Chương 19: Sự xuất hiện của mẹ Lục Viễn Thần.
- Mẹ cầu xin con! Bây giờ chỉ có con mới giúp được mẹ thôi. Con mà không giúp, chúng nó giết mẹ chết.
Chu Tịch Ly nghe người phụ nữ kia nói, bấy giờ cô mới nhận ra gương mặt của bà ấy, giống với gương mặt của mẹ Lục Viễn Thần thời còn trẻ, trong những bức hình được treo trong nhà bà ngoại của hắn mà lúc trước cô vẫn thường thấy.
- Ông bà ngoại của tôi mất rồi! Lúc họ mất bà ở đâu? Ở đâu... hả? Ở đâu?
- Nếu tôi không thành đạt như bây giờ. Liệu bà có quay về tìm tôi không?
Tiếng quát nạt của Lục Viễn Thần khiến cho Chu Tịch Ly không khỏi giật mình, cô do dự không biết có nên đi đến chỗ hai người kia hay không.
Nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua, Lục Viễn Thần căn bản không muốn cho cô cơ hội giải thích.
Chu Tịch Ly nhớ tới câu nói “không muốn nghe” của Lục Viễn Thần lần trước, cho đến hôm nay khi Lục Viễn Thần đã bình tĩnh trở lại, cô cũng không còn muốn giải thích với hắn bất cứ điều gì nữa.
Nếu như hắn tin cô, ngày hôm qua đã không đối xử với cô như vậy.
Một khi lòng tin hắn dành cho cô không có, giải thích cũng vô ích.
Lần này... Lục Viễn Thần không bỏ nhà đi giống như lần trước, cho nên Chu Tịch Ly mới cảm thấy do dự.
Nếu bây giờ cô xen vào chuyện giữa mẹ con họ.
Liệu rằng có khiến hắn giận dữ thêm hay không?
Nhưng người phụ nữ kia cho dù có sai chuyện gì, thì dẫu sao cũng là mẹ của hắn.
Làm sao hắn có thể để mẹ ruột của mình, quỳ gối dưới chân mình được kia chứ?
- Mẹ biết mẹ sai rồi! Mong con niệm tình mẹ đã sinh ra con mà tha lỗi cho mẹ.
Màng nhĩ của Chu Tịch Ly lại vọng về giọng nói có phần buồn khổ, của người phụ nữ ấy.
Vẫn với tính cách thương người bao năm không đổi, cô bước xuống cầu thang, tiến lại gần chỗ Lục Viễn Thần đang ngồi, giọng nói lần này của cô có phần đanh thép.
- Bác ấy dù sao cũng là mẹ anh. Tại sao anh lại đối xử với bác ấy như vậy?
Chu Tịch Ly thật không ngờ tới Lục Viễn Thần lại tàn nhẫn, với cả mẹ ruột của mình như vậy.
Cô hơi khom người, vươn hai tay nắm lấy vai của người phụ nữ, ân cần nói.
- Bác không cần quỳ như vậy! Có gì bác cứ đứng lên rồi từ từ nói!
Trái ngược với lòng tốt của Chu Tịch Ly, người phụ nữ lạnh lùng gạt tay cô ra, cao giọng chỉ trích.
- Cô bỏ ra! Cô là ai? Biết cái gì mà xen vào chuyện giữa mẹ con chúng tôi?
Thái độ của người phụ nữ khiến Chu Tịch Ly chợt sững người.
Nhưng cũng chỉ có cô cảm thấy ngạc nhiên về thái độ của mẹ Lục Viễn Thần, còn hắn thì giống như đã quen từ lâu.
Lục Viễn Thần bật cười thành tiếng khi nghe thấy giọng nói của Chu Tịch Ly, lại là một nụ cười lành lạnh doạ người.
- Mẹ sao...? Bà ta không phải mẹ của tôi. Là ông bà ngoại là nuôi tôi lớn. Còn mẹ tôi... bà ta chết cách đây 23 năm rồi!
Nói đoạn, hắn ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt hắn lúc này đã nhuộm một màu đỏ như màu máu, lại long lanh ánh nước.
- Kể từ khi bà ta bỏ rơi tôi để chạy theo nhân tình, thì trong thâm tâm của tôi đã coi như mẹ tôi chết rồi.
Chu Tịch Ly nhìn thấy biểu cảm trên mặt Lục Viễn Thần, bước chân bất giác lùi lại vài bước.
Vừa rồi cô chỉ chăm chú vào bộ dáng khổ sở của người phụ nữ kia, mà quên mất rằng hắn cũng có cảm xúc riêng của mình.
Lục Viễn Thần điều chỉnh lại xúc cảm trên mặt, lại nói với Chu Tịch Ly.
- Thế cô có biết bà ta đến đây để làm gì hay không?
Mỗi lần giận dỗi, hình như hắn đều gói cô là “cô”, thay vì gọi “em” như bình thường.
Thấy cô im lặng không đáp, hắn mới nói tiếp.
- Bà ta vay tiền giang hồ đi đánh bạc. Bây giờ vỡ nợ, bị giang hồ siết nhà, nên mới tìm tôi cầu xin sự giúp đỡ.
Chu Tịch Ly nghe hắn nói thì có chút ngỡ ngàng, vội nhìn lại người phụ nữ kia.
Không thể tin nổi trông vẻ mặt người phụ nữ này hiền từ như vậy, mà cũng dính vào cờ bạc.
Phòng khách lại rơi vào trạng thái im lặng, hồi lâu sau Lục Viễn Thần ra hiệu cho Vệ sĩ tới gần, nói thầm vào tai anh ta vài câu.
Vệ sĩ sau đó rời khỏi phòng khách, rất nhanh trở lại với một bộ bài trên tay.
Vệ sĩ trải bài lên trên mặt bàn, sau đó lui về đứng bên cạnh Lục Viễn Thần.
Lục Viễn Thần đặt bàn chân vừa rồi còn gác lên chiếc chân còn lại xuống thảm lông, hai lòng bàn tay đan vào nhau, cúi gập người xuống ghé sát vào mặt người mẹ của mình, nở một nụ cười thú vị.
- Bây giờ bà thử rút một quân bài trên bàn. Nếu bà rút được quân ba bích, tôi sẽ giúp bà giải quyết số nợ kia.
Người phụ nữ nghe Lục Viễn Thần nói thì không khỏi cảm thấy hồi hộp.
Bà ta hít một ngụm khí lạnh, cố trấn tĩnh bản thân, bàn tay run rẩy vươn ra rút lấy một quân bài.
Khi lật ngửa quân bài lên, bà ta không kìm được sự vui mừng khi nhìn thấy mình đã rút trúng con ba bích.
- Mẹ rút được ba bích rồi!
Lục Viễn Thần thở dài một hơi, chậm rãi mở lời.
- Tôi sẽ giúp bà dàn xếp ổn thoả chuyện nợ nần, nhưng với một điều kiện là bà phải lo chuyện mộ phần, hương khói cho ông bà ngoại từ nay cho đến hết đời, và từ nay về sau không được dính vào cờ bạc, hay tìm gặp tôi nữa.
Người phụ nữ đắn đo suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định nói.
- Mẹ đồng ý với con!
Cả Chu Tịch Ly và người phụ nữ kia đều không hề hay biết rằng cả 51 lá bài Tây còn lại cũng đều là ba bích.
[...]
- Tịch Ly đúng là may mắn thật đấy! Không chỉ được gả cho Lương Bằng, được Lục Viễn Thần yêu thương, mà ngay cả Cố thiếu cũng phải si mê.
Một giọng nữ lanh lảnh vang lên trên sân thượng trong một quán coffee, đối diện biệt thự của Lục Viễn Thần.