Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 18: Sự lạ

“Hóa ra chuyện cô còn sống là thật! Tôi không đoán sai!” Bối Thư Lâm vừa đặt chân lên thềm nhà - bước chân đầu tiên kể từ khi cô từ cõi chết trở về thì đã bị tiếng Dư Hiếu Nam chặn lại. Trước mặt cô, hắn từ từ tiến ra từ trong bóng tối. “Dư Hiếu Nam!” “Cô được lắm, mạng cũng lớn lắm, dám chơi tôi à?” Dư Hiếu Nam tức giận xông đến túm chặt lấy cổ áo của Bối Thư Lâm đồng thời ấn hẳn vào tường. “Anh… buông ra, tôi sẽ báo cảnh sát…” “Cô báo đi! Cô báo đi! Cô là người chết rồi… cô giỏi thì báo đi.” “Sự tồn tại của tôi bạn bè tôi đều biết, anh đừng hòng làm gì tôi.” Bối Thư Lâm trừng mắt dọa lại Dư Hiếu Nam. Sự đau lòng đã hết, cô cũng đã nhìn quá rõ đối phương, lúc này cô không còn sợ gì nữa mà trực tiếp cự lại. “Ha ha…” Một tiếng cười lớn vang lên, Dư Hiếu Nam buông Bối Thư Lâm ra. Mặc dù lúc này hắn không làm gì cô nhưng cô lại mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Rõ ràng hắn cần phải sợ vì sự trở lại của cô chứ, nhưng không, hắn lại không hề có một phản ứng nào cả. “Cô vội vã trả thù quá vậy nên chẳng khôn ngoan chút nào… Cô đang tự đẩy mình vào vũng bùn đấy.” “Ý anh là sao?” “Cô muốn làm gì cô không rõ à?” Dư Hiếu Nam lại lên tiếng thách thức. Bối Thư Lâm nhíu mày lại, quay mặt nhìn xung quanh xem có ai không, nhưng thật sự ở đây chỉ có mình cô và Dư Hiếu Nam, cô cũng chưa mua lại điện thoại, vì thế không có công cụ ghi âm nào. Nghĩ một hồi, Bối Thư Lâm tự rủa mình vô dụng, tuy vậy cô vẫn cứng miệng. “Tôi sẽ kiện anh và tống anh vào tù, anh hại tôi thê thảm anh đừng hòng thoát.” “Này này, nói thì phải có bằng chứng nhé, không thể nói bừa được đâu. Nếu cô không có bằng chứng thì đó là vu khống rồi.” “Quan hệ bất chính của anh và Trần Lê Đan…” “Cô lại quên rồi, nhà họ Dư hứa hôn cho con gái nhà họ Trần, cô đâu phải con gái nhà họ Trần, chúng tôi không hề bội tín, nên tôi qua lại với Trần Lê Đan là hợp tình hợp lẽ, không thể lấy đó ra mà kiện tụng được, ngược lại cô cứ cắn chặt không buông thì lại chẳng khác gì một kẻ điên cả.” “Tôi không điên…” Bối Thư Lâm ấm ức xông đến, cô thật sự muốn tát cho Dư Hiếu Nam một cái tát nảy đom đóm mắt nhưng ngay khi bàn tay cô vừa đưa lên ngang mặt hắn thì hắn lại tiếp tục châm chọc. “Đứa trẻ… cô quên mất là chúng ta có một đứa trẻ à?” “Anh nói thế là có ý gì? Không phải vì tôi sinh khó nên…” Bối Thư Lâm vừa nói mà lòng nghẹn lại, cô không thể nào diễn đạt trọn ý và nói hết câu được. “Đúng vậy. Nó chết rồi… Đứa bé chết rồi, chúng ta chẳng có đứa trẻ nào cả. Có lẽ nó thừa biết nó sinh ra không có tác dụng gì nên chủ động chết đi.” “Đồ khốn! Anh ngậm miệng lại, con của tôi… anh im đi!” Động đến con của mình Bối Thư Lâm thật sự không bình tĩnh được, cô cứ thế phóng đến đấm túi bụi vào mặt Dư Hiếu Nam. “Đồ khốn. Tôi giết chết anh… Đồ khốn, anh là tên cầm thú. Tôi hận anh, tôi băm vằm anh ra. Tôi sẽ không để cho anh yên đâu.” Với tất cả sức lực của mình, Bối Thư Lâm xông đến túm tóc tạt tai và vả cho Dư Hiếu Nam một trận tơi bời. Nhưng kỳ lạ là, Dư Hiếu Nam không hề chống cự, ngược lại ngữ điệu giọng nói của hắn cũng thay đổi. “Thư Lâm! Em bình tĩnh lại đi! Đừng kích động, nào bình tĩnh lại!” “Bình tĩnh, tên khốn muốn tôi bình tĩnh? Thử hỏi là anh anh có bình tĩnh được không?” Bối Thư Lâm vẫn liên tục tấn công và mắng chửi mà không hề nhận ra thái độ của Dư Hiếu Nam đặc biệt khác lạ. “Hít thở sâu, nhìn anh này, bình tĩnh lại, bình tĩnh lại đi!” Dư Hiếu Nam lần nữa hạ giọng lại, hắn nhìn thẳng vào mắt của Bối Thư Lâm với ánh nhìn không thể dịu dàng hơn. Chính điều này khiến Bối Thư Lâm đột nhiên ý thức được có gì đó không đúng. Cô lập tức dừng hành động không kiểm soát của mình lại. “Anh có ý gì? Có ý gì hả?” “Anh không có ý gì cả, em bình tĩnh lại đi, đừng có nghĩ những điều tiêu cực sẽ không tốt cho sức khỏe của mình đâu.” Bối Thư Lâm nhíu mày lại, cô hoài nghi buông hẳn Dư Hiếu Nam ra và lùi lại nhìn một lượt, càng nhìn lại càng có ý nghĩ bất an mơ hồ dâng lên. “Tôi không sao. Mọi người đừng làm cô ấy kích động, cô ấy không được tỉnh táo cho lắm, mọi thứ cần hết sức nhẹ nhàng thôi.” Đột ngột Dư Hiếu Nam lên tiếng khiến Bối Thư Lâm giật bắn mình. Cô quay người nhìn ra thì phát hiện bóng áo cảnh sát và bóng áo blouse trắng từ đâu đã xuất hiện.