Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 13: Vô cùng ghen tức.

Chu Tịch Ly nghe Lục Viễn Thần giới thiệu cô là bạn gái của hắn, khiến cho cô có chút giật mình, vội vàng nâng mi mắt nhìn hắn.

Trái tim nhỏ bé ở bên trong lồng ngực bỗng đập lên thình thịch, giống như sắp nhảy vọt ra ngoài.

Hắn vẫn còn coi cô là bạn gái của hắn sao?

Một chút ấm áp len lỏi trong cơ thể của Chu Tịch Ly rất nhanh vụt tắt, khi cô nhớ lại cái đêm Lục Viễn Thần ở trước mặt tình nhân của hắn, dẫm đạp lên lòng tự tôn của cô.

Phải! Lục Viễn Thần hận cô đến như vậy, sao có thể còn yêu cô chứ?

Hắn còn không muốn cô mang thai con của hắn nữa kia mà.

Sở dĩ Lục Viễn Thần giữ cô ở đây, chẳng qua là hắn đang muốn dày vò, hành hạ để trả thù cô mà thôi.

Có thể việc hắn nói cô là bạn gái của hắn, chỉ nhằm mục đích che mắt người ngoài mà thôi.

Lục Viễn Thần đã nói như vậy rồi!

Chu Tịch Ly dù muốn hay không thì cũng phải thuận theo ý hắn.

Bằng không... hắn chắc chắn không tha cho cô!

Thu hồi suy nghĩ, Chu Tịch Ly quyết định cùng Lục Viễn Thần diễn vở kịch này.

Cô nhìn hai người kia, cố gượng nở một nụ cười.

- Chào hai anh! Em là Tịch Ly. Hân hạnh được biết hai anh!

Thượng Cương thấy được sự thân thiện của Chu Tịch Ly, hài lòng nở một nụ cười tươi.

- Chào em! Anh là Thượng Cương. Còn đây là Cố Lãng. Bọn anh đều là bạn học Đại học của Viễn Thần.

- Viễn Thần nhà anh đúng là có số hưởng thật đấy! Lại có cô bạn gái xinh đẹp giống như em. Thế mà cứ giấu mãi, chẳng thấy ra mắt anh em gì cả.

Thượng Cương vừa nói vừa nhân tiện giới thiệu thay cho Cố Lãng.

Thấy Cố Lãng vẫn cứ nhìn Chu Tịch Ly chằm chằm, Thượng Cương nhíu mày, nghiêm giọng.

- Ô hay! Cái ông này. Ông làm cái gì mà cứ nhìn em nó không chớp mắt thế? Tính ăn tươi, nuốt sống bạn gái của Viễn Thần hay gì?

Cổ Lãng bị lời nói của Thượng Cương làm cho giật mình, vội vàng thu lại tầm nhìn, nở nụ cười trừ.

- Xin lỗi! Anh vô ý quá! Anh tên Cố Lãng. Hân hạnh được làm quen với em!

Có thể Thượng Cương không biết Chu Tịch Ly từ trước, nhưng Cố Lãng lại biết.

Lúc vừa rồi ở ngoài chỉ nhìn được góc nghiêng của Chu Tịch Ly, cho nên Cố Lãng không thể nhận ra cô, nhưng khi nhìn cả khuôn mặt, anh ta nhận ra cô chính là vợ của Lương Bằng.

Anh ta có chút hiếu kì, không hiểu tại sao vợ của Lương Bằng lại là bạn gái của Lục Viễn Thần được chứ?

Khi cô giới thiệu tên, anh ta càng khẳng định Chu Tịch Ly không phải chị em sinh đôi gì với vợ của Lương Bằng, mà cô chính là vợ Lương Bằng.

Cố Lãng định là khi trở về nhất định phải tra rõ ràng chuyện này.

Có điều... cho dù Chu Tịch Ly là người phụ nữ của ai, thì cái nhan sắc xinh đẹp dịu dàng này của cô vẫn khiến cho Cố Lãng mê mẩn.

Lục Viễn Thần thấy Cố Lãng vẫn cứ nhìn ngắm Chu Tịch Ly một cách si mê ngay trước mặt hắn, mặc dù đã biết cô là người phụ nữ của hắn, khiến cho hắn vô cùng ghen tức, nhưng vẫn cố nhịn để không thể hiện ra ngoài mặt.

Nếu thời gian quay trở lại, hắn chắc chắn sẽ không để Cố Lãng gặp được Chu Tịch Ly đâu.

Lục Viễn Thần ra hiệu cho Chu Tịch Ly ngồi xuống ghế sofa bên cạnh mình.

Cánh tay trái đặt trên thành ghế sofa sau lưng cô, giống như một hành động nhằm đánh dấu chủ quyền, sau đó mới đáp lời Thượng Cương.

- Thì bây giờ hai ông cũng biết rồi. Không phải hay sao?

Bốn người bọn họ cùng nói chuyện một hồi, rồi cùng nhau ăn tối, hai người bạn của Lục Viễn Thần cuối cùng cũng phải nói lời chào tạm biệt cô và hắn, cùng nhau lên xe rời khỏi biệt thự.

Đợi hai người kia đi khuất, Lục Viễn Thần lại trở về dáng vẻ giống như đang giận dỗi với cô, không nói không rằng, trực tiếp bỏ lên lầu.

[...]

Vài ngày sau đấy, Lục Viễn Thần vẫn không mở miệng nói chuyện với cô.

Hôm ấy, Chu Tịch Ly đang đứng ngoài ban công trong phòng ngủ, cùng với những suy tư của riêng mình.

Đôi mắt trong veo không chút tạp chất vô tình nhìn xuống khoảng sân rộng, đúng lúc ấy lại nhìn thấy Hầu gái mở cửa một chiếc xe hơi màu đen bóng loáng chạy vào bên trong biệt thự.

Điều đáng nói là chiếc xe hơi này không phải xe của Lục Viễn Thần, cũng không phải xe của hai người bạn hôm trước được hắn mời cơm.

Ngay khi cô gái diện một bộ đồ quyến rũ thời thượng từ trong xe hơi bước ra, Chu Tịch Ly có chút ngờ ngợ.

Người kia... trông rất giống Thư Tuệ!