Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 14: Bị bạn thân tính kế.

Cô, Thư Tuệ cùng Nguyệt Hy là bộ ba chơi chung với nhau từ thời còn học Trung học.

Nhắc mới nhớ, cũng phải bốn lăm năm rồi cô đã mất liên lạc với Thư Tuệ, không biết hiện giờ cuộc sống của cô ta thế nào rồi.

Có chút tò mò về cô gái vừa tới nhà của Lục Viễn Thần, thấy cô ta nói gì đó với Quản gia rồi bước vào trong nhà.

Chu Tịch Ly quay trở vào trong buồng ngủ, mở cửa bước ra khỏi phòng, tiến vào trong thang máy đi xuống lầu dưới.

Khi cánh cửa của thang máy vừa được mở ra, nhận ra cô gái kia chính là Thư Tuệ.

Chu Tịch Ly như vỡ oà cảm xúc, vội chạy đến ôm chầm lấy cổ của cô ta, mừng đến rơi cả nước mắt.

- Thư Tuệ, đúng là cậu rồi! Lâu lắm rồi không gặp. Mình rất nhớ cậu!

Chu Tịch Ly ngập trong sự vui sướng, dường như quên mất cả lý do tại sao Thư Tuệ lại đến đây.

Chu Tịch Ly vui mừng là thế, nhưng Thư Tuệ lại chẳng cảm thấy mừng rỡ khi gặp lại bạn học cũ.

Cô ta cũng cảm thấy bất ngờ, khi nhìn thấy Chu Tịch Ly ở trong nhà của Lục Viễn Thần.

Vốn Thư Tuệ mới đi du lịch Châu Âu trở về, cô ta liền lập tức chạy đến tìm Lục Viễn Thần, nhưng không ngờ lại gặp Chu Tịch Ly ở đây.

Thư Tuệ khó chịu đẩy cô ra, vẻ mặt không vui nói.

- Sao cậu lại ở đây?

Bất ngờ bị đẩy ra, lại nghe câu hỏi của Thư Tuệ, cô liền có chút khó hiểu, mày liễu xinh đẹp hơi nhíu lại.

- Không phải cậu biết tớ ở đây nên tới thăm tớ sao?

Thư Tuệ khoanh hai tay trước ngực, nhếch môi nở nụ cười nửa miệng.

- Thăm cậu? Tại sao phải thăm cậu? Tôi tới đây là để tìm Viễn Thần. Mà sao cậu lại ở đây? Bây giờ cậu đã có chồng rồi, thế mà vẫn không chịu buông tha cho Viễn Thần hay sao?

- Tìm Viễn Thần...? Chẳng lẽ cậu...?

Nhìn thấy thái độ khác lạ của Thư Tuệ sau bao năm gặp lại, khiến cho Chu Tịch Ly càng thêm phần khó hiểu.

Lẽ nào Thư Tuệ thích Viễn Thần hay sao?

- Đúng thế! Tôi yêu Viễn Thần.

Câu nói của Thư Tuệ khiến Chu Tịch Ly sững người, vội vàng lùi lại vài bước, đôi mắt đen láy trân trân nhìn về phía cô ta.

- Nhưng... tại sao chứ? Chẳng phải cậu biết tớ yêu anh ấy hay sao?

- Tại vì tôi ghét cậu! Từ thời còn đi học, cái gì cậu cũng hơn tôi. Cậu học giỏi, lại là hoa khôi của trường. Tại sao không phải là tôi mà lại là cậu? Tại sao?

- Nhưng cũng may! Bây giờ Viễn Thần với cậu đã chia tay, tôi nhất định phải có được anh ấy.

Vốn dĩ Thư Tuệ muốn có được Lục Viễn Thần chỉ vì ghét Chu Tịch Ly.

Nhưng khi nhìn thấy hắn đứng trên đỉnh cao của danh vọng, cô ta thật sự muốn trở thành Lục thiếu Phu nhân.

Chu Tịch Ly nghe Thư Tuệ nói thì không khỏi cảm thấy đau lòng.

Không ngờ cô bạn thân của cô bây giờ lại thay đổi nhiều đến như vậy!

Thay đổi tới mức cô không còn nhận ra nữa.

Thư Tuệ quay đầu nhìn ra ngoài sân, đã thấy Lục Viễn Thần trở về, đang sắp bước vào trong nhà.

Cô ta tiến đến trước mặt Chu Tịch Ly, cầm lấy tay cô đưa lên tự tát vào mặt mình, rồi lại chủ động ngã xuống sàn nhà, bày ra vẻ mặt yếu đuối, với đôi mắt ngấn lệ.

- Tớ yêu Viễn Thần. Tớ không cần danh phận gì cả, chỉ cần được ở bên cạnh anh ấy là tớ đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Tớ không hề có ý muốn tranh dành vị trí Phu nhân với cậu đâu.

Trong khi Chu Tịch Ly đang bất ngờ vì màn lật mặt của Thư Tuệ, lại nhìn thấy Lục Viễn Thần bước vào trong phòng khách.

Cô vội nhìn hắn, lên tiếng giải thích.

- Thần... em không hề tát cậu ấy.