Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 11: Cô theo đuổi tôi?

Sương Mai xụ mặt, khuôn mặt nhăn nhó đa sầu đa cảm đến mức Ninh Yên muốn bỏ mặc làm ngơ cũng chẳng được. Cô ấy ‘xì’ một tiếng khinh thường, đưa tay nhéo hai bên má ít ỏi thịt của cô.

“Thôi đi cô nương à, cậu tính ngồi đây trầm tư đến bao giờ?”

Cô ụp mặt xuống bàn, cái đầu nhỏ lắc qua lắc lại nói: “Không biết nữa, đến bao giờ nghĩ ra cách thì thôi.”

“Vậy sao không đi tìm anh ta?” Ninh Yên ngán ngẩm vừa nói vừa uống một hớp trà.

Tìm? Cô cũng muốn lắm chứ chỉ là…

“Hoàn toàn không biết!”

Không tên không tuổi, không phương thức liên lạc. Một người tuy đã gặp hai lần nhưng chẳng khác gì người lạ như thế này thì sao có thể tìm ra đây?

Nhân duyên của cô và người đấy chỉ có thể dùng chữ ‘vô tình gặp gỡ’ để mà hình dung.

“…”

Ninh Yên cũng chẳng biết nên vỗ về người bạn của mình như thế nào nữa nên chỉ đành thở dài bất lực tiến lại gần, vỗ vỗ vài cái lên vai cô rồi nói:

“Thôi bỏ đi, dựa theo những gì mà cậu nói và tớ suy luận thì khả năng cậu và anh ta gặp lại chắc khá cao đấy.”

Nghe vậy mắt cô sáng rỡ, vội hỏi: “Cao? Vậy tầm bao nhiêu?”

Cô ấy nghiền ngẫm suy nghĩ một cách nghiêm túc, trước sự chờ đợi của cô thì cô ấy lại càng câu giờ hơn. Đợi đến khi Sương Mai sốt ruột gần ch.ết, ghế ngồi dưới mông dường như cũng muốn nóng bỏng theo sau thì cô ấy mới nói.

“Khoảng… không trên 10%.”

Nói lời vô nghĩa mang lại sự tuyệt vọng cho người khác như vậy mà cô ấy còn có thể gật gù đầu tự khen mình là quá đúng và quá giỏi.

Sương Mai: “…”

Vậy… là cao dữ chưa?

“Haizzz… không nói với cậu nữa cái đồ tàn ác này, tớ đi về đây.” Sương Mai thở dài thườn thượt, đứng dậy từ trên ghế ngồi chuẩn bị đồ rời đi.

Cô ấy thấy cô đi về thì ngỏ ý muốn đưa về. Sương Mai khoác tay, từ chối sự giúp đỡ của cô ấy. Tuy có mất thêm chút thời gian để từ chối sau sự việc ‘đêm hôm nọ’ nhưng cuối cùng cô vẫn có thể tự đi về nhà của mình.

Nhìn chiếc túi giấy khá to được được bản thân xách theo đi muôn nơi mà thầm thở dài ngao ngán. Đến khi nào… mới có thể gặp lại đây?

Bây giờ mới chỉ là giữa chiều, đi trên con đường đông xe quen thuộc nên cô cũng không mấy sợ hãi nữa khi bản thân đã trang bị thêm một số đồ dùng phòng thân mỗi khi ra ngoài.

Lí do cô muốn tự đi bộ trở về nhà chính là… vì muốn xem xem bản thân có ‘may mắn’ gặp lại người đàn ông kia không.

Dù khả năng có thấp đi nữa thì không thử làm sao có thể biết?

Và quả nhiên, ông trời không phụ lòng người. Cô nhìn thấy người đàn ông đấy rồi!

Anh ta đi phía bên kia đường, cách cô một đoạn khá xa cùng với bốn người đàn ông phía sau. Cô có thể chắc chắn đấy là anh nhờ góc mặt lạnh nhạt hờ hững với tất cả mọi thứ và phong cách ăn mặc tuỳ hứng quen thuộc.

Nên gọi như thế nào đây? Lựa chọn của Sương Mai vẫn là lén lút theo sau anh ta như con chuột nhắt chờ cơ hội thích hợp.

Cô đi, đi mãi, đi đến khi mấy người trước mặt bỗng biến mất. Sương Mai vội vàng chạy bước nhanh đến khúc ngoặt, khuôn mặt hối hả tìm kiếm bỗng va sầm vào một thứ gì đấy cứng ngắc như đá.

“Ái… ui!” Cô xoa xoa vài cái lên mũi, nước mắt cũng theo đấy mà trào trực muốn rơi xuống.

“Cũng biết đau à?”

Cô ngước mắt nhìn, hình bóng cao lớn của người đàn ông ngay trong tầm mắt.

Anh khoanh tay trước ngực, điệu bộ biếng nhác dựa vào tường nhìn cô chẳng rõ cảm xúc.

Dũng khí của Sương Mai đều tan biến, mắt nhìn anh miệng lấp bấp mãi không thành lời: “Tôi…”

“Cô theo đuổi tôi sao?” Giọng nói của anh trầm thấp dễ nghe nhưng đối với một người đểnh đoảng lại ù tai như Sương Mai thì lời này lại được cô hiểu thành “Cô đang theo đuôi tôi sao?” và sự thật là cô đang lén lút theo đuôi anh.

Vậy thì lời này cũng không hề sai, cô không thèm suy nghĩ điều gì nữa mà sảng khoái gật đầu thừa nhận.

“Đúng vậy!”

“…”

Anh ta đột nhiên đưa tay lên che đi một phần khuôn mặt của chính mình. Sương Mai hiện giờ mới cẩn thận suy nghĩ lại sau khi cảm nhận bầu không khí bỗng chốc không đúng này, phát hiện ra chỗ sai, cô hé môi muốn giải thích thì đã bị anh cắt ngang.

“Tôi muốn hỏi lí do cô để ý tôi.”

Sương Mai: “…”

Lí do để ý có phải là lí do đi theo anh nãy giờ không nhỉ?

Càng suy ngẫm điều này hai hàng mày của cô càng nhăn lại, trong lòng âm thầm trách ngươi đàn ông nào đấy sao lại cứ thích nói mấy lời nhiều nghĩa như thế.

Anh từ dựa người vào tường thành đứng thẳng người, áp lực bỗng chốc ập đến khiến Sương Mai bé nhỏ càng thêm nhỏ bé. Mùi hương bạc hà từ mái tóc rũ xuống mắt của anh xâm lấn cô kèm thêm chút mê hồn khiến tinh thần ta dần trở nên mê man.

Anh nhếch môi cười với độ cong mà người khác khó nhận biết, tốt ý nhắc nhở cô.

“Lí do?”

“Cái này…” Cô chìa tay ra, đưa túi giấy khá to mà mình xách theo mấy ngày nay mỗi lần ra đường lên trước mặt anh.

Châu Thần nheo mắt, đôi mắt sắc lạnh sâu thẳm nhìn cô. Anh không nhận mà còn thể hiện rõ lập trường của mình, điệu bộ xa cách nói:

“Xin lỗi, tôi không nhận đồ từ người lạ.”

Sương Mai nghe vậy thì vội lắc đầu, bàn tay vẫn không xê dịch mà còn đưa lại gần anh hơn nữa.

“Không, cái này chỉ là…”

“Cô giữ tự trọng!” Anh lạnh lùng cự tuyệt.

Trước đôi mắt mở to đầy khinh ngạc của Sương Mai, anh đưa tay day day hai bên thái dương, con ngươi sẫm lại không khỏi làm cho người ta không rét mà run.

“Tôi biết bản thân mình điển trai dù đã cố che giấu nhưng vẻ đẹp vẫn vô tình cuốn hút người khác. Tôi biết cô mê mẩn tôi, tương tư tôi cũng giống như biết bao người ở ngoài kia khao khát dù chỉ là một ánh nhìn của tôi. Điều này tôi không trách cô, có trách thì trách mị lực của tôi quá lớn, cô không cách nào khống chế nổi thú tính trong người của mình.” Anh tỏ vẻ đau khổ, biểu hiện chẳng khác nào đang cảm thấy rất là mệt mỏi bởi vì giá trị nhan sắc của mình quá cao.

Sương Mai: “…”

Nụ cười tiêu chuẩn dần cứng đờ đến mất hút trên khuôn mặt của cô.

Cô dúi cái túi trong tay mình vào lồng ngực của anh, trước đôi mắt bất ngờ của người đàn ông nọ, cô lạnh giọng nói:

“Đây là áo khoác mà hôm trước anh cho tôi mượn. Tôi đã giặt sạch sẽ rồi, cảm ơn anh rất nhiều và tôi vẫn đang quản lí rất chặt chẽ thú tính bên trong mình. Tuyệt đối, nó sẽ không vì nhan sắc của ai mà làm loạn đâu.”

“…”

Khuôn mặt cô cáu có như con nhím xù lông, dù nói lời cảm ơn nhưng gương mặt rõ ràng là đang phụng phịu tức giận. Đôi môi mím chặt hơi chu ra, hai bên má của cô cũng vì mím môi mà căng phồng như một quả bóng nhỏ.

Châu Thầm mím môi ngăn chặn tiếng cười muốn phát ra, anh bất lực cùng miễn cưỡng nói:

“Vì sao không sớm nói? Cô cũng biết đấy, tôi khá sợ khi có người theo đuổi tôi.”

Có lẽ vì đặc thù làm côn đồ nên sợ người ta rình rập? Sương Mai miễn cưỡng bỏ qua lời nói này của anh, cất giọng biện minh cho hành động của mình.

“Tôi không có cách nào để trả lại cho anh cả nên có chờ tại quán nhưng cũng không thấy anh đến. Không còn cách nào đành cầm theo mỗi lần ra đường, hôm nay gặp anh tại đây nên…”

Châu Thần gật gù theo lời kể của cô, sau khi đợi cô nói hết, anh chậm rãi cất lời:

“Vậy thì đơn giản rồi.”

Sương Mai: “???”

Trên mặt cô hiện ra ba đâu hỏi chấm to đùng.

Đơn giản cái gì cơ?

Châu Thần đưa tay lên vuốt cằm, mỉm cười nhìn cô nói:

“Tôi chịu thiệt một chút, cho cô phương thức liên lạc là được rồi.”