Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 15: Người của hắn thì không có chuyện sai.

Lục Viễn Thần sắc mặt lạnh lùng tựa như tảng băng di động.

Sai Vệ sĩ đỡ Thư Tuệ đứng dậy, lại đi vòng ra phía sau lưng Chu Tịch Ly.

Bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay phải của cô, bất ngờ điều khiển tay cô vả thật mạnh vào má trái của Thư Tuệ.

Lần này Thư Tuệ thật sự đã ngã nhào xuống sàn nhà vì bị người khác đánh.

Cô ta đưa tay ôm bên má trái đã đỏ ửng, không hiểu tại sao Lục Viễn Thần lại đối xử với cô ta như vậy.

Thư Tuệ uất ức nhìn hắn nói.

- Rõ ràng... rõ ràng người sai là Tịch Ly. Sao anh lại bênh vực cô ta chứ?

Chu Tịch Ly quả thực cũng rất bất ngờ về hành động của Lục Viễn Thần, cô ngẩng đầu ngây ngốc nhìn hắn.

Lục Viễn Thần thả tay Chu Tịch Ly ra, thanh âm lành lạnh vang lên.

- Người của tôi thì không bao giờ có chuyện sai. Cút!

Nếu Thư Tuệ thật sự là một cô gái tốt, thì lúc trước đã không tiếp cận hắn ngay khi hắn và Chu Tịch Ly vừa chia tay.

Cô ta đeo bám hắn bốn lăm năm nay, tính cách của cô ta hống hách như thế nào, hắn lại còn không biết hay sao?

Đây là ngoài đời thực, chứ không phải phim ảnh hay tiểu thuyết ngôn tình, mà có chuyện nam chính đi bênh trà xanh thảo mai.

Mà cho dù Chu Tịch Ly có thật sự ra tay đánh Thư Tuệ thì sao chứ?

Cô phản bội hắn, hắn vẫn còn có thể đưa cô về đây.

Phụ nữ vây quanh hắn không thiếu, thậm chí sao hạng A của giới giải trí còn xếp hàng dài tuỳ ý hắn chọn.

Lục Viễn Thần hắn sao lại phải tiếc rẻ một cô gái tên Thư Tuệ kia chứ?

Thư Tuệ thấy Lục Viễn Thần có vẻ khó chịu với mình, cô ta tự mình đứng dậy, rối rít nói.

- Viễn Thần... em sai rồi! Anh...!

Thư Tuệ còn chưa kịp nói hết câu, lại bị Lục Viễn Thần chặn họng.

- Tôi bảo cô cút! Cô bị điếc hay không hiểu tiếng người?

Thư Tuệ thấy Lục Viễn Thần giống như sắp mất kiên nhẫn, cô ta quay qua lườm Chu Tịch Ly một cái, giậm tay giậm chân bất mãn rời khỏi biệt thự.

Khi Thư Tuệ vừa rời khỏi phòng khách, Lục Viễn Thần lập tức xoay người bước vào trong thang máy, nhấn nút cho thang máy chạy lên lầu ba.

Chu Tịch Ly đứng nhìn cửa thang máy đóng lại, sau đó buồn bã thở dài một hơi.

Cô thật không ngờ người bạn thân thiết với cô từ thời Trung học, lại đối xử với cô như vậy.

Tại sao những chuyện đau lòng luôn xảy ra trong cuộc đời của cô?

Tại sao người khác chỉ nhìn thấy những lúc cô hạnh phúc, mà không hay suốt bao năm qua cô đã phải chịu bao nhiêu tủi nhục.

Lục Viễn Thần không tin Thư Tuệ, nhưng cũng lại chẳng tin cô.

[...]

Có vẻ như Lục Viễn Thần đã nguôi giận, buổi tối sau khi dùng bữa xong, hắn nắm tay cô kéo xuống một căn hầm trong biệt thự.

Đến đây cũng đã nhiều ngày, nhưng đây là lần đầu tiên Lục Viễn Thần đưa cô xuống đây.

Trong căn hầm tối đèn, chỉ bật duy nhất một chiếc bóng đèn treo trên trần nhà giữa căn hầm, trong căn hầm này còn có thiết kế một sàn đấu Boxing.

Khi bọn họ bước xuống hầm thì đã có hai cô gái mặc đồ tập kick Boxing đứng đợi sẵn, hai cô gái vừa nhìn thấy Lục Viễn Thần xuất hiện, thì lập tức cúi chào.

- Thiếu gia...!

Lục Viễn Thần kéo tay cô cùng ngồi xuống sofa đối diện sàn đấu, ra hiệu cho trận đấu bắt đầu.

Một lát sau, hắn nghiêng đầu nói nhỏ vào tai cô.

- Em đoán ai sẽ thắng?

Không đợi câu trả lời từ Chu Tịch Ly, hắn lại nhếch môi nở một nụ cười quỷ dị.

- Hôm nay, bất luận là ai thắng. Tôi cũng sẽ giết người còn lại.