Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 20: Chung máu nhưng vẫn tanh lòng

“Người mới à? Bị điên lâu chưa?” Đột nhiên có tiếng nói từ phía sau vang lên khiến Bối Thư Lâm giật mình thon thót. Cô quay người nhìn lại, lúc này mới phát hiện trong phòng có một người phụ nữ tóc tai bờm xờm, da mặt nhăn nheo chừng năm mươi tuổi đang trốn trong góc. Ánh mắt nhìn Bối Thư Lâm với vẻ săm soi. “Ơm… Tôi không bị điên.” Bối Thư Lâm lên tiếng nói mặc dù cô không chắc lắm người này có đủ tỉnh táo để nói chuyện với mình hay không. “Không bị điên thì sao lại vào đây? Đây là viện tâm thần mà?” Người phụ nữ cười cợt hỏi. Bối Thư Lâm có chút nghi ngờ không rõ có phải đối phương đang ở trong trạng thái tỉnh táo không khi mà lời nói hoàn toàn bình thường thậm chí còn rất dễ nghe. Bối Thư Lâm cười trừ một cái, cũng không biết đáp sao, đành chuyển sang đề tài khác. “Sao bác lại ở đây.” “Người ta bảo tôi bệnh! Thế cũng hỏi.” “Người ta bảo bác bệnh? Vậy bác có bệnh không?” Đột nhiên Bối Thư Lâm lại thấy hứng thú khi nói chuyện với người phụ nữ này. Ánh mắt đối phương dõi thẳng vào cô, chậm rãi quan sát như dò đoán ý đồ của cô. Cái nhìn đó chẳng chút ngây dại nào, thậm chí nhìn sâu vào đôi mắt đó Bối Thu Lâm còn cảm thấy đáy mắt rất có thần, chứng tỏ bà ta là người có trí tuệ. “Ha… Câu hỏi thú vị quá! Vậy chắc cô cũng là trường hợp người ta bảo có bệnh rồi.” Người phụ nữ rời khỏi chỗ nấp, từ từ tiến lại phía Bối Thư Lâm. Thư Lâm hơi giật mình một chút. Ở khoảng cách gần thế này Bối Thư Lâm lại thấy đối phương có gì đó rất quen mắt, dường như đã từng gặp ở đâu đó nhưng cô lại không thể nhớ ra. Cô còn chưa kịp nói điều gì thì đột nhiên người phụ nữ đưa tay lên miệng mình rồi suỵt một cái rõ lớn sau đó ghé sát tai cô mà thì thầm. “Càng chối bệnh thì càng bị gán cho có bệnh mà chống cự, cứ ngoan ngoãn sẽ không phải bị tiêm thuốc… Hiểu chứ?” Bối Thư Lâm kinh động lần nữa, cô ngước mắt nhìn sang phía người phụ nữ thì đột nhiên đáy mắt bà thay đổi, hai con ngươi mở trừng trừng, bà ta hét tướng lên. “Bị ướt, bị ướt nè, móc nó lên phơi khô.” Vừa nói, bàn tay bà ta giật mạnh Bối Thư Lâm về phía mình rồi túm áo nhấc lên. Bối Thư Lâm chưa kịp phản ứng thì bà ta đã nhảy lên trên giường, ở vị trí cao hơn, bà ta dễ dàng xách cổ áo cô lên và nhấc hẳn người cô lên cao. Cổ họng Bối Thư Lâm nghẹn lại, cô kinh hoàng giằng ra. “Khụ! Khụ! Buông ra… buông ra…” Nghe tiếng cô hét, từ bên ngoài lập tức có hai bóng áo blouse chạy vào bên trong nhanh chóng túm lấy người phụ nữ. “Bệnh nhân không được làm loạn. Mau buông tay ra.” “Ơ kìa áo ướt thì phải phơi lên chứ.” Người phụ nữ lên tiếng nói, cùng với đó là nụ cười ngờ nghệch trên môi. Bối Thư Lâm sợ chết khiếp. Nửa phút trước cô còn cho rằng đối phương giống mình, không có bệnh, nhưng lúc này lại bị chính đối phương túm ngược lên phơi như phơi quần áo thì cô mới định hình được việc các đối tượng bị tâm thần nhìn bên ngoài có vẻ vô hại nhưng lại nổi khùng bất cứ lúc nào, thậm chí nguy hiểm chết người. “Mau buông ra! Buông ra đi!” Bàn tay người phụ nữ cứng như gọng kìm, cơn điên lên, bà ta y như được nạp gấp đôi sức mạnh, hai người y tá giằng tay ra cũng không được. Cổ áo càng lúc càng thít vào khiến Bối Thư Lâm không thở nổi, chỉ biết mở to mắt mà kinh hãi. Khó khăn lắm y tá mới lôi được người phụ nữ ra khỏi người Bối Thư Lâm. Cô ho khù khụ và cố hớp lấy không khí và thở gấp. “Nơi này nếu muốn sống thì hãy ngoan ngoãn.” Lời người phụ nữ lướt qua tai Bối Thư Lâm khiến cô giật thót mình. Cô ngước mắt nhìn đối phương bị bác sĩ rời đi mà kinh ngạc không thôi khi thấy bà ta cứ nhìn xoáy vào cô và cười rất lớn. Nội tâm Bối Thư Lâm dao động mạnh mẽ. Chỉ một thời gian ngắn cô đã suýt chết mấy lần. Cái mạng này của cô quả thật đang như cá nằm trên thớt. “Người nhà Bối Thư Lâm đến thăm bệnh!” Có tiếng y tá kéo Bối Thư Lâm về với thực tại. Nhắc đến người nhà, cô cũng thật muốn biết kẻ lấy danh nghĩa người nhà đồng phạm với Dư Hiếu Nam tống cô vào đây là ai. Cô ngước mắt nhìn lên, thu mọi hận thù lại, cố tỏ ra bình tĩnh nhất để không bị tiêm cho một mũi an thần bởi cô cũng từng nghe nói người thường uống nhiều thuốc trị bệnh thần kinh cũng sẽ phát điên. Cô tuyệt đối không thể sơ suất biến mình từ kẻ tỉnh thành kẻ khờ được. “Con gái à! Mẹ đến thăm con đây!” Ở trên ghế phòng thăm nom, Phan Nhật Lê ngồi trên ghế ngọt nhạt gọi Bối Thư Lâm. Người phụ nữ này chính là mẹ đẻ cô, cũng là người đang tâm ký giấy chứng nhận cô có biểu hiện tâm lý bất ổn cùng Dư Hiếu Nam đưa cô vào đây. “Thật tội nghiệp cho con tôi… Mẹ biết con đau lòng lắm…” Phan Nhật Lê kéo bàn tay của Bối Thư Lâm và ra vẻ nức nở. “Thư Lâm! Mấy hôm nay em ổn chứ? Anh tới mang cho em ít đồ.” Là Dư Hiếu Nam, ngay cả hắn cũng mặt dày tới để đóng vai một chính nhân quân tử.