Chương 16: Không để vụ này chìm xuống
“Hừm… Ngắm đủ chưa?” Cố Sở Tiêu hắng giọng nói. Từ bên ngoài, Cao Vị Sinh không nhịn được tò mò mà thò đầu vào bên trong hóng hớt chuyện xảy ra trong phòng y tế. Rõ ràng từ trước đến giờ anh chưa bao giờ thấy bạn mình kỳ lạ như vậy. “E hèm… Cô là bạn thân của Bối Thư Lâm à?” Đột ngột Cao Vị Sinh chuyển hướng sang Trịnh Thanh Nhã đang giữ tâm trạng bồn chồn ở bên cạnh và hỏi. Trịnh Thanh Nhã gật đầu một cái đồng thời lên tiếng nói. “Đúng là như vậy ạ! Tôi đã là bạn của Bối Thư Lâm tròn chục năm nay rồi.” “Thế chuyện cô ấy mang thai, sinh con là thế nào?” Cao Vị Sinh tỏ ra cực kỳ hiếu kỳ. Trịnh Thanh Nhã nhăn mặt một cái, đưa tay gãi lên đầu nhất thời không biết kể chuyện này từ đâu, nhưng đối diện với ánh nhìn như thiêu như đốt của Cao Vị Sinh, Trịnh Thanh Nhã càng thêm lúng túng, cô ấp úng. “Bối Thư Lâm chấp nhận mang thai cho tên khốn Dư Hiếu Nam, nhưng mà cái chính là… cô ấy vẫn còn là trinh nữ.” “Hở?” Cao Vị Sinh rú lên. Anh nói to đến mức phía trong cả Bối Thư Lâm và Cố Sở Tiêu đều nín bặt. Trịnh Thanh Nhã cuống quá liền đưa tay lên che miệng Cao Vị Sinh rồi nhăn nhó. “Anh bé cái mồm được không?” Đối diện với khuôn mặt nhỏ nhắn ưa nhìn của Trịnh Thanh Nhã, Cao Vị Sinh tròn mắt, rồi lại khịt mũi một cái lúng túng. “À… tôi xin lỗi… nhưng mà chuyện này hơi vô lý.” “Có gì đâu vô lý, thụ tinh ống nghiệm được mà. Thời điểm Bối Thư Lâm mang thai, Dư Hiếu Nam bị tai nạn, gia đình sợ không ổn nên lo phòng xa, ai ngờ…” Nói lời này giọng Trịnh Thanh Nhã đâm ra bùi ngùi. Cô thật sự xót thương cho cô bạn thân của mình đã hy sinh cho người không đáng. “Thế đứa bé đâu rồi?” “Vì Bối Thư Lâm nhìn thấy đôi cẩu nam nữ Dư Hiếu Nam và Trần Lê Đan làm chuyện đồi bại trên xe, cô ấy bị sốc, tới viện trong tình trạng mổ cấp cứu, đứa bé… đứa bé không cứu được.” Trịnh Thanh Nhã sụt sịt. Đây là chuyện riêng của Bối Thư Lâm, nhưng vì sự khốn nạn của Dư Hiếu Nam, Trịnh Thanh Nhã cũng không muốn để vụ này chìm xuống cô không ngần ngại mà kể câu chuyện của bạn mình ra. “Nhưng theo như lời cảnh sát, Bối Thư Lâm đã chết, đối với sự việc này Bối Thư Lâm không có đính chính sao?” “Là một người hiểu luật anh không thấy vụ này có vấn đề sao? Chưa tìm thấy xác trong bao lâu thì được xác định là đã chết. Vụ này cùng lắm Bối Thư Lâm chỉ tính là mất tích, chưa thể kết luận. Vậy nhưng họ làm vội vã như thế, Bối Thư Lâm giờ địa vị chỉ là một người nghèo, cũng chẳng ai bận tâm, kể cả gia đình nhà đẻ, vậy nên mới có chuyện cô ấy quay về đây, làm một vụ vạch mặt này mà không ai biết đó.” Trịnh Thanh Nhã chua chát nói. Cao Vị Sinh đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Thật ra vì anh cũng không bận tâm lắm đến chuyện của Bối Thư Lâm ngay từ đầu, nhưng giờ nghe Trịnh Thanh Nhã nói thì anh còn thấy sôi sục hơn. “Nói như vậy thì Dư Hiếu Nam có vấn đề lắm, ý cô chính là hắn ta hại Bối Thư Lâm.” “Theo lời bạn tôi kể và theo như những gì tôi suy đoán. Sau vụ này thì Bối Thư Lâm khó lòng mà che giấu được việc mình đã trở về, trừ khi cô ấy được che chở bởi Tổng giám đốc Cố.” “Ha ha… Việc Cố Sơ Tiêu ở đây bao đồng chuyện này đã rất thú vị rồi đó. Tôi cũng là một người thích xem trò hay. Tôi ủng hộ Bối Thư Lâm làm trò. Đúng là không nên để vụ này chìm xuống, phải cho những kẻ kia ra ánh sáng mới được.” … Trong lúc này, tại nhà họ Dư, Dư Hiếu Nam một lần nữa phải trải qua cơn thịnh nộ của ba mình là Dư Hiếu Bắc. Tất cả các trang mạng đều sục sôi với đề tài nóng hổi về Dư Hiếu Nam và việc Bối Thư Lâm được kết luận chết một cách vội vàng của cảnh sáng ngay lập tức đã có người lưu ý tới.