau đấy lại như quả bóng xì hơi, giọng dần nhỏ đi.
“Tôi… tại tôi đói quá nên…”
“Đói?”
Anh vừa hỏi, âm thanh “ỌC ỌC ỌC” đã lớn tiếng phát ra từ phía bụng của cô. Sương Mai ngại ngùng ôm mặt, khuôn mặt đỏ ửng chẳng dám nhìn đến anh.
Tại sao gần đây những lúc xấu hổ nhất của cô đều là người đàn ông này chứng kiến vậy?
“Chẳng phải tôi có nhắn tin hỏi cô đã ăn cơm chưa, cô có nhắn lại là ăn rồi sao? Cô nói dối tôi à?”
“Không có, tại hôm nay khách đông, tôi có ăn mà… ăn một phần bánh quy.”
Châu Thần đỡ trán, một phần bánh quy chỉ gỏn gọn bằng lòng bàn tay của anh, cô ăn có thể nó sao?
“Cả ngày hôm nay chỉ ăn có một phần bánh đấy?”
“…” Sương Mai không có tự tin trả lời, chỉ có thể gật nhẹ đầu nhất có thể để đáp lại.
Anh thở hắt ra một hơi đầy bất lực với người con gái kia, chỉ tay xuống một chiếc ghế gần cô rồi nói:
“Ngồi xuống ghế chờ một chút.”
Cô ngoan ngoãn làm theo lời anh, buột miệng hỏi: “Anh làm gì vậy?”
Châu Thần không nhìn cô, dù gấp gáp nhưng vẫn gọn gàng thao tác tay.
“Còn có thể làm gì? Tất nhiên là ra tay cứu đói một con nhím bỏ bữa rồi!”
…
Chưa đầy mười phút, một bàn ăn với những món đơn giản nhưng đối với cô bây giờ thì chẳng khác nào là cực phẩm của trần gian.
Châu Thần ngồi đối diện với cô, đưa tay ra hiệu mời dùng bữa.
Sương Mai đáp lại một tiếng, ánh mắt lấp lánh như vì sao nhìn những món ngon thơm nức mũi trước mặt, bàn tay vì kích động mà run rẩy gắp lên miếng đầu tiên bỏ vào miệng.
“Ngon… ngon quá đi!”
Sương Mai tới tắp khen, sử dụng hết công suất của mình để hoạt động cơ hàm. Châu Thần nhìn phùng má trợn mắt ăn, có lần còn chưa kịp nhai vài cái đã nuốt xuống. Anh nhìn không nổi nữa, nổi lòng khuyên nhủ.
“Từ từ ăn thôi, không ai giành đồ ăn của cô đâu.”
“Ực!” Sương Mai nuốt xuống một miếng thịt, vội đáp lại anh. “Tại anh nấu ngon quá!”
Sương Mai như đắm chìm với những món ngon trước mặt. Kể ra thì… từ lúc ba mẹ mất tới giờ, đây là bữa cơm đàng hoàng nhất mà cô từng ăn.
“Ha… bây giờ còn tại tôi nấu ngon nữa.” Nhìn anh giống như là giận dữ nói nhưng thực chất lại là nuông chiều.
Bất lực nhìn người con gái ham ăn, anh chỉ đành rót cho cô một ly nước, đôi khi nhắc nhở cô một câu rồi lại an tĩnh nhìn cô ăn.
Một bàn ăn như thế mà chẳng mấy cô đã chén sạch. Ăn no rồi lí trí mới trở lại, cô no căng bụng ngại ngùng nhìn anh nói:
“Anh… ăn cơm chưa?”
Châu Thần bật cười vui vẻ, nói: “Bây giờ mới nhớ tới tôi, người đã bỏ công nấu đồ ăn cho cô à?”
“…”
Hối hận muộn màng thì có được công nhận không nhỉ?
Cô khóc ròng, thật sự không cố ý mà…
Anh hiểu suy nghĩ của cô, không để cô khó xử lâu mà lên tiếng phá vỡ tình cảnh này.
“Tôi không đói, cảm ơn lời mời của cô.”
Châu Thần chẳng ngồi lâu thêm nữa vì có chuyện gấp cần rời đi. Cô gói ghém cẩn thận ba phần bánh ngọt và thêm 1 phần bánh quy dành cho bà của anh rồi đưa cho anh.
“Cảm ơn, tôi trả tiền.”
Sương Mai lắc đầu không nhận. Cô nói rằng đây chỉ là chút quà nhỏ, cảm ơn anh đã cứu cơn đói bụng của cô. Sau một hồi đùn đẩy, cuối cùng anh cũng phải khuất phục trước sự cứng rắn của cô.
“Cảm ơn anh… tài nấu nướng của anh thật sự rất đỉnh.” Thật không ngờ một người ngông cuồng đô con như anh vậy mà lại có thể nấu nướng mà đặc biệt còn ngon đến như thế.
Châu Thần trước khi rời đi còn nói.
“Cảm ơn phần bánh mà cô tặng và cả bà của tôi nữa. Bà tôi nấu còn ngon hơn tôi nữa, lần sau ghé qua đưa cô một ít.”
Cô lắc lắc tay, vội vàng nói: “Không, không đáng là gì đâu. Như vậy thì phiền anh và bà quá.”
“Có gì đâu chứ? Nếu cô mà không nhận thì bà tôi sẽ ngại và không dám ăn bánh quy luôn đấy.”
“…” Cô mím môi im lặng vài giây, cuối cùng đáp lại với sự cảm kích. “Cảm ơn anh và làm phiền bà rồi.”
“Ừm, vậy đi nhé. Tôi đi đây.”
“Bye!”
Cô đứng trước cửa quán nhìn theo tấm lưng rộng lớn của anh rời đi. Chẳng biết là dư âm của vị ngon trong đồ ăn hay là gì mà nơi ngực trái của cô, từ nãy đến giờ cứ đập mạnh liên hồi.
Cảm giác này… thật khiến người ta như rơi vào hũ mật.