Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 18: Lại bị hắn hiểu nhầm.

Cơ thể bị làm nhục, khi trong đầu của Chu Tịch Ly nảy sinh ý nghĩ dại dột, đó là cắn lưỡi tự tử, thì cửa phòng ngủ có một thứ sức lực mạnh mẽ tác động, làm cho nó bật mở.

Cùng lúc ấy Lục Viễn Thần tiến vào trong phòng, sắc mặt cực kì khó coi, túm cổ áo của Lưu Anh Minh lôi xuống dưới giường, bàn tay phải cuộn thành nắm đấm, đấm mạnh vào má của cậu ta, khiến cho cậu ta ngã nhào xuống sàn nhà.

Như thế Lục Viễn Thần vẫn chưa cảm thấy thoả mãn, liền khom người vươn tay túm cổ áo cậu ta lôi dậy, rồi lại đấm vào mặt Lưu Anh Minh, để cậu ta lần nữa ngã xuống sàn nhà.

Sau đó, hắn còn không thương tiếc dùng chân mang giày da đạp mạnh mấy cái lên người cậu ta, hoàn toàn không nể mặt ba cậu ta là Viện trưởng Viện Kiểm sát.

Lưu Anh Minh bị đánh đến toàn thân bầm dập, đau đớn lăn lộn dưới sàn nhà, nhưng lại không dám có nửa câu mắng chửi Lục Viễn Thần.

- Tôi... tôi sai rồi! Xin cậu... Lục thiếu!

Nhìn thấy Lục Viễn Thần nổi giận như vậy, Lưu Anh Minh liền có thể đoán ra lời Quản gia nói với cậu ta trước đó là thật!

Lưu Anh Minh ngầm đoán ra lý do tại sao mình bị ăn đánh.

Nếu bây giờ mà mở miệng hỏi lý do tại sao Lục Viễn Thần lại đánh cậu ta, sợ sẽ khiến hắn nổi giận hơn.

Cho nên cậu ta mới không dám hỏi, mà chỉ xin tha.

Lục Viễn Thần lúc bấy giờ mới chịu dừng tay, thanh âm lạnh lẽo vang lên.

- Cút...! Từ nay về sau đứng để tôi nhìn thấy mặt cậu nữa!

Lưu Anh Minh nghe vậy cũng không dám nhiều lời, vội vội vàng vàng bò dậy, bán sống bán chết lao ra khỏi phòng.

Cậu ta sợ tới mức còn không đủ kiên nhẫn để chờ thang máy mở ra, nhanh chân chạy xuống lầu bằng cầu thang bộ.

Đợi Lưu Anh Minh rời khỏi phòng, Vệ sĩ tự biết việc đóng cửa phòng ngủ lại.

Chu Tịch Ly ngồi trên giường, đầu tóc rối bời, kéo chân chùm kín từ phần cổ tới bàn chân, khuôn mặt vẫn chưa hết hoảng loạn, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng khóc nức nở.

Lục Viễn Thần quay lại nhìn cô, thấy bộ dạng sợ hãi của Chu Tịch Ly, hắn chẳng những không lên tiếng an ủi, mà ngược lại đi tới bên giường, vươn tay kéo mạnh chăn trên người của cô ra, vung tay giáng cho cô một bạt tai.

Chưa dừng lại ở đó, hắn còn quỳ gối dưới ga giường êm ái, vươn ra tay dài bóp cổ Chu Tịch Ly.

Lục Viễn Thần lúc này giống như biến thành một con hổ dữ, vô cùng đáng sợ.

- Gan của cô cũng to đấy. Lại dám ở trong nhà của tôi quyến rũ đàn ông khác sao?

Lục Viễn Thần để bạn của hắn đến cưỡng bức cô, bây giờ lại cho rằng cô quyến rũ tên kia, quả nhiên từ trước tới giờ hắn chưa từng tin cô.

Cần cổ cao dài bị bàn tay to lớn siết lấy, khiến hô hấp của Chu Tịch Ly dần trở lên khó khăn, hai tay cô đưa lên nắm lấy cổ tay của Lục Viễn Thần, há miệng cố gắng hấp thu dưỡng khí, yếu ớt lên tiếng.

- Thần... buông... bu... ô... ng... tay!

Nhìn thấy sắc mặt Chu Tịch Ly dần tái đi, Lục Viễn Thần mới đẩy ngã cô xuống giường, nhưng không đợi cô kịp định thần, hắn đã nằm đè lên người cô.

Hành động của hắn lúc này chẳng khác Lưu Anh Minh vừa rồi là bao, cũng một ý định cưỡng bức cô.

Nhưng... bị chính người mình yêu cưỡng bức, nỗi đau còn nhân lên gấp nhiều lần.

[...]

Ngày hôm sau, khi Chu Tịch Ly đang đi xuống lầu dưới bằng cầu thang bộ, lại loáng thoáng nghe thấy giọng của Lục Viễn Thần đang quát nạt ai đấy.

Khi tầm nhìn của cô chạm tới nơi phòng khách, liền thấy Lục Viễn Thần ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa.

Còn có... một người phụ nữ trung niên quỳ gối dưới sàn nhà trước mặt hắn.

Người kia... trông rất quen mắt!

Hình như cô đã từng nhìn thấy ở đâu rồi.