Chương 12: Tôi muốn, có thể ghé qua chứ?
Sương Mai rời đi, nơi đây rốt cuộc cũng trở lại bầu không khí tĩnh lặng với nụ cười khoái chí đầy thích thú của anh.
Tô Bằng đứng ở góc khuất nhìn đại ca của mình mặt mày như hoa nở, đang thích thú cầm chiếc điện thoại vừa lưu được số của cô trong tay thì buột miệng nói:
“Tao cứ có cảm giác sai sai ở đâu đấy, mày có thấy vậy không?”
Hắc Hổ nghe vậy thì gật đầu thừa nhận, nói lên tiếng lòng mà mình cảm nhận được. “Đúng vậy, chính là cảm giác vừa chứng kiến một màn thao túng tâm lý! Nếu tao nhớ không lầm thì đại ca nhà mình làm đ*o gì có giá như thế?”
Cái gì mà bản thân điển trai dù đã cố che giấu nhưng vẻ đẹp vẫn vô tình cuốn hút người khác với cả biết bao người ở ngoài kia khao khát dù chỉ là một ánh nhìn chứ?
Đại ca nhà họ đúng là đẹp thật, đúng là cuốn hút thật nhưng diễn tả theo lời của anh nói cũng quá là lố lăng rồi đấy!
Đại ca nhà họ không phải đã lầm tưởng mình là siêu sao cấp vũ trụ rồi đấy chứ?
Đúng là lừa đảo con gái nhà người ta mà!
“Hừ! Chuyện vô lí nhất đấy chính là rõ ràng đại ca đi theo con nhà người ta, còn cố tình bắt chúng ta đi nhanh hơn để người ta đuổi theo, lượn lờ tới lui chẳng biết bao nhiêu vòng ấy vậy mà…”
Vậy mà làm như mình rất oan ức, bắt đền con nhà người ta bằng lời lẽ như thế.
“Con gái của tao, sau này tao nhất định sẽ…”
Hắc Hổ thì thầm to nhỏ với Tô Bằng, lời còn chưa kịp nói hết đã bị giọng nói lạnh lùng chứa đầy ý cảnh cáo của anh vang lên ngay sau lưng.
“Sẽ làm sao?”
“A! Đại ca, sao anh lại đứng sau lưng em!”
“Tao đứng sau lưng mày nãy giờ rồi. Hai đứa mày đang nói xấu gì ông đây vậy hả?”
Anh khoanh tay trước mặt, nhăn mày hằm hằm sát khí nói. Chiếc điện thoại cùng biểu cảm đáng yêu khi nãy đã biến đâu mất dạng như chẳng hề tồn tại rồi.
“…”
Đúng vậy, đại ca của bọn họ thực chất là phải có điệu bộ này.
Tô Bằng cười trừ, vội vàng đánh lái chuyển chủ đề phân tán sự chú ý của anh để giải nguy cho người anh em của mình.
“Đại ca, anh có ý với con gái nhà người ta sao không thẳng thừng bày tỏ, việc gì mà phải làm mấy trò mèo vờn chuột như thế này?”
Tuy anh không thuộc dạng giàu có nổi trội như những cô cậu thiếu gia ngoài sáng kia nhưng trong giới đêm của họ, anh cũng thuộc dạng có tiếng với biết bao người chào đón. Nhiều người muốn thân thiết với anh, họ còn tự tay dâng con gái cưng của mình lên nhưng vẫn bị anh tuyệt tình từ chối.
Họ thấy cô rồi, người con gái tuy không phải là xấu nhưng so với những cô gái loè loẹt chốn phồn hoa thì cũng chẳng mấy nổi trội hơn là bao nhiêu.
Đại ca của họ, anh vì điều gì mà tốn nhiều tâm tư như thế?
Hắc Hổ cũng đồng tình với Tô Bằng. Hắn gật đầu lia lịa, nói thêm vào một câu.
“Đúng rồi đấy đại ca, rốt cuộc anh thích điểm nào từ người con gái đấy?”
Châu Thần khẽ hừ mũi, đáy mắt không khống chế nổi mà liếc nhìn về hướng mà cô vừa rời đi, cất giọng lơ đãng nói:
“Thích điểm nào ư?”
“Không biết nữa… Mẹ kiếp! Điểm nào ông đây cũng đặc biệt thích!”
“Thôi không nói nữa, bọn mày không hiểu đâu.”
Miệng anh thì nói thế nhưng biểu cảm huyênh hoang rõ ràng đang muốn khoe cho tất cả mọi người biết về niềm vui của mình. Khuôn mặt hiện giờ của anh chính là đang muốn nói: Chà! Chuyện tình yêu đấy à, mấy chú em không yêu đương thì làm sao có thể nếm trải mà hiểu cảm giác của chú anh đây được chứ?
Hắc Hổ và Tô Bằng: “…”
Đúng là so về tuổi thì họ không bằng anh nhưng…
Hắc Hắc đã có vợ và sắp tổ chức đầy tháng đứa con gái đầu lòng của mình: “…”
Tôi Bằng vừa chia tay người bạn gái yêu nhau ba năm: “…”
…
Châu Thần và cô trao đổi số điện thoại, kể từ ngày đấy tuy không gặp lại nhưng liên lạc thì đều đặn mỗi ngày. Không hẳn là những cuộc gọi thân mật tán tỉnh nhau mà nó giống như chỉ đơn thuần là hai người bạn nhắn tin hỏi han nhau mà thôi.
Điều mới lạ mà cô nhận thấy khi nhắn tin với anh chính là cách nói chuyện đầy thú vị của người đàn ông này khiến cho đối phương không cảm thấy nhàm chán cũng như khó xử.
Không giống như Kỷ Niên nhắn tin cho cô rồi cả mấy tiếng sau mới đáp lại, cũng không Ninh Yên cùng cô kể chuyện trên trời dưới đất nói mãi không hết chuyện. Anh lại giống như quan tâm cô dù chỉ toàn nói mấy lời cộc lốc. Nhưng mỗi khi cô cần hay mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, người đầu tiên nhắn tin cho cô lại đều là anh.
Sáng sớm thức dậy, mở điện thoại lên cô sẽ thấy.
“Chào!”
Một từ duy nhất nhưng nó cũng có thể giúp cô phấn chấn chuẩn bị tinh thần cho một ngày dài.
Đến giờ ăn, đều đặn cô sẽ nhận được tin nhắn nhắc nhở của anh.
“Ăn cơm thôi!”
Đến giờ ngủ, anh thường sẽ nhắn cho cô…
“Đến giờ ngủ, đừng nhắn lại vì tôi ngủ rồi.”
Sau đấy, cảm thấy tin nhắn vẫn không vừa ý, anh lại nhắn tiếp thêm một câu.
“Mai hãy nhắn lại tiện thể đánh thức tôi luôn.”
Cứ vậy mà ngày qua ngày cho đến một hôm, bỗng cô nhận được tin nhắn của anh.
“Tôi muốn, có thể ghé qua chứ?”
“…”
Bàn tay đang cầm điện thoại của cô thoáng khựng lại, nghiền ngẫm suy nghĩ câu từ của anh để đưa ra một kết luận hợp lý hợp tình nhất với cách nói chuyện thiếu đầu thiếu đuôi khiến người ta rất dễ dàng hiểu lầm này.
Thật may mắn vì dù không tiếp xúc gần anh nhưng nhờ vào việc mỗi ngày đều nhắn tin qua lại mà cô có thể hiểu được ý mà người đàn ông này muốn truyền đạt dù không cần nói rõ ràng.
“Được, anh cứ ghé qua đi.”
…
Hôm nay cô phải chuẩn bị rất nhiều hàng để giao đi cũng như phục vụ lượng khách đến với quán nên công việc có bộn bề nhiều hơn so với một người làm là cô, Sương Mai phải luôn tay luôn chân đến mức bữa ăn cũng phải bỏ ngang. Ngay sau khi xác định việc anh sẽ ghé đến quán thì cô vẫn tiếp tục với mớ công việc còn đang dang dở của mình.
“Chị chủ à còn bánh kem dâu không?” Một người vừa bước vào quán liền hỏi.
Sương Mai liếc nhìn số lượng bánh kem dâu còn lại, vừa đủ ba phần cho ba người ăn. Cô mím môi suy tư, sau cùng vẫn lắc đầu nói:
“Xin lỗi, bánh kem dâu hôm nay hết mất rồi.”
Người kia nghe vậy thì tỏ ra tiếc nuối, tầm mắt hướng về phía ba phần bánh kem còn trưng trong tủ kính. Người đấy chưa kịp nói, Sương Mai đã nhẹ giọng đáp lại.
“Xin lỗi quý khách, ba phần bánh này đã được đặt trước rồi.”
“…”
Vì vậy người kia đành chọn một loại bánh khác sau khi được Sương Mai tư vấn.
Thời gian dần trôi, những chiếc bánh dần vơi đi cũng là lúc mà Sương Mai mệt lử người. Cô thở hồng hộc bằng miệng, mồ hôi lạnh trên người ứa ra dọc sống lưng và chảy ròng trên trán.
Những vị khách cuối cùng rời đi, Sương Mai đang quét dọn quán thì bỗng cái chuông nhỏ treo trước cửa quán vang lên. Sương Mai nghĩ người đấy là anh, mỉm cười quay lại nói:
“Anh tới… rồi…”
“Triệu Mân Nhi? Cô tới đây làm gì?”