Chương 13: Thật tội nghiệp! Cô đã quá đề cao anh ta rồi đấy!
Triệu Mân Nhi- đàn em đã khiến cô và Kỷ Niên xích mích rồi dẫn đến chia tay.
“Nhà chị bán bánh ngọt, em tới đây tất nhiên là để ủng hộ rồi.” Cô ấy xinh đẹp mặc chiếc váy hoa, không thể phủ nhận việc nhan sắc ngọt ngào của cô ta rất hợp với phong cách nhẹ nhàng đáng yêu này.
Trái ngược với hình ảnh đấy, cô của hiện tại đang đứng đối diện với cô ta lại có bộ dạng chật vật lấm lem sau một ngày dài làm việc cật lực.
Không đến nỗi thù ghét nhưng cũng không thể nào thích được.
Đứng trước người đã cướp bạn trai của mình, bản thân lại trông thua kém như vậy thì có bao nhiêu phần khó chịu chứ?
Sương Mai buông cây lau nhà trong tay xuống, tay chấp hông nhìn cô ta nói với giọng điệu tiếc nuối. “Ồ! Tiếc quá, quán tôi đóng rồi.”
Thật ra phải là: Tôi không muốn bán cho cô!
Triệu Mân Nhi cũng chẳng phải dạng vừa. Cô ta khoanh hai tay trước ngực, giọng nói dịu dàng nhưng đáy mắt cũng chẳng thể nào che giấu nổi ý khiêu khích của cô ta. “Chị không chào đón em sao?”
“Biết rồi thì đừng tới.” Cô thẳng thừng đáp lời, chẳng hề có ý sẽ cùng cô ta chơi trò chị em tình thân.
Kể ra thì cô và cô ta cũng từng có một đoạn tình cảm chị em thân thiết khi cô ta vừa vào trường và cô là đàn chị của cô ta. Nhưng rồi tất cả cũng dần đi đến dấu chấm hết khi cô ta bắt đầu không an phận, muốn có được nhiều hơn những thứ không phải là của mình.
Điển hình ở đây chính là người đàn ông mang tên Kỷ Niên chẳng?
Chị chị em em, cây cà lem của chị em cũng me?
Vậy thì không xứng đáng làm chị em rồi!
“Sương Mai, thì ra chị vẫn còn giận em.” Cô ta nói với giọng điệu đáng thương như thể chính cô đang bắt nạt cô ta, một người yếu đuối không có sức lực phản kháng.
“Dù Kỷ Niên là bạn trai cũ của chị, dù hiện tại anh ấy đang yêu em say đắm thì em vẫn muốn… giữ lại một mối quan hệ thật tốt với chị.”
Sương Mai: “…”
Trước thái độ không một chút chào đón nào của cô, cô ta làm như không hay thấy điều đấy, bản thân chậm rãi lại tự nhiên bước chân vào trong quán và ngồi xuống chiếc ghế ở nơi trung tâm một cách cao ngạo.
Sương Mai không muốn gặp càng không muốn thấy cô ta bước chân vào nhà của mình, đặc biệt nhất là cúi mình phục vụ cô ta.
Cô đưa tay vuốt lọn tóc mai ra phía sau, cất giọng ngờ vực hỏi: “Anh ta yêu cô say sắm sao?”
“Tất nhiên rồi! Anh ấy yêu em nhiều đến mức phát phiền luôn đấy. Thật ngại khi lại nói loại chuyện này với chị, ngày xưa anh ấy có như vậy với chị không nhỉ? Ha! Lúc nào cũng xem em là cả thế giới, đi đâu cũng nhớ cũng phải hỏi ý em hết đó.”
Lỗ mũi cũng nở ra luôn rồi!
Sương Mai gật gù theo từng câu nói của cô ta. Dù Triệu Mân Nhi có căng mắt ra nhìn cũng chẳng thể tìm được một chút ganh tị hay tiếc nuối nào trên khuôn mặt của cô.
“Vậy thì tốt quá!”
Câu nói cảm thán mà cô nói ra sau khi nghe người cướp bạn trai của mình đang khoe khoang chiến tích mà cô ta đã có được nhờ việc cướp giật.
Sắc mặt tươi tốt của cô ta chẳng giữ được bao lâu khi nghe thấy lời từ đôi môi xinh đẹp của cô phát ra.
“Tôi lại cứ sợ anh ta không yêu cô, sợ cô hoang tưởng một tình yêu màu hồng rồi đi vào bước đường giống như tôi.”
“Anh ta yêu cô, nghe lời cô nói nhỉ? Vậy thì cảm phiền cô nói lại một tiếng với anh ta rằng anh ta đừng tới làm phiền rồi cầu xin tôi quay lại với anh ta nữa.”
“Thật sự… rất là phiền luôn đấy!”
Cô ta tức giận đến nghiến răng. Ngón tay thon dài chỉ vào cô, miệng nói vài chữ “chị… chị…” vô nghĩa thì cũng chẳng thể làm được gì khác.
“Ha ha… từ ngày ba mẹ ch.ết, chị mạnh mẽ hơn trông thấy nhỉ?”
Lời nói cay độc này của cô ta xác thực đã chạm đến chỗ đau thầm kín không muốn nhắc đến nhất của Sương Mai. Dù sao ba mẹ cũng chỉ mới mất được gần ba tháng, nỗi đau này trong lòng cô vẫn chẳng thể nguôi ngoai.
Bầu không khí quanh hai người bỗng chốc đã thay đổi. Sương Mai phải chật vật đấu tranh lắm mới có thể ngăn hành động nắm tóc ném cô ta ra khỏi nhà của mình.
Bàn tay run rẩy được Sương Mau giấu sau vạt của chiếc tạp dề, nụ cười gượng gạo trên môi che lấp đi nỗi đau đang lan tràn trong đáy mắt.
“Còn cô thì vẫn chẳng thay đổi gì so với khi xưa nhỉ? Cái tính bầy hầy luôn cho mình là trung tâm, táy máy tay chân thèm nhỏ dãi đồ của người khác.”
“Nhưng thực tế thì vẫn có rất nhiều người thích cái tính bầy hầy đáng yêu này của em đấy đàn chị à. Nhìn vào thực tế đi, sau cùng em vẫn là người chiến thắng không phải sao?”
“Tôi và cô đang tham gia một cuộc đua chạy sao? Chỉ là nhặt được chiếc giày mà người khác không thèm nữa vứt đi mà cho rằng mình nhặt được trân bảo đem đi khoe khoang với người vứt và tự cho mình là chiến thắng?” Cô tiến lại gần với cô ta, vỗ vài cái lên bờ vai trắng ngần của cô gái nọ, tỏ ra cảm thông nói: “Thật tội nghiệp! Cô đã quá đề cao anh ta rồi đấy!”
Một tên đàn ông mà thôi, chiến thắng cái khỉ gì chứ?
Muốn đến vậy sao? Cô nhường rồi đấy, qua đấy mà húp chứ mắc mớ gì đến đây kiếm chuyện với cô?
Cô ta tức giận đùng đùng, đầu cũng sắp bốc hỏa. Sương Mai nhìn cô ta rồi rơi vào suy tư. Trước khi tình hình trở nên xấu đi thì cô nên gọi xe cứu hỏa đến trước hay đá cô ta ra khỏi nhà của mình trước nhỉ?
Sương Mai cứ ngỡ cô ta sẽ làm ra điều dại dột manh động nào đấy nên bản thân đã vào tư thế phòng ngự và sẵn sàng chiến đấu.
Nhưng!
Cô ta cái gì cũng không làm, thái độ thách thức đầy kiêu căng nhìn cô nhếch mép cười gian xảo. Sương Mai thoáng khựng người, khó hiểu trước hành động này của cô ta.
Chỉ là một nụ cười thôi nhưng nó lại làm cô cảm thấy bất an nhiều đến thế.
Tinh thần chiến đấu dần giảm sút, cô nhìn cô ta với ánh mắt đề phòng.
Choang!
“A!”
Chiếc bình hoa đặt trên bàn bỗng bị cô ta vô cớ cầm lên rồi ném xuống một góc bên chân. Cô khó hiểu trước việc làm đầy bất ngờ này, còn chưa kịp cất giọng nói thì đã thấy cô ta ngồi xuống nhặt một mảnh thủy tinh lên.
“Này! Cô làm gì vậy hả?”
“Hàng Sương Mai! Chị dựa vào đâu mà đòi lên mặt với tôi chứ? Sao, sợ rồi chứ gì?”
“Tôi không rảnh tiếp chuyện với một kẻ trốn trại ra như cô đâu. Cô điên thì đi chỗ khác mà điên, đừng có ở đây làm ra mấy hành động mất não.”
“Nhưng… tôi cứ thích ở đây đấy thì sao? Chị! Chị mới là kẻ điên mất não!”
Cô ta hét lên, vung tay lên cao.
Sương Mai căng mắt nhìn, nguy cấp nhất cô sẽ trốn chạy rồi báo cảnh sát nhưng mọi thứ lại không theo đúng suy tính của cô.
Triệu Mân Nhi vung vũ khí nhưng lại không phải tấn công cô mà là tự cứa một đường dài trên cánh tay của mình.
“A! Hức…”
“Đau… đau quá, chị Mai… chị đừng đánh em nữa mà, em đau quá!”
“Em, em… không phải em cướp anh Niên khỏi chị đâu mà. Chị đánh em, mắng em cũng được. Em chỉ xin chị, cầu chị đừng hận hay ghét bỏ anh Niên mà...”
Theo sau tiếng khóc cùng lời nói than đau thấu trời xanh thì ngay giây sau đấy, cánh cửa quán của cô tiếp tục bị đẩy vào từ bên ngoài.
“Chuyện gì thế này?”
Một giọng nói nam trầm thấp vang lên.