Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 11: Vì cô mà lo lắng, vì cô mà nổi giận.

Lục Viễn Thần vẫn đang luân động ra vào bên trong cơ thể của Chu Tịch Ly, không bao lâu thì phát hiện cô nằm bất động ở trên giường.

Đôi mắt nhắm nghiền, cơ thể rõ ràng đang vận động thì đáng ra nên nóng mới phải, nhưng hắn lại cảm nhận được tay chân của cô lạnh toát.

Ban đầu, hắn chỉ nghĩ do bản thân ức hiếp cô, cho nên cô chỉ muốn hù doạ hắn mà thôi.

Nghĩ vậy, hắn vươn tay vỗ nhẹ lên má cô.

- Chu Tịch Ly, cô tốt nhất đừng làm tôi mất hứng. Bằng không cô sẽ phải lãnh hậu quả đấy.

Đợi một lúc vẫn không thấy cơ thể của Chu Tịch Ly có bất kì phản ứng nào, hắn kiên nhẫn gọi thêm vài câu nữa, kết quả nhận lại vẫn vậy.

Lục Viễn Thần lúc này đã có chút lo lắng, vươn tay sờ trán Chu Tịch Ly, phát hiện trán của cô nóng ran như có lửa thiêu đốt.

Hắn liền tá hoả lớn tiếng nói với Vệ sĩ đứng ngay bên ngoài phòng ngủ.

- Người đâu? Mau gọi Bác sĩ, nhanh!

Vệ sĩ đứng canh ở ngoài nghe Lục Viễn Thần ra lệnh, liền tức tốc gọi điện cho Bác sĩ đến biệt thự ngay bây giờ, khi trời còn chưa sáng.

Lục Viễn Thần bởi vì trong lúc ân ái, đã xé rách chiếc đầm bao lấy cơ thể của Chu Tịch Ly.

Cho nên sau khi sai bảo người gọi Bác sĩ, hắn vội vàng tìm một chiếc áo choàng ngủ bằng bông mặc lên người cho cô.

Kéo chăn lên đắp kín cơ thể của cô, lệnh Hầu gái mang tới một chiếc khăn ấm, đích thân hắn lau người cho cô.

Rõ ràng đã chườm khăn ướt, nhưng đến khi Lục Viễn Thần đo thân nhiệt cho Chu Tịch Ly, thì phát hiện cô không hề có dấu hiệu hạ sốt.

Trong lúc đợi Bác sĩ đến, hắn vô cùng nóng ruột, hết đi đi lại lại trong phòng, lại ngồi xuống giường nắm tay cô, buông lời doạ nạt.

- Chu Tịch Ly, em là người phụ nữ của tôi. Tôi không cho phép em gặp bất trắc gì.

Đến khoảng gần 2 giờ sáng, Vệ sĩ mở cửa phòng ngủ, để một người đàn ông trung niên dẫn theo một cô gái trẻ tiến vào.

Vừa nhìn thấy Lục Viễn Thần, người đàn ông cùng cô gái bên cạnh liền cúi đầu, nhưng lại chỉ có người đàn ông lên tiếng.

- Lục thiếu...!

Hai người kia, một người là Bác sĩ riêng do Lục Viễn Thần thuê, người còn lại là Chuyên viên Điều dưỡng.

Một khi Lục Viễn Thần đã cho gọi, thì cho dù là nửa đêm bọn họ cũng phải tới đây.

Vừa nhìn thấy Bác sĩ đến, Lục Viễn Thần giống như vừa nhặt được vàng, vội vã nói.

- Ông mau xem cô ấy thế nào!

Dứt lời, Lục Viễn Thần đứng dậy khỏi giường lớn, nhường chỗ cho vị Bác sĩ kia đến xem bệnh cho Chu Tịch Ly.

Vị Bác sĩ kia mở túi y cụ mang theo bên người, lấy ra một cái ống nghe, tiến hành đo nhịp tim cùng phổi cho Chu Tịch Ly, còn không quên xem giác mạc của cô.

Ông ta tháo tai nghe ra khỏi màng nhĩ, quay lại báo cáo với Lục Viễn Thần.

- Thưa Lục thiếu, vị Tiểu thư này cơ thể bị virus xâm nhập do thay đổi thời tiết, lại cộng thêm mất ngủ, cùng với việc ngồi lâu ở một tư thế, khiến khí huyết không được lưu thông, bị tụt huyết áp dẫn tới tình trạng suy nhược cơ thể, cho nên mới sốt mê man như vậy.

- Bây giờ, tôi sẽ kê cho cô ấy một đơn thuốc hạ sốt, Lục thiếu cứ để cô ấy ngủ một giấc, sáng mai cô ấy tự nhiên sẽ tỉnh lại. Thời gian tới, mong Lục thiếu có thể để ý tới chế độ ăn uống của Thiểu thư đây. Các loại thực phẩm bổ sung acid amin hay vitamin sẽ khiến cô ấy nhanh hồi phục cơ thể.

Lục Viễn Thần nghe Bác sĩ nói như vậy thì yên tâm.

Bảo Vệ sĩ tiễn người đàn ông cùng cô gái kia ra về, bản thân hắn lại ngồi xuống giường bên cạnh cô.

Đến lúc 3 giờ 25 phút, Lục Viễn Thần đi xuống dưới lầu bằng thang máy được thiết kế trong nhà.

Sắc mặt lạnh lùng doạ người, đưa tay gạt một chiếc bình sứ quý giá đặt trên đôn gỗ trong phòng khách xuống sàn nhà, khiến cho nó vỡ tan tạo ra một thứ thanh âm lớn.

Cô gái đang ngủ gật trên ghế sofa bị thanh âm của tiếng đổ vỡ làm cho giật mình, vội vàng bật dậy.

Khi cô ta chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, lại nghe tiếng quát tháo của Lục Viễn Thần vang lên.

- Các người hầu hạ Tịch Ly kiểu gì, mà để cho cô ấy bị sốt cao, hả? Có phải tất cả các người đều chán sống rồi không?

Thấy Lục Viễn Thần nổi giận, toàn bộ Hầu gái có mặt trong phòng khách cho dù không ai bảo với ai câu gì, nhưng đồng loạt quỳ gối xuống sàn nhà.

Bọn họ đều sợ Lục Viễn Thần hơn cả việc sợ Cảnh sát.

Ít nhất Cảnh sát chỉ xử tử những người có tội trạng cực lớn, còn Lục Viễn Thần chỉ cần tâm trạng không tốt, bất cứ lúc nào cũng có thể giết chết bọn họ.

Bọn họ thực sự sợ việc Lục Viễn Thần nổi giận.

Chu Tịch Ly mất ăn, mất ngủ chẳng phải là do Lục Viễn Thần ba ngày liền không về nhà hay sao?

Thế mà Lục Viễn Thần lại trút hết sự tức giận lên người bọn họ.

Thế nhưng chẳng có một ai dám đứng ra phản bác lại lời nói của hắn.

Người Quản gia tuy không quỳ, nhưng vẫn phải khom lưng, cúi đầu trước cơn thịnh nộ của Lục Viễn Thần.

- Đây đều là lỗi của tôi! Là tôi không nhắc nhở bọn họ hầu hạ Chu Tiểu thư chu đáo.

Lục Viễn Thần nghe người đàn ông trung niên nói, chẳng những không nguôi giận, ngược lại càng giận dữ nói.

- Còn chú nữa đấy! Chú đừng tưởng tôi coi trọng chú thì sẽ không làm gì chú.

Người quản gia này tên là Khanh, có quen biết với Lục Viễn Thần từ lâu.

Ông ta lúc trước ở chung khu dân cư với hắn, không vợ cũng chẳng có con, kiếm sống bằng nghề lượm ve chai.

Thấy ông ta tay chân nhanh nhẹn, tính tình hiền hậu lại thật thà, cho nên sau này hắn mới giữ người này lại làm Quản gia.

Trước nay, chưa từng thấy Lục Viễn Thần nổi nóng với Quản gia bao giờ, nhưng nay lại vì Chu Tịch Ly mà lớn tiếng với ông ta.

Người Quản gia lúc trước cũng đã gặp Chu Tịch Ly vài lần, lúc cô tới tìm Lục Viễn Thần.

Ông ta hiểu rõ tình cảm mà hắn dành cho cô sâu nặng cỡ nào, cho nên đều không giận bọn họ, chỉ cung kính đáp.

- Tôi không dám!

Lục Viễn Thần nhìn một lượt đám người đang quỳ gối dưới sàn nhà, lạnh lùng nói.

- Lần này cô ấy không sao, cho nên tôi tha! Còn có lần sau thì các người cũng tự biết hậu quả rồi đấy!

Lục Viễn Thần nói xong liền xoay người, trước khi bước vào trong thang máy đi lên lầu, không quên nói với cô tình nhân mà hắn dẫn về lúc tối qua.

- Cô về đi!

Cô gái kia bấy giờ mới hiểu rằng Chu Tịch Ly quan trọng với hắn như thế nào.

Nhìn cửa thang máy đóng lại, cô ta hậm hực rời khỏi biệt thự.