Chương 17: Bị người lạ cưỡng bức ngay trong nhà của hắn.
Bên tai thu nhận giọng nói quen thuộc có phần trầm khàn của Lục Viễn Thần.
Cô nhớ lại cảnh tượng đêm qua ở trên giường, hắn như một con thú dữ muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Trận quần đảo đêm qua khiến Chu Tịch Ly đến tận hôm nay, vẫn còn đau nhức khắp người.
Nhận ra được sự nguy hiểm trong lời nói của hắn, Chu Tịch Ly nhân lúc Lục Viễn Thần không có sự đề phòng, liền nhấc tay hắn lên mà nhanh chóng bò xuống khỏi người hắn, vội vàng nhảy xuống dưới giường.
- Thần, vừa rồi chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi. Mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu.
Lục Viễn Thần thấy Chu Tịch Ly vội vội vàng vàng rời khỏi người mình.
Hắn hơi nheo mắt nhìn nét cười có phần gượng gạo trên mặt cô, gấp lại cuốn sách trong tay đặt lên mặt tủ cạnh đầu giường, chậm rãi hỏi.
- Em biết tôi đang nghĩ gì sao?
Chu Tịch Ly bị hắn hỏi vặn ngược lại, khiến cho cô nhất thời có chút luống cuống, vội vàng xua tay.
- Không... không có! Em chỉ sợ anh hiểu nhầm là em đang cố tình câu dẫn anh thôi.
Lục Viễn Thần vươn tay cầm lấy một miếng dưa hấu Densuke, đặt trong đĩa trên giường đưa lên miệng cắn một miếng, sau khi tiêu thụ hết đồ ăn trong miệng, hắn lại thản nhiên nói.
- Không phải đêm qua là em chủ động câu dẫn tôi hay sao?
Nghe hắn nhắc tới chuyện đêm trước, Chu Tịch Ly nhất thời cứng họng, ấp úng không nói được lời nào.
- Em...!
Lục Viễn Thần ăn hết miếng dưa hấu trên tay, vứt vỏ dưa vào trong đĩa, chủ động mở cho cô một đường lui.
- Hôm nay tôi hơi mệt! Cho nên sẽ không làm gì em đâu. Dọn đĩa trái cây này đi đi.
Dứt lời, Lục Viễn Thần bước xuống dưới giường, nhấc chân đi vào trong phòng tắm.
Chu Tịch Ly nhìn cửa phòng tắm đóng lại thì thở phào nhẹ nhõm, bước tới cầm lấy đĩa trái cây trên giường, nhanh chân rời khỏi phòng ngủ.
[...]
Chiều ngày hôm sau, lúc Lục Viễn Thần không có ở nhà, lại có một chiếc xế hộp lạ mắt dừng lại trong sân của biệt thự.
Bước ra khỏi xe là một chàng trai ăn mặc có chút phá cách, hướng theo kiểu hiphop đường phố.
Mái tóc xoăn nhẹ được nhuộm màu nâu sữa, khuôn mặt vô cùng đẹp trai, với làn da trắng sáng như da em bé.
Người con trai vừa mới tới nhà Lục Viễn Thần tên Lưu Anh Minh.
Ba cậu ta là Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.
Cậu ta chính là một cậu ấm thực thụ, từ nhỏ tới lớn đều sống trong sự đùm bọc của gia đình, cho nên cậu ta không hề có công ăn việc làm tử tế.
Không biết do duyên số thế nào, mà rõ ràng Chu Tịch Ly đang ở ngoài ban công trên lầu ba hóng gió, như thế mà Lưu Anh Minh lại nhìn thấy cô.
Cậu ta chẳng khác gì Cố Lãng, khi vừa thu vào tầm nhìn bóng dáng của Chu Tịch Ly, cậu ta liền không thể rời mắt.
Cậu ta lên tiếng hỏi Quản gia, trong khi hai mắt vẫn ngước lên nhìn Chu Tịch Ly không chớp.
- Chú Hào, cô gái kia là ai vậy?
Người Quản nhìn theo hướng nhìn của Lưu Anh Minh, phát hiện cậu ta đang chăm chú nhìn Chu Tịch Ly, liền cung kính đáp.
- Thưa Lưu thiếu, vị Tiểu thư kia là người của Thiếu gia nhà tôi.
- Trông cũng nuột phết đấy! Để tôi test thử xem.
Biết được ý đồ của Lưu Anh Minh, người Quản gia vội vàng đứng chặn trước mặt cậu ta, khuôn mặt lộ vẻ khó xử.
- Vị Tiểu thư kia cậu không thể động vào được đâu.
Lưu Anh Minh thấy người đàn ông đứng chặn trước mặt mình, thì liền khó chịu ra mặt.
- Thiếu gia nhà ông chưa bao giờ tiếc phụ nữ với tôi. Phụ nữ bên cạnh Lục Viễn Thần cũng qua tay tôi gần hết rồi.
- Bây giờ thêm một người nữa, có gì mà không được? Ông mau tránh ra cho tôi!
Người Quản gia vẫn cố gắng khuyên nhủ Lưu Anh Minh, với hi vọng cậu ta sẽ suy nghĩ lại.
- Vị Tiểu thư này khác với những cô gái khác. Nếu Thiếu gia có ở đây, tin chắc cũng sẽ không để cậu động vào cô ấy đâu. Cậu tin tôi đi!
- Ông già rồi thì nói ít thôi. Lèo nhà lèo nhèo!
Lưu Anh Minh khó chịu vươn tay đẩy Quản gia qua một bên, cậu ta bỏ ngoài tai mọi lời nhắc nhở của chú Hào, nhanh chân bước vào trong nhà, đi vào thang máy nhấn nút cho thang máy di chuyển lên lầu ba.
Đợi khi chú Hào đuổi theo Lưu Anh Minh vào tới phòng khách, cửa thang máy vừa lúc đóng lại.
Cho dù tay chân người Quản gia có nhanh nhẹn cách mấy, thì Lưu Anh Minh vẫn lên lầu ba trước, trong khi người Quản gia vẫn hì hục leo cầu thang bộ.
Lưu Anh Minh mở cửa phòng ngủ của Lục Viễn Thần bước vào, sau đó liền chốt trong.
Chu Tịch Ly đang đứng ở ngoài ban công trong phòng ngủ, nghe thấy mấy tiếng lạch cạch thì liền có chút tò mò, xoay người bước vào giữa phòng ngủ.
Nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt trong phòng, cô càng thêm khó hiểu.
- Anh là ai? Sao anh lại vào đây?
- Lưu thiếu, cậu mau mở cửa ra đi.
Bên ngoài phòng ngủ hết vọng lại tiếng vặn núm cửa, lại nghe thấy tiếng đập cửa thình thịch, cùng với đó là giọng nói của người Quản gia, nhưng Lưu Anh Minh vẫn chẳng quan tâm.
Cậu ta bước từng bước tiến về phía Chu Tịch Ly, đôi mắt mờ đục nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cô, khoé môi nhếch lên một nụ cười đê tiện.
- Em không cần biết anh là ai. Em chỉ cần chiều anh là được rồi.
Thấy Lưu Anh Minh tiến về phía mình, lại nghe cậu ta nói mấy câu biến thái, Chu Tịch Ly sợ hãi lùi về phía sau, lép sát vào tường.
- Anh... anh đừng có mà làm bậy! Không là tôi la lên đấy.
Lưu Anh Minh nghe mấy lời doạ nạt của cô thì chẳng những không sợ, mà ngược lại còn cười lớn, rồi vẫn cứ tiến bước về phía cô.
- Cửa phòng anh đã chốt trong rồi. Cho dù em có la hét đến khàn giọng thì cũng không ai cứu được em đâu.
- Vả lại, nếu như Lục Viễn Thần có ở nhà, anh chắc chắn hắn cũng không phản đối chuyện em phục vụ anh đâu.
Dứt lời, Lưu Anh Minh vươn hai tay nắm lấy đôi vai gầy của Chu Tịch Ly, đem cơ thể của cô xoay qua bên kia, đẩy cô ngã xuống giường lớn, rồi nhào lên nằm đè lên người cô, bàn tay to lớn của cậu ta bắt đầu vuốt ve cơ thể của cô.
Chu Tịch Ly ở dưới thân của Lưu Anh Minh không ngừng giãy giụa, hòng muốn thoát khỏi sự khống chế của cậu ta.
Cô sợ hãi tới mức bật khóc nức nở, trong khi bên ngoài vẫn truyền tới tiếng đập cửa của Quản gia.
- Không... Thần... cứu em...!
Mặc dù người Quản gia đang đứng bên ngoài phòng ngủ, nhưng trong vô thức cô lại gọi tên của Lục Viễn Thần.