Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 12: Giới thiệu cô là bạn gái của hắn.

6 giờ sáng, khi Chu Tịch Ly tỉnh lại, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là Lục Viễn Thần ngồi ngủ gật trên giường bên cạnh cô.

Hình như cũng đã lâu lắm rồi cô chưa có cơ hội, được ngắm Lục Viễn Thần khi ngủ say.

Lúc ngủ, trông vẻ mặt của hắn ôn hoà biết bao.

Chu Tịch Ly cứ như thế nằm ngắm gương mặt góc cạnh nam tính của Lục Viễn Thần, cho tới khi hắn mơ thấy ác mộng, giật mình thức giấc.

Nhìn thấy Chu Tịch Ly đã tỉnh lại, lại còn nhìn mình chằm chắm, hắn cũng không nói gì, chỉ đặt tay lên trán cô.

Thấy cô đã hạ sốt thì liền yên tâm, đứng dậy mở tủ lấy một bộ đồ rồi đi vào phòng tắm.

Bước ra khỏi phòng tắm, Lục Viễn Thần cũng không nhìn cô, trực tiếp mở cửa phòng bước ra ngoài.

Hắn hôm nay còn không thèm gọi Hầu gái vào giúp hắn thay đồ, khiến cho Chu Tịch Ly vô cùng khó hiểu về những hành động kì quặc của Lục Viễn Thần.

Hắn không ăn sáng ở nhà, chỉ dặn Hầu gái nhắc cô ăn cháo, uống thuốc đúng giờ, rồi lên xe rời khỏi biệt thự.

[...]

Nhiều ngày sau đó, Lục Viễn Thần tối nào cũng trở về nhà, cùng cô ăn tối, cùng cô ngủ chung một phòng, nằm chung trên một chiếc giường.

Nhưng đêm nào cũng nằm quay lưng về phía cô.

Từ sau hôm cô bị sốt, không còn thấy hắn dẫn bất cứ cô gái nào về nhà nữa.

Lục Viễn Thần không hành hạ cô nữa, nhưng tuyệt nhiên cũng chẳng nói với cô câu nào.

Cũng kể từ sau cái hôm Lục Viễn Thần vì cô mà lớn tiếng mới người làm trong nhà, bọn họ tuyệt nhiên không có ai dám coi thường hay lơ là việc phục vụ cô.

Hắn đặt mua cho cô một chiếc tủ quần áo riêng.

Dù sao phòng ngủ của hắn cũng rất rộng, có thêm một cái tủ cũng chẳng chiếm bao nhiêu diện tích.

Về sau, Chu Tịch Ly có cảm giác hình như Lục Viễn Thần đang giận dỗi cô.

Người xô ngã cô là hắn, bắt cô quỳ dưới sàn nhà suốt ba tiếng đồng hồ cũng là hắn.

Cô không dỗi thì thôi.

Hắn dỗi cô cái gì chứ?

Thấy hắn mấy ngày liền cũng không có ức hiếp cô nữa, Chu Tịch Ly cũng không có tức hắn.

Chỉ là cô sợ mở miệng chẳng may lại lỡ lời chọc hắn nổi giận, rồi hắn sẽ lại bỏ cô ở nhà một mình, cho nên cô quyết định giữ im lặng giống hắn.

Trong mắt kẻ ăn, người ở trong nhà, cô với hắn bây giờ giống như thể đang chiến tranh lạnh vậy!

Dần dần, cô cũng bắt đầu quen với chuyện bị giam lỏng ở đây.

Cho nên những lúc rảnh cô thường xuống dưới nhà chăm sóc mấy chậu cây cảnh.

Mặt trời dần ngả về đằng Tây, rồi mất hút sau những toà nhà cao tầng.

Hầu gái sau khi nghe thấy tiếng còi xe vang lên bên ngoài cổng biệt thự, thì lật đật chạy ra mở cửa.

Ba chiếc xe hơi đắt giá chạy chậm vào khoảng sân rộng trong biệt thự.

Tiếng động cơ vừa mới tắt, Tài xế liền mở cửa bước xuống xe, nhanh nhẹn mở cửa xe cho chủ của họ.

Lục Viễn Thần hôm nay dẫn theo bạn về nhà chơi, hai người kia đều là bạn học của hắn từ thời Sinh viên.

Một người tên Cố Lãng, là Giám đốc Điều hành cho một Tập đoàn Bất động sản của nước ngoài.

Người còn lại là Thượng Cương, là Chủ tịch Tập đoàn Truyền thông của gia đình.

Lúc ba người bọn họ di chuyển về phía nhà chính, ánh mắt Cố Lãng vô tình nhìn thấy Chu Tịch Ly đang tưới mấy chậu cây ở góc vườn hoa trong biệt thự.

Hình ảnh một cô gái diện chiếc đầm sườn xám cách tân dáng xoè tới đầu gối, mái tóc đen dài uốn thành từng lọn sóng bồng bềnh đổ xuống tấm lưng thon dài.

Góc nghiêng của khuôn mặt mang một vẻ đẹp dịu dàng, khiến trái tim của anh ta bất giác đập loạn nhịp.

Thượng Cương sớm đã bước được vào phòng khách của biệt thự, Lục Viễn Thần sau khi tiến vào trong nhà liền không thấy Cố Lãng đi theo phía sau lưng mình.

Hắn bảo Thượng Cương ngồi xuống ghế chờ mình, còn bản thân quay trở ra ngoài tìm Cố Lãng.

Thấy Cố Lãng cứ đứng như trời trồng ở ngoài sân, Lục Viễn Thần khó hiều nhìn về hướng mà anh ta đang nhìn, phát hiện anh ta đang nhìn Chu Tịch Ly một cách đắm đuối.

Thời còn học Trung học, Chu Tịch Ly là Hoa khôi của trường.

Đến nay đã ngót nghét gần chục năm, nhưng nhan sắc của cô chẳng những không phai tàn, mà còn ngày càng quyến rũ hơn trước.

Ai nhìn mà không yêu thích cho được?

Nếu như Cố Lãng không phải bạn học của hắn, có lẽ Lục Viễn Thần đã sớm móc mắt, rồi đạp anh ta ra khỏi đây rồi.

Hiện tại, tuy hắn vô cùng khó chịu khi người phụ nữ của mình bị thằng khác nhòm ngó.

Nhưng vẫn phải cố gắng kìm nén sự giận dữ, xem như chưa nhìn thấy gì, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Cố Lãng.

- Ông đang nhìn gì vậy?

Cố Lãng bị lời nói của Lục Viễn Thần làm cho giật mình, liền quay đầu nhìn hắn, vội vàng thanh minh.

- À, tôi đang nhìn mấy chậu hoa của nhà ông thôi.

Lục Viễn Thần biết Cố Lãng đang nói dối, nhưng cũng không vạch trần anh ta, vừa cười vừa nói.

- Vào trong đi!

Cố Lãng gật đầu, theo chân Lục Viễn Thần tiến vào trong nhà, nhưng vẫn cố ý ngoái đầu lại nhìn Chu Tịch Ly.

Chu Tịch Ly có nghe Hầu gái nói rằng hôm nay nhà có khách, nhưng khách thì cũng là khách của Lục Viễn Thần, cô cũng chẳng quan tâm cho lắm!

Đương nhiên, cô cũng không hề hay biết chuyện Cố Lãng nhìn trộm mình.

Sau khi tưới cây xong, Chu Tịch Ly cũng bước vào trong nhà.

Vừa nhìn thấy cô, Thượng Cương đã lên tiếng hỏi Lục Viễn Thần.

- Thần, cô gái xinh đẹp này là ai vậy?

Một lần nữa thấy Cố Lãng nhìn Chu Tịch Ly không chớp mắt, Lục Viễn Thần nói.

- Cô ấy là bạn gái của tôi.