Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 15: Con m* nó! Tên kia cũng có tình ý với tôi nữa.

“Này, đồ vô lương tâm!”

“Ừm…” Sương Mai dường như đã quen với cách gọi này.

“Tôi từng nói mình có rất nhiều người theo đuổi có phải không?”

Sương Mai suy nghĩ vài giây rồi gật đầu, đáp một tiếng “Phải!”

Lần trước gặp mặt quả thật anh ta đã nói với cô rằng người theo đuổi mình rất nhiều. Đứng xếp thành hàng cũng phải trải một dãy dài. À… còn cái gì mà sợ cảm giác bị người ta theo đuôi hay đuổi nữa thì phải.

Châu Thần vừa lòng khi thấy cô phối hợp rất nhiệt tình, khoé môi cũng nhếch lên cao hơn.

“Thật ra không chỉ có phụ nữ theo đuổi tôi mà ngay cả đàn ông cũng có nữa.” Ngừng một chút, tầm mắt anh chuyển đến bên người đàn ông còn lại có mặt trong cửa hàng này, ý vị sau xa nói tiếp: “Con m* nó! Tên kia cũng có tình ý với tôi nữa.”

“Nhờ cô chuyển lời tới hắn, tôi không có húng thú với một gã não ngắn như hắn đâu. Tôi… thật sự là không chịu nổi.”

Anh nói xong còn hừ mũi khinh thường, bộ dạng ghét bỏ thấy rõ.

Thật ra nói là chuyển lời nhưng thực chất cũng chẳng cần phải chuyển vì giọng nói của anh rõ ràng là chẳng nhỏ, dù có lơ đãng không muốn nghe thì vẫn có thể nghe không thiếu một chữ.

Sương Mai và hai kẻ kia: “…”

Hình như… có gì đấy sai sai rồi?

Sương Mai biết anh đang vì mình mà đứng ra, cô muốn nói với anh là mình không sao, bản thân có thể giải quyết được chuyện của mình nhưng vì cách đối đáp của anh rất thú vị, anh nghiêm túc nói những lời vô sỉ với khuôn mặt đứng đắn. Lời lẽ vô lí của anh lại vì thần thái hiên ngang mà trở thành có lí.

Cô đứng phía sau anh, âm thầm che miệng cười đáp lại:

“Được rồi, tôi chuyển lời.” Sau đấy cô tươi tắn nhìn Kỷ Niên, lớn giọng nói về phía hắn: “Này! Người đàn ông này không thích anh, anh chắc chắn không có cửa đâu. Đừng cố chấp ở đây làm trò cười nữa.”

Kỷ Niên hoá đá luôn rồi!

Đôi mắt chướng đến đau bởi vì nhìn khoảng cách sát rạt giữa cô và anh, đầu muốn bốc hỏa bởi lời xưng hô thân mật giữa hai người.

Giận càng thêm giận, hắn ta giận bởi cách cô răm rắp nghe theo lời của tên kia. Cô vậy mà lại hùa cùng tên kia chọc giận hắn.

Hắn ta nghiền ngẫm lại những lời khi nãy mà bản thân đã nói, rõ ràng chẳng hề có từ nào liên quan đến ‘yêu thích’ hay ‘cảm tình’ cả. Đặc biệt và cũng là điều quan trọng nhất, hắn ta là trai thẳng, hoàn toàn không thích tên đàn ông kia, trái lại còn rất ghét nữa.

Rốt cuộc là từ đâu, từ lí lẽ nào mà đổi thành hắn thích người ta rồi bị từ chối rồi?

“Này! Tôi… tôi nói thích anh bao giờ hả?”

Châu Thần nhún vai, bộ dạng chính là một kẻ xấu nói: “Ồ? Vậy là do cách biểu đạt của anh sai đúng không? Chứ đâu thể nào nói ba câu thì đều ám chỉ đến tôi cả ba câu được? À, hay đây là cách của anh? Gặp người lạ là chẳng biết điều mà ăn nói như thế? Chà… chặc… chặc…”

Hắn ta đen mặt, không nói lại anh liền quay qua nói với cô.

“Sương Mai, em biết rõ tính cách của tôi mà đúng không? Tôi đã là người yêu và quen biết em 7 năm trời đấy.”

Triệu Mân Nhi gật gù đầu, cũng muốn vì hắn mà đứng ra làm chứng. Điều này, rõ ràng là vô căn cứ!

Sương Mai nhếch môi cười lạnh, nói: “Biết? Tôi chẳng biết gì cả. Nếu sớm biết, sớm nhận ra anh là con người như thế nào thì đã chẳng có 7 năm gì đó rồi.”

“Nếu nói về 7 năm thì chắc anh cũng biết rõ về con người của tôi nhỉ? Yêu thích thứ gì đó thì sẽ chấp niệm đến cùng và chiếm hữu nó cho riêng mình. Nhưng! Một khi hết hứng thú, không còn cảm giác yêu thích gì nữa thì tôi sẽ chẳng tay vứt đi mà chẳng có chút lưu luyến gì.”

“A! Mặc dù có trải qua 7 năm thì anh cũng đâu có biết gì về con người của tôi? Ha! Cũng phải thôi, vì thời gian đấy anh mải mê thể hiện bản thân mình là một người có tấm lòng cao cả rộng lớn rồi.”

Hắn ta nghe cô nói thì chột dạ, ánh mắt lảng tránh thấy rõ. Tuy chỉ có người đàn ông đứng gần cô là có biểu hiện lạ, anh quay đầu nhìn cô với đôi mắt sâu thẳm như đáy vực, loé lên một tia sáng rồi nhanh chóng vụt tắt trở về với màu đen láy vốn có.

“Anh làm sao có thể hiểu rõ về người con gái mình yêu chứ? Mai à, anh biết chuyện khi đấy là lỗi của anh. Anh hứa, sau này nhất định sẽ đặt em lên hàng đầu, ưu tiên em với tất cả mọi thứ. Chúng ta…”

“Đừng đánh đồng cũng đừng đánh tráo khái niệm.” Sương Mai tức giận quát lên.

Châu Thần lặng lẽ đứng một bên nhìn, anh chưa từng thấy cô tức giận đến như thế sau vài lần gặp gỡ và trêu ghẹo cô. Anh đã nghĩ cô là một cục tuyết nhỏ, tuy lạnh lẽo nhưng rất dễ lăn lóc. Thì ra còn có một bộ mặt nóng như lửa đốt thế này…

Cô hổn hển thở phì phò với gương mặt trắng rồi lại đỏ. Mồ hôi trên trán chảy xuống hai bên thái dương, Châu Thần quan sát thấy khi đôi môi cô đã trắng bệch.

“Cô gái kia chắc có quen biết với anh nhỉ?” Nhờ lời anh nói mà Kỷ Niên bây giờ mới chú ý đến cô gái mà mình đã bỏ quên.

Hắn cuống quýt lo lắng, vội vã quan sát vết thương của cô ta.

Cô ta cắn chặt môi dưới kìm nến cơn đau trông đáng thương vô cùng. Nước mắt lưng tròng cùng viền mắt đỏ hoe, cô ta yếu ớt lắc đầu nói: “Em… á… em, em không sao đâu… hức!”

Châu Thần lấy ra một điếu thuốc, anh không châm lửa hút mà chỉ ngậm ở trên môi. Bộ dạng ngông cuồng với lợi thế chiều cao của mình, anh cất giọng trầm thấp nói:

“Anh là người tốt đúng không? Anh chàng có tấm lòng bồ tát ơi, cô gái kia sắp ngỏm củ tỏi rồi đấy. Nếu bây giờ anh mà không đưa cô ta đi, cô ta sẽ là đóa hoa héo tàn trong vòng tay anh đấy.”

Đắn đo nặng nhẹ, cuối cùng Kỷ Niên vẫn ôm lấy Triệu Mân Nhi rời đi trong nuối tiếc.

…

Không gian lại trở nên yên tĩnh với hai người còn lại trong cửa hàng. Sương Mai nhỏ bé giữa đống đổ nát hỗn loạn, bầu không khí thoang thoảng vị bánh ngọt còn sót lại quanh chóp mũi.

Anh từ trên nhìn xuống cô, người con gái đang thu mình ngồi trên ghế với điệu bộ uể oải như người sắp ch.ết.

Cô cúi gầm mặt xuống, anh chẳng thể thấy rõ cô đang nghĩ hay có biểu cảm gì.

Chỉ có… đôi vai gầy là đang run rẩy.

“Này!”

“…” Cô im lặng không nói không rằng gì càng khiến anh thêm lo lắng và khó chịu.

“Tiếc nuối? Cái đồ chim bé đấy có gì để cô lưu luyến đến như vậy hả?”

“Lục Châu Thần…” Giọng cô thều thào vang lên, rơi vào vành tai anh lại giống như tiếng mèo con ấm ức đang kêu lên.

Anh chau mày, sâu trong trái tim như có gì đấy đè nặng trĩu, bóp nghẹn khiến anh khó chịu không thôi.

“Đừng có buồn nữa, tôi cho cô coi chim đại bàng để bù lại có được không?” Anh cất giọng nói như đang dỗ trẻ con rằng ngoan thì sẽ được cho kẹo vậy.

Chỉ là… lời lẽ anh phát ra có vẻ không được đàng hoàng cho lắm nhỉ?

Sương Mai sững người trong giây lát, vội vã ngẩng mặt lên cất giọng ngăn cản thì thấy người đàn ông nào đó đã thành công cởi chiếc áo khoác ra ném sang một bên.

Cô bàng hoàng đến ngỡ ngàng, cao giọng nói khi người kia đã tiếp tục cởi thêm một lớp.

“ANH LÀM GÌ VẬY HẢ? TÔI… TÔI KHÔNG NGỜ CON NGƯỜI CỦA ANH LẠI BẠI HOẠI ĐẾN NHƯ VẬY NỮA.”