Chương 17: Vũng bùn u tối
“Mày đang khiến nhà họ Dư mất hết mặt mũi mày có biết không hả? Tại sao tao lại có một đứa nghiệt chủng như mày chứ?” Dư Hiếu Bắc gần như phát điên, ông ta ném vỡ choang cái bình hoa và gào thét chỉ mặt con trai mình. “Kìa ông, ông bình tĩnh đi, con trai mình đã rất loạn rồi.” “Loạn à? Nó có loạn cái gì? Nó chỉ là một con vật đến mùa động dục. Cả cái đứa con gái thất lạc nhà họ Trần kia nữa. Loại phụ nữ như vậy không thể về làm dâu cái nhà này.” “Ba! Ba có giận ba cũng nên sáng suốt. Tài sản nhà họ Trần rất nhiều…” Dư Hiếu Nam lập tức lên tiếng ngăn cản. Nhà họ Dư cũng là gia đình có tài sản nhưng so với nhà họ Trần đúng là vẫn còn dưới một bậc, nói đúng hơn là xét giai đoạn trước nhà họ Dư thế lực vững mạnh, nhưng hiện tại do đầu tư dàn trải, nguồn vốn cạn, bên ngoài chỉ còn lớp vỏ hào nhoáng mà thôi. Và người giải quyết được cái khó đó cho nhà họ Dư thì chỉ có nhà họ Trần. “Hừm… Tính toán… mày nói thì hay lắm nhưng mày nhìn mày làm kìa. Trong lúc chuyện của Bối Thư Lâm chúng ta muốn ếm nhẹm đi, mọi thứ đã chìm hết rồi thì mày lại gây ra vụ này. Mày không thể nhịn được cái việc đó hoặc làm nó tế nhị hơn à?” Dư Hiếu Bắc càng mắng càng hăng, hoàn toàn không cho con trai mình chút mặt mũi nào. “Ba! Chuyện này chắc chắn có bàn tay của Trịnh Thanh Nhã. Cô ta chắc chắn là ngửi thấy gì đó. Còn Bối Thư Lâm với thương thế như thế khả năng cô ta còn sống là rất thấp.” “Tao đang cảm thấy thật ngu ngốc khi đã đem tiền để khiến cảnh sát kết luận Bối Thư Lâm chết quá sớm. Dựa theo quy trình kết luận của cảnh sát chúng ta đã quá nóng vội rồi. Giá mà khi đó cứ để kết quả là mất tích… còn hơn là khẳng định 100% cô ta đã chết. Bây giờ thì hay rồi, có kẻ đã ngửi ra mùi và đẩy bài lên.” Dư Hiếu Nam cúi gằm mặt không nói gì. Thật ra, lúc này hắn cũng rất loạn, rắc rối hắn gây ra kéo theo cực kỳ nhiều vấn đề. Lòng hắn không khỏi bấn loạn. Hắn nín thin thít, không dám phát ra tiếng động gì bởi hắn sợ chỉ một tiếng thở lớn thôi cũng thành nguyên nhân để ba hắn phát điên hơn nữa. “Trịnh Thanh Nhã không thể ngửi được gì. Xem xét lại đi, rất có thể Bối Thư Lâm còn sống. Bởi vì chuyện mày và Trần Lê Đan lôi Bối Thư Lâm ra bờ sông chỉ có hai đứa mày và Bối Thư Lâm biết mà thôi.” Dư Hiếu Bắc trầm ngâm một hồi trực tiếp đưa ra phán đoán. Là một kẻ sống lõi đời, lại kinh qua thương trường nhiều năm, Dư Hiếu Bắc đủ thông minh để đưa ra kết luận một cách chính xác. Dư Hiếu Nam kinh động ở trong lòng, hắn ta đổ mồ hôi lạnh. Nếu như tội ác của hắn bị phơi bày, nửa đời sau hắn sẽ ở trong nhà đá. Một kẻ như hắn cho chịu cực một hai ngày còn không chịu đựng nổi. Nghĩ đến đây thôi lòng hắn lại lo lắng bất an. “Ba, vậy… vậy chuyện này nên làm thế nào mới tốt?” “Mau đến nhà họ Bối, tìm một bác sĩ tâm lý nữa… Chúng ta phải hành động ngay.” Dư Hiếu Bắc vội vã lên tiếng. Trong đầu ông ta đã có sẵn tính toán. La Tử Hân và Dư Hiếu Nam vừa nghe liền hiểu, cả hai vội vã y lệnh Dư Hiếu Bắc mà hành động. Mà Bối Thư Lâm lúc này hoàn toàn không biết, một lần nữa mình lại bị những kẻ mà cô đã từng yêu thương đẩy vào vũng bùn u tối.