Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 20: Lại để người phụ nữ khác ngủ trên giường của bọn họ.

Cố Lãng trong bộ vest đen lịch lãm, đứng ở trên sân thượng hướng mắt về phía căn biệt thự đồ sộ của Lục Viễn Thần, trên tay còn cầm một ly đen đá.

Nghe thấy giọng nói của Thư Tuệ vang lên từ phía sau lưng, anh ta có chút giật mình, vội vàng xoay người lại nhìn cô ta.

- Sao cô lên được đây?

Đúng! Sân thượng của quán coffee này Cố Lãng đã bao trọn trong vòng ha tháng.

Làm sao Thư Tuệ có thể lên tới đây?

Cố Lãng chỉ thắc mắc chuyện tại sao Thư Tuệ lại có mặt ở đây, còn Thư Tuệ thì anh ta cũng không lạ mặt.

Kể từ khi Lục Viễn Thần trở thành người có quyền thế nhất Bắc Kinh, lúc nào chẳng thấy Thư Tuệ lẽo đẽo theo hắn.

Thư Tuệ nện đôi bốt da với phần đế cao 9 centimet xuống nền đá hoa cao cấp, xoay người ngồi xuống chiếc ghế trên sân thượng, tháo kính râm dắt vào cổ áo vest, đặt túi xách lên bàn, thoải mái dựa vào thành ghế.

- Cũng không có gì! Tôi bảo tôi là vợ anh, đến để đánh ghen. Nếu bọn họ không cho tôi lên trên này, tôi sẽ đập nát quán của họ.

Cố Lãng nghe Thư Tuệ giải trình, sắc mặt nhăn nhó khó coi, khác hẳn với bộ dáng ôn hoà, điềm đạm thường thấy ở anh ta.

- Cô bị điên à?

Thư Tuệ không nhìn Cố Lãng, toàn bộ sự chú ý của cô ta đều đổ dồn vào bộ móng đính đá của mình, bình thản nói.

- Đừng có nổi nóng với tôi. Thử nghĩ mà xem, nếu như để Viễn Thần biết anh nhòm ngó người phụ nữ của anh ta. Liệu anh ta có giết anh hay không?

Cố Lãng dần bình tĩnh trở lại, kéo ghế ngồi xuống trước mặt Thư Tuệ, đặt ly cafe lên mặt bàn, ra vẻ không biết gì.

- Cô nói gì? Tôi không hiểu!

Thư Tuệ chống hai khửu tay lên trên mặt bàn, hai lòng bàn tay đan vào nhau làm lực đỡ cho chiếc cằm v-line, nhìn Cố Lãng nở một nụ cười thương mại.

- Đừng có lừa tôi! Nếu không phải anh để ý tới Chu Tịch Ly, làm sao lại bao trọn sân thượng của quán coffee này trong một thời gian dài như thế?

- Nếu như anh chỉ đơn thuần muốn ngắm cảnh, mượn sân thượng nhà Viễn Thần chẳng phải tốt hơn hay sao?

- Nhưng... như thế cũng đâu chứng minh được chuyện tôi để ý đến người phụ nữ của Viễn Thần đâu.

Thư Tuệ thấy Cố Lãng vẫn cố chối bỏ việc làm của mình, cô ta lắc đầu cười.

- Tôi cũng không ngại nói cho anh biết! Tôi có tay trong ở trong nhà của Viễn Thần.

- Đừng tưởng tôi không biết sau cái hôm anh gặp Chu Tịch Ly, anh đã sai người đi thu thập toàn bộ thông tin về cô ta.

Cố Lãng biết chuyện đã đến nước này thì không thể giấu Thư Tuệ, cho nên hắn liền hỏi cô ta.

- Cô muốn gì?

Thư Tuệ vươn tay xoay xoay ly nước suối trên bàn, chậm rãi nói.

- Anh nghĩ thế nào nếu như chúng ta hợp tác? Anh thì có được Chu Tịch Ly, còn Viễn Thần sẽ là của tôi.

[...]

Ngay cái hôm mẹ của Lục Viễn Thần tới tìm, buổi tối hắn lại dẫn theo một cô gái về nhà.

Cô gái này không phải ba cô gái từng tới biệt thự của Lục Viễn Thần, cũng không phải Thư Tuệ.

Cô gái này là một cô gái vừa xinh đẹp, lại vừa quyến rũ.

Lục Viễn Thần bảo Chu Tịch Ly dùng bữa tối cùng bọn họ, nhìn cảnh người mình yêu gắp thức ăn, cười nói với cô gái khác ngày trước mắt mình, bảo cô làm sao nuốt trôi cơm?

Lục Viễn Thần chỉ chuyên tâm trò chuyện với cô gái kia, thấy cô chỉ ăn mội cơm trắng, hoàn toàn không đụng đến thức ăn, hắn cũng chẳng quan tâm.

Ăn được vài ba miệng cơm, Chu Tịch Ly đặt đũa xuống bàn ăn, đứng dậy định rời khỏi thì Lục Viễn Thần bất ngờ nắm lấy cổ tay của cô, kéo cô ngồi xuống vị trí cũ, lạnh lùng nói.

- Khi tôi chưa ăn xong thì cô không được đi đâu hết!

Nghe Lục Viễn Thần nói, đôi chân mày của Chu Tịch Ly hơi nhíu lại.

Hắn là đang cố tình muốn dày vò, hành hạ tâm trí của cô hay sao?

Chu Tịch Ly như thế cũng không hề có ý định chống đối hắn, ngoan ngoãn ngồi nhìn Lục Viễn Thần vui vẻ bên cô tình nhân xinh đẹp.

Mặc dù trái tim của cô cảm thấy vô cùng đau đớn, giống như có hàng ngàn, hàng vạn nhát dao cứa vào.

Bọn họ ngồi ăn phải mất cả tiếng đồng hồ, sau đó lại cùng nhau ra phòng khách vừa xem tivi vừa ăn trái cây, đi đâu Lục Viễn Thần cũng kêu Chu Tịch Ly đi theo.

Đến 10 giờ đêm, Lục Viễn Thần cùng cô gái kia đi lên lầu, trước khi bước vào phòng ngủ, hắn còn quay đầu nói với Chu Tịch Ly.

- Đêm nay cô ấy sẽ ngủ cùng tôi, cô qua phòng bên đi.

Đợi cửa phòng ngủ được Vệ sĩ đóng lại, Chu Tịch Ly như người mất hồn đi sang phòng bên cạnh, vươn tay vặn núm đẩy cửa bước vào phòng, rồi lại tự mình đóng cửa lại.

Cô trượt người ngồi bệt xuống dưới sàn nhà, nước mắt vô thức rơi xuống, lăn dài trên gò má xinh đẹp.

Hắn lại để người phụ nữ khác ngủ trên giường của bọn họ sao?