Chương 16: Giết người chỉ vì tâm trạng không tốt.
Trong căn hầm tối, một bản nhạc Trung Hoa được phát qua loa phóng thanh át luôn cả tiếng người nói.
Cho nên hai cô gái kia căn bản không nghe thấy, Lục Viễn Thần cùng Chu Tịch Ly nói gì.
Bọn họ vẫn chuyên tâm vào trận đấu, mà không có bên nào chịu nhường bên nào.
Chu Tịch Ly đôi mắt đang chăm chú nhìn hai cô gái đang thi đấu Boxing, nghe Lục Viễn Thần nói trận đấu hôm nay bất luận là ai thua cũng đều phải mất mạng.
Cô liền giật mình vội quay đầu nhìn hắn, ấp a ấp úng nói.
- Anh... anh nói gì cơ?
Chu Tịch Ly bị câu nói của Lục Viễn Thần doạ sợ.
Nếu như Lục Viễn Thần hôm nay thật sự sẽ giết người.
Vậy người có tội lớn nhất chính là cô.
Chính là bởi vì năm đó cô bỏ rơi hắn, cho nên hắn mới trở thành một con người máu lạnh như bây giờ.
- Thần, anh đang đùa em thôi có phải không?
Đúng! Chu Tịch Ly thật sự hi vọng lời nói vừa rồi của Lục Viễn Thần chỉ là đùa.
Nhưng câu trả lời cùng với điệu cười quỷ dị ngày một đậm của hắn, làm cho cô giống như người vừa từ trên chín tầng mây rơi xuống hố sâu đen ngòm.
- Tôi không đùa!
Lần này, Chu Tịch Ly bị Lục Viễn Thần làm cho hoảng loạn thật sự!
Sắc mặt cô dần tái đi. Cô nói giống như sắp khóc đến nơi.
- Nhưng... nhưng tại sao phải lấy mạng bọn họ chứ?
Lục Viễn Thần không nhìn Chu Tịch Ly nữa, hắn hơi ngả người dượi vào thành ghế, hai chân đạo mạo vắt chéo, hướng mắt lên sàn đấu Boxing, thản nhiên đáp.
- Chỉ là tâm trạng của tôi hôm nay không được tốt! Cho nên muốn giết người để thử xem tâm trạng có tốt hơn hay không mà thôi.
- Vả lại, trước nay tôi giết người cũng không nhất định phải có lý do.
Toàn thân của Chu Tịch Ly lúc này đều run rẩy vì sợ, lời nói có phần khẩn trương hơn.
- Vậy... nếu như có thể làm cho tâm trạng của anh tốt hơn. Có phải anh sẽ tha cho họ hay không?
Chu Tịch Ly biết đem luật pháp ra doạ Lục Viễn Thần là một việc làm vô ích, hắn sẽ không sợ đâu.
Cho nên cô chỉ có thể thử sử dụng phương thức lạt mềm buộc chặt, hi vọng có thể khiến hắn hồi tâm chuyển ý.
Lục Viễn Thần lại quay đầu nhìn cô, biểu cảm trên mặt vẫn thản nhiên, giống như thể hắn không phải đang nói chuyện liên quan tới mạng người.
- Có lẽ là vậy!
- Đêm nay... em sẽ nghe theo sự sắp xếp của anh. Thần, tha cho bọn họ đi được không?
Cô vừa nói vừa vòng hai tay câu lấy cổ hắn, đem cơ thể nhỏ bé dựa sát vào người hắn.
Đây có lẽ là lần đầu tiên cô chủ động câu dẫn đàn ông.
Chu Tịch Ly đủ thông minh để hiểu rằng, nếu Lục Viễn Thần chỉ đơn thuần muốn giết người để mua vui, hắn sẽ không cần phải nói với cô.
Cho nên chỉ có một khả năng là hắn đang muốn đánh vào tâm lý của cô.
Chu Tịch Ly cũng không dám chắc hành động của mình có tác dụng gì hay không, hay lại phản tác dụng, cô bây giờ chỉ có thể đặt cược một phen.
Lục Viễn Thần lại cười, một nụ cười lạnh lẽo u ám.
Rồi bất ngờ vòng hai tay nhấc bổng Chu Tịch Ly cùng đứng dậy, nhấc bước đi về phía cửa, vừa đi vừa nói.
- Vậy phải xem thử biểu hiện của em có cứu nổi bọn họ hay không.
Cả cơ thể bé nhỏ bất ngờ bị nhấc bổng lên, hai tay mảnh khảnh của Chu Tịch Ly theo phản xạ, ôm chặt lấy cổ hắn vì sợ té ngã.
Lục Viễn Thần đưa cô lên phòng ngủ, bọn họ đã có một đêm thăng hoa, khi cả hai đều chủ động “yêu” hết mình.
[...]
Ngày hôm sau, Lục Viễn Thần lại tiếp tục bày trò với cô.
Ăn tối xong, hắn bảo Hầu gái gọt một đĩa trái cây mang lên lầu.
Hắn ngồi trên giường đọc sách, lại bảo Chu Tịch Ly ngồi trên đùi hắn, đút trái cây cho hắn ăn.
Hai cánh tay rắn rỏi cầm cuốn sách đưa ra phía trước, vừa vặn nhốt Chu Tịch Ly trong lòng, thỉnh thoảng cũng cầm trái cây đút cô ăn.
Chu Tịch Ly đút một trái nho vào trong miệng của hắn, vừa vặn bắt gặp cảnh Lục Viễn Thần đang chuyên chú đọc sách.
Gương mặt anh tuấn mang vẻ đẹp nghiêm nghị, khiến cho cô nhất thời ngây ngốc nhìn hắn.
- Tôi biết tôi đẹp trai. Nhưng có cần phải nhìn chằm chằm không chớp mắt như thế không?
Chu Tịch Ly bị lời nói của hắn làm cho giật mình, vội vàng cúi đầu, bĩu môi lẩm bẩm một câu nhỏ nhí.
- Tự luyến!
Dường như nghe thấy được lời nói của cô, Lục Viễn Thần lên tiếng khẳng định.
- Đây là sự thật!
Chu Tịch Ly không muốn tiếp tục tranh cãi một chuyện không có kết quả, lại giữ im lặng đút trái cây cho hắn ăn.
Lát sau, Lục Viễn Thần lại lên tiếng phá vỡ sự im lặng bên trong căn phòng ngủ.
- Xoè tay ra.
Chu Tịch Ly nghe hắn nói thì có chút khó hiểu, một lần nữa ngẩng đầu nhìn hắn.
- Làm gì chứ?
Lục Viễn Thần cao giọng đáp.
- Bảo xoè tay ra thì cứ làm theo đi. Không phải xoè tay ra thì liền biết rồi hay sao?
Chu Tịch Ly vẫn chưa hết thắc mắc, nhưng cũng làm theo lời hắn, xoè tay ra trước mắt Lục Viễn Thần.
Nhưng... chỉ khi cô vừa xoè tay ra, Lục Viễn Thần lập tức nhả hạt nho bé xíu vào trong lòng bàn tay cô.
Chu Tịch Ly nhìn thấy hành động của hắn thì vô cùng điên tiết, chỉ muốn ngay lập tức đập cho hắn một trận.
Cô vừa rồi còn tưởng hắn định cho cô cái gì nữa chứ.
Lục Viễn Thần nghĩ gì mà lại nhằn hạt nho vào trong tay cô?
Chu Tịch Ly mặc dù cực kì tức giận, nhưng xét đến thân phận của cô và hắn hiện giờ, nghĩ tới việc bản thân vẫn còn bị hắn giam cầm, cô cố nhịn xuống lửa giận trong lòng.
Chu Tịch Ly nhìn hắn miễn cưỡng nở một nụ cười giả trân, đem hạt nho trong tay đặt vào trong đĩa đựng trái cây.
Mặc dù là ngồi trên đùi của Lục Viễn Thần rất êm ái, nhưng ngồi lâu Chu Tịch Ly cũng cảm thấy tê mông và phần chân.
Cô hơi nhúc nhích người để tránh ngồi ở một tư thế quá lâu, không ngờ bên mông trái vô tình lại chạm vào thứ cộm lên, trong lớp áo choàng ngủ của Lục Viễn Thần.
Cô chỉ vừa mới giật mình ngẩng đầu lên, vừa vặn cũng bắt gặp ánh mắt hắn sắc tình nhìn chằm chằm vào người cô.
- Nếu muốn thì có thể nói thẳng với tôi. Việc gì phải làm vậy?