Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 19: Lục Châu Thần! Anh mau lại đây.

Cố Mục nghe anh nỉ non nói với vẻ tội nghiệp như vậy thì da gà da vịt toàn thân đã nổi hết cả lên.

Thật là gớm ch.ết anh ta rồi!

Vậy mà hồi nãy còn nói với anh ta là bản thân làm không được!

Đây… đây đúng là trò giỏi hơn thầy mà!

…

Châu Thần dù đã làm đến bước đường này nhưng thực chất cũng đang rất hồi hộp vì đây là lần đầu tiên anh làm ra loại chuyện này.

Nếu… bên ngoài biết anh giả bộ uống say để dụ dỗ con gái nhà người ta thì anh nào còn mặt mũi mà sống tiếp nữa? Chính vì thế mà anh đã nhân lúc phòng bao chỉ có mình anh và Cố Mục ở đây bàn kế, vừa mở cánh cửa phòng bước ra liền diễn đúng theo kế hoạch, loạng choạng trở thành bộ dạng say xỉn đứng cũng không vững.

Đám đàn em ở bên ngoài thấy anh bước ra như thế tuy ngờ vực chẳng hiểu sao anh lại uống nhiều say đến thế này nhưng vẫn tiến lên kính cẩn đỡ lấy anh.

“Đại ca, anh sao vậy? Làm gì mà uống say thế này chứ?” Hắc Hổ đỡ bên tay trái của anh, không kìm nổi mà buộc miệng nói.

Trong phòng bao chỉ có hai người đàn ông với nhau, thời gian cũng chỉ mới hơn một tiếng đồng hồ mà đã uống say thành bộ dạng này rồi sao?

Châu Thần không đáp lời, chỉ dùng ánh mắt mơ màng nhìn Hắc Hổ rồi cười khà khà đúng chất kẻ say men rượu mà thôi.

“Không say, tôi không có say mà… hức!” Châu Thần đẩy cậu ta ra, lảo đảo đi về phía trước.

“Để tụi em đưa anh về.” Tô Bằng giữ anh lại nhưng Châu Thần lại khoác tay nói không cần.

Cố Mục đứng một bên dựa cửa, cố gắng mím môi để không bật cười thành tiếng khi nhìn một đoàn người đang lôi lôi kéo kéo nhau. Mắt thấy tình thế mãi vẫn không giải quyết được, anh “chậc” miệng một cái, lên tiếng nói giúp cho anh.

“Đại ca các cậu buồn tình nên uống say. Không cần phải lo đâu, cứ để cậu ấy đi đi. Nàng đang mang xe đến rước rồi.”

Đám Hắc Hổ: “…”

…

Châu Thần phơi gió đứng bên ngoài quán bar của Cố Mục. Thật sự anh không hề say khướt đến không biết trời trăng gì nhưng cũng đã uống không ít. Xung quanh người đều thoảng ra mùi rượu khá nồng và mùi thuốc lá nhàn nhạt đan xen. Mái tóc rối tung trong gió rũ xuống mắt che đi con ngươi tỉnh táo sẫm màu, đứng dưới bầu trời đêm nãy giờ cũng khiến anh bắt đầu ngấm men rượu.

Anh nhàn nhạt liếc nhìn đồng hồ đeo trên tay rồi lại nhìn hai bên đường để tìm kiếm chiếc xe quen thuộc.

Cô… sao mãi vẫn chưa đến vậy nhỉ?

Anh tiếp tục chờ đợi, buồn bực cùng nóng lòng trong người mà đá vào mấy viên sỏi dưới chân. Thời gian tiếp tục trôi qua vài phút đồng hồ, bên vai anh bị người nào đấy chạm nhẹ vào. Thân thủ anh khá tốt, ngay khi phát hiện có người đằng sau đã quay người lại, vui vẻ lên tiếng.

“Anh Thần!”

“Đến rồi sao…”

Đúng lúc anh vừa quay lại vừa lên tiếng thì người kia cũng mở lời. Châu Thần sững người, bất ngờ bởi người ở đối diện nhưng cũng lại có chút thất vọng vì người đấy không phải là cô.

“Sao lại là em…” Anh nhìn người kia, bất giác lẩm bẩm nói.

“Anh chờ em sao?” Người kia nhìn ra vẻ không còn vui như trước của anh nhưng cũng làm lơ đi vẻ mặt đấy. Cô gái đấy mỉm cười nói, cố che đi vẻ gượng gạo trước câu nói “Sao lại là em…” của anh.

Vì sao anh lại vui mừng khi tưởng ‘Người kia đến rồi’ và cảm thấy thất vọng khi thấy ‘Người đến là cô ta?’

Người kia trong miệng của anh, rốt cuộc là ai?

Chỉ một thoáng khi anh nhầm lẫn quay lại, cô ta phát hiện ra vẻ mặt dịu dàng cùng ánh mắt trìu mến. Những điều này giúp một người nhạy cảm như cô ta có thể chắc chắn được hơn một nửa đấy chính là kẻ anh đang đợi không phải là đàn ông hay đàn em gì cả.

Chỉ có thể là phụ nữ mà thôi!

Châu Thần nhìn người con gái nhỏ bé trước mặt, điệu bộ nghiêng ngả và vẻ mặt mệt mỏi cũng thu bớt lại. Anh hơi nghiêng người ra sau, đứng dựa vào gốc cây bên đường.

“Bạch Liên, là em sao. Em cũng đến đây chơi à?” Anh cất giọng nhàn nhạt hỏi thăm, có thể thấy được mối quan hệ của hai người không phải là xa cách.

Cô gái tên Bạch Liên nghe giọng nói trầm thấp mang theo men rượu cùng ý quan tâm của anh thì rất vui. Cô ta mỉm cười làm lộ ra hàm răng trắng tinh cùng chiếc răng khểnh nhỏ duyên dáng càng giúp cho nụ cười thêm phần rạng rỡ cuốn hút ánh nhìn từ người khác.

Cô ta nhìn anh, mờ ám nói: “Sao vậy? Anh quản không cho em tới đây chơi sao?”

“Không! Anh còn không quản nổi thân mình, làm gì mà đi quản ai được chứ?” Anh đút hai tay vào túi quần và nói, điệu bộ ngông cuồng vậy mà lại rất được lòng của các thiếu nữ.

Bạch Liên cũng không ngoại lệ, cô ta yêu ch.ết cái bộ dáng này của anh.

Khoảng cách giữa hai người tuy không lớn nhưng đối với cô ta lại lớn vô cùng. Một bước chân chậm rãi bước lên, mùi nước hoa nồng nặc đột ngột xong vào mũi khiến cho anh nhíu mày, cô ta không thấy sắc mặt khẽ biến của anh mà còn thích thú nói:

“Vậy em cho phép anh quản đấy. Sao nào, anh có muốn quản cuộc sống của em không?”

Dưới ánh đèn đường, cô ta hơi trườn người về trước để lộ thân hình nóng bỏng hoàn hảo dưới lớp váy đen ôm sát người dài tới nửa đùi lộ ra đôi chân dài trắng không tỳ vết.

Châu Thần trầm mặc, cô ta như ngừng thở chờ đợi câu trả lời từ anh. Đôi môi mỏng khẽ mở, anh còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy một giọng nữ dõng dạc vang lên.

“Lục Châu Thần! Anh mau lại đây.”