Chương 19: Bị hại
“Thế này là sao?” “Bối Thư Lâm, em đừng kích động, bệnh tình của em nên được điều trị.” “Bệnh tình?” Bối Thư Lâm kinh ngạc không thôi, cô hoảng hồn nhìn về phía Dư Hiếu Nam. Mà ngay lúc này, biển tên thêu trên chiếc áo Blouse cũng đã đập vào mắt Bối Thư Lâm dọa cô hết hồn. “Bệnh viện tâm thần Giang Đức?” “Sao lại là bệnh viện tâm thần Giang Đức?” Bối Thư Lâm lo lắng lên tiếng hỏi. “Cô Bối, bệnh tình của cô đã được nhà họ Trần thông báo cho chúng tôi, kể cả bố mẹ đẻ của cô nữa… Chúng tôi biết không ai muốn chấp nhận sự thật này nhưng cô vẫn nên đi điều trị.” “Bệnh tình? Tôi không có bệnh! Các người tránh xa tôi ra!” Bối Thư Lâm gào toáng lên, cảm thấy cực kỳ bức xúc với thông tin mình vừa nhận được. “Cô Bối, bình tĩnh lại nào, chúng tôi hiểu có quá nhiều cú sốc xảy đến khiến tâm lý cô không ổn định, nhưng cô không nên làm tổn thương đến cậu Dư đây và những người yêu thương cô. Chúng tôi đều là muốn tốt cho cô.” Cùng với lời nói ngọt nhạt này bàn tay của hai y tá đã túm chặt lấy tay Bối Thư Lâm tự lúc nào khiến cô không kịp phản ứng. Quá đỗi bất ngờ với tình huống đang diễn ra, lại hiểu sâu sắc sự phản bội đến từ nhà họ Trần, nhà mẹ đẻ, Bối Thư Lâm đau lòng tột độ, cô khóc nấc lên và gào ầm. “Các người làm gì thế? Dư Hiếu Nam hại chết tôi, một người bị cho là đã chết sờ sờ trở về chả lẽ các người không cho tôi cơ hội nói và tố cáo hắn ư? Buông ra đi!” Nhưng chẳng có ai quan tâm đến lời của Bối Thư Lâm, lúc này một tiếng nói vang lên. “Thật tội nghiệp con bé, từ khi con bé phát hiện ra thân thế của mình nó vẫn luôn đau khổ, trầm cảm phải dùng thuốc, gia đình chúng tôi cũng đã cố gắng nhưng bệnh tình càng lúc càng nặng, thậm chí con bé còn luôn tưởng tượng ra ai đó ám hại mình… Các bác sĩ nhẹ tay giúp cho, mọi chi phí điều trị chúng tôi sẽ chịu hết, hãy dùng những loại thuốc tốt nhất cho con bé.” Bối Thư Lâm kinh động quay lại, dưới ánh đèn đường cô có thể nhìn rõ khuôn mặt người phụ nữ cô từng coi là mẹ, cũng đã từng nâng niu cô từ thuở lọt lòng. Hóa ra cái gọi là “khác máu tanh lòng” chính là như thế. Để bảo vệ Trần Lê Đan bà ta sẵn sàng dẫm đạp cô. “Mẹ?” Bối Thư Lâm lên tiếng nói, một tiếng “mẹ” này cô vẫn luôn không nỡ từ bỏ nhưng khoảnh khắc này lời nói ra lại nghẹn lại ở cổ. Bối Thư Lâm như bị rút cạn sinh lực, cô hoàn toàn để mặc cho đối phương đưa mình đi và không có ý định chống cự nữa. Khi Bối Thư Lâm đối diện với bốn bức tường trắng toát ở bệnh viện cô mới hoàn toàn được bình tĩnh ngồi một mình. Tất cả mọi sự kiện trôi qua cô y như cuốn phim tua chậm. Cô mỉm cười chua chát với chính mình. Cô mới chỉ kịp ra tay báo thù một lần vậy mà lại bị kẻ thù tống thẳng vào viện tâm thần. Hắn có giấy chứng nhận bệnh của cô, có lời xác nhận từ cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, lại có cả xét nghiệm máu trong người cô có lượng lớn thuốc an thần do mấy ngày gần đây cô đau nhiều và có triệu chứng mất ngủ. Hắn cũng kích động cô khiến cô phát điên phản kháng vào đúng lúc quan trọng nhất. Tất cả khiến cô không có cách nào chứng minh mình không có bệnh. So với hắn cô thật sự còn quá non và xanh. Bối Thư Lâm lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Làm sao để thoát khỏi đây?