Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 14: Nhớ quá nên mong mỏi tôi tới vậy à?

“Niên à… anh, là ai?”

Triệu Mân Nhi sướt mướt ôm lấy cánh tay chảy máu của mình quay đầu nhìn về cách cửa như thể đã biết từ trước sẽ có người bước vào nên ngay lập tức quay đầu cất lời cáo trạng.

Chỉ là người tính không bằng trời tính, người đi vào lại không phải là người mà cô ta mòn công sắp.

“Tôi là ai thì liên quan gì đến cô?” Anh lạnh giọng hờ hững nói, biểu tình rõ ràng chẳng hề để tâm đến cô ta.

Lục Châu Thần mặc chiếc áo thun trắng bên trong, bên ngoài là chiếc áo khoác Jean xanh nhạt, tay áo được anh sắn lên một chút để lộ cẳng tay màu đồng rắn chắc cùng chiếc đồng hồ màu đen. Anh không sử dụng quần jean cùng loại mà chọn một chiếc quần tây đen kết hợp cùng đôi giày cùng màu cho trang phục hôm nay của mình. Ngay cả mái tóc thường ngày tuỳ tiện để làn gió thổi hôm nay cũng được chải chuốc vào nếp hơn bình thường.

Sự chú ý của cô đều dành trọn cho anh sau khi người đàn ông này xuất hiện. Tầm mắt cô cũng theo đấy mà âm thầm đánh giá và đưa ra được một kết luận.

Quả thật không tồi!

“Nhìn cái gì chứ? Dù có nhìn nữa nhìn mãi thì cô cũng không lọt vào tầm mắt của tôi đâu.” Anh chậm rãi bước đến bên cô, buột miệng nói ra một câu khi ánh mắt cô ta quá sức chăm chú nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống.

“Ai thèm lọt vào mắt của anh hả? Đồ điên kia, anh nên nghĩ rằng mình mới là người không có cửa với tôi.”

Anh chẳng buồn cùng cô ta rạch ròi xem ai là người không có cửa với ai. Ý định của bản thân chỉ có một, nửa ánh mắt cũng chẳng muốn cho cô ta.

Sương Mai mặt mũi trắng bệch ngờ nghệch ra nhìn anh thì chỉ thấy người đàn ông đang từng chút một lại gần mình, trong ánh mắt của anh khi nhìn cô hình như còn ẩn ẩn ý lo lắng.

Anh đột nhiên đưa tay lên chạm vào trán cô, nhiệt độ từ lòng bàn tay anh truyền đến giúp cô tỉnh táo hơn hẳn. “Bị ức hiếp sao?”

Sương Mai nhìn anh, lắc đầu. Kẻ mặt mũi trắng bệch là cô nếu đem đi so với người đang chảy máu ròng ròng như Triệu Mân Nhi thì sao có thể nói là bị ức hiếp được?

“Tôi không sao.”

“Vậy sao lại bày ra bộ mặt như bị lấy mất sổ đỏ thế này?”

“Gặp phải kẻ không ưa, anh có thể vui sao?”

Anh nhún vai, lười biếng nói: “Không biết nữa. Kẻ nào không ưa thì đánh một trận, lần sau gặp lại kẻ đó sẽ tự khắc đi đường vòng.”

Không chỉ riêng hành động mà lời nói cũng ngông cuồng không kém.

Mân Nhi chứng kiến một màn này thì cũng có thể nhận ra người đàn ông có chút nhan sắc vừa bước vào kia chính là cùng một bọn với Sương Mai. Thầm trách người đi cùng cô sao mãi chưa xuất hiện mà nghe một màn đối đáp qua lại giữa hai người kia lại khiến cô ta rùng mình một cái trong lo sợ.

Cô ta nhìn anh với ánh mắt đề phòng và bớt đi vài phần kiêu căng. Người đàn ông vừa xuất hiện kia, không chỉ bộ dạng tuỳ hứng mà cách hành xử cũng chẳng giống với người thường.

Đây có vẻ chính là ‘côn đồ’ gần đây xuất hiện bên cạnh Sương Mai mà Kỷ Niên từng nhắc đến với cô ta.

“Sương Mai… em biết chị ghét em nhưng mà, nhưng mà tại sao chị lại có thể ra tay độc ác đến thế cơ chứ?”

“Hức… hức… tay, tay của em…” Màu máu đỏ chói trên cánh tay cô ta càng làm tôn lên nước da trắng ngần và sự đáng sợ của vết thương.

Cô ta tỏ vẻ yếu đuối như chính giọng nói của mình vậy. Khoa trương nâng tay đau đớn với khuôn mặt đã rơi đầy lệ nóng hổi.

Cô ta không tin và cũng đang thử vận may của chính mình bằng những giọt nước mắt tuôn rơi. Đứng trước nước mắt của phụ nữ lại còn là một người phụ nữ xinh đẹp đầy nét quyến rũ thì làm gì có ai có thể cưỡng lại được đây?

Đừng nói là một tên côn đồ, ngay cả người đàn ông cao lãnh điềm đạm đứng đắn như Kỷ Niên cũng đã sớm bị cô ta thu phục rồi.

Ánh mắt long lanh ngập nước đưa tình nhìn về phía người đàn ông vạm vỡ cách đấy không xa sau khi cô ta đã mờ ám bật đèn xanh cho anh một cơ hội. Điều cô ta chờ đợi chính là hình ảnh kẻ đó chạy tới quỳ xuống bên chân cô ta mặc sức sai bảo.

Nhưng…

Hãy nhìn xem, Sương Mai và Châu Thần có chút nào là đang để ý tới lời mà cô ta nói không? Anh quay lưng hẳn lại với cô ta, trùng hợp che chắn Triệu Mân Nhi khỏi tầm mắt của cô để cô chỉ có thể nhìn thấy một mình anh mà thôi.

“Sao hôm nay anh đến trễ vậy?”

“Sao? Nhớ quá nên mong mỏi tôi tới vậy à?”

Sương Mai im lặng từ chối trả lời vấn đề này.

“Sao vậy? Giận rồi à? Không phải là tôi nói trúng tim đen của cô rồi đấy chứ? Nhóc con vô lương tâm à, đừng cáu kỉnh vậy chứ?”

Châu Thần đưa tay chọc chọc phần thịt mềm bên má của cô, Sương Mai hừ mũi hất tay của anh. “Đừng suy diễn quá, tôi chỉ là lo mình sẽ ế mất ba phần bánh ngọt mà thôi.”

Châu Thần nghe cô nhắc tới ‘ba phần bánh ngọt’ thì ánh mắt sáng rỡ, đang định hớn hở nói gì đấy thì đã bị một kẻ khác chen ngang vào.

“Hàng Sương Mai! Nếu tôi mà xảy ra chuyện gì thì Triệu gia và Kỷ Niên nhất định sẽ không để yên cho chị đâu.”

Cô ta nổi giận đùng đùng, khó tin nhìn hai con người đang tự nhiên như chốn không người tán tỉnh nhau.

Châu Thần: “…”

Anh đã nói là mình rất không thích cô ả này chưa?

Thật đáng ch.ết!

“Vậy cô sẽ làm gì tôi?” Sương Mai lạnh mặt nghiêng người nhìn cô ta hỏi.

“Nào, lại ngồi xuống đây nói một chút. Cô ngồi xuống kể cho tôi nghe xem cô sẽ làm gì cô ấy? Tốt nhất là cô nên làm cho tốt nhé, làm đến ch.ết luôn thì càng tốt. Nếu để lại dù chỉ là một hơi thở thoi thóp… người ch.ết ngược lại sẽ là cô đấy.”

“…”

Cô ta cứng miệng, trong tình thế run rẩy bị đe dọa đến đỏ bừng mặt đấy thì cuối cùng cũng có người giải vây cho cô ta. Khi Kỷ Niên vừa bước vào trong thì đập ngay vào mắt hắn đầu tiên chính là khí thế hùng hổ như muốn gi.ết người với bộ mặt dữ tợn của cô và Châu Thần. Rời tầm mắt đi một chút nữa chính là khuôn mặt mếu máo ấm ức đầy sợ hãi của Triệu Mân Nhi.

Chẳng cần phải suy nghĩ nhiều hắn ta cũng có thể đoán được chuyện gì đang diễn ra tại đây.

“Hàng Sương Mai! Em đừng quá quắt như thế!”

Hắn lao vào đỡ lấy cô ta, bàn tay luống cuống giữ lấy cánh tay đang rướm máu của cô ả. Cô cười khuẩy trước tình cảnh đang diễn ra. Thật giống như trước, chưa biết đầu đuôi gì hắn đã đổ mọi tội lỗi lên đầu của cô.

Hắn đưa ánh mắt thất vọng nhìn cô như một kẻ thích gây sự, phiền toái và luôn luôn ầm ĩ xung quanh hắn. Cô ta nước mắt giàn giụa nép vào lòng hắn, bộ dạng ngông cổ cãi khi nãy cũng chẳng còn.

“Tôi làm gì quá quắt?”

“Em…” Hắn đuối lí hoang mang rơi vào lúng túng. Miệng ngập ngừng chưa kịp nói đã bị cô ta cản lại. Triệu Mân Nhi chạm nhẹ vào khuỷu tay của hắn, tỏ vẻ ngoan cường nói đỡ cho cô. “Niên à, em không sao. Chị ấy không cố ý làm em bị thương, anh ta cũng không hề cố ý muốn đe dọa sẽ gi.ết em đâu.”

Hắn ta nghe vậy thì đen mặt, ánh mắt liếc tới anh rồi lại rời đến trên mặt của cô, cất giọng rất không vừa lòng nói:

“Em gần mấy thằng không tốt đẹp nên bị lây nhiễm luôn cái thói xấc xược và hành động lỗ mãng của hắn ta luôn rồi phải không?”

“Hàng Sương Mai, gần mực thì đen gần đèn thì sáng. Em nhìn xem em đã biến thành cái bộ dạng gì rồi?”

“Em vì muốn chọc tức tôi nên cố chấp ở gần cái tên xấu xa đó hả?”