Chương 15: Hóng chuyện
"Hóng chuyện?" "Chuyện thú vị vãi nhái, không hóng thì phí!" "Ỏ ỏ…" Cao Vị Sinh nhăn mặt một cái rồi lon ton chạy theo Cố Sở Tiêu để cùng hóng hớt. Đây đúng là lần đầu tiên anh thấy bạn thân mình tò mò chuyện của người khác, vậy nên Cao Vị Sinh cũng thấy hiếu kỳ theo. Trong phòng y tế Bối Thư Lâm đã tỉnh lại ngay sau khi Trịnh Thanh Nhã bước vào. "Thanh Nhã, cậu không sao chứ?" "Không sao! Tổng giám đốc Cố đã giải vây cho mình." "Cố Sở Tiêu? Anh ta không làm khó cậu sao?" "Trước mắt thì chưa thấy." "Con người anh ta mưa nắng thất thường cậu vẫn nên cẩn thận thì hơn!" "Hoá ra đó là điều mà cô nghĩ về ân nhân của mình." Đột nhiên Cố Sở Tiêu cất tiếng nói lớn khiến cả Trịnh Thanh Nhã và Bối Thư Lâm đều giật mình quay lại. "Tổng giám đốc." "Ra khỏi quỷ môn quan một cái là lật lọng được ngay đấy hả?" Bỏ qua Trịnh Thanh Nhã, Cố Sở Tiêu quay sang trêu chọc Bối Thư Lâm. "Hoá ra anh thích nghe lén người khác nói chuyện. Đây không phải là hành động chính nhân quân tử thường làm." "Tôi chưa bao giờ nhận mình là chính nhân quân tử, thậm chí tại đây tôi công khai thừa nhận mình rất lưu manh. Ví dụ như khi bế cô vào đây… tôi có chiếm lợi một chút!" “Chiếm lợi?” Bối Thư Lâm hỏi lại trong khi đó Cao Vị Sinh và Trịnh Thanh Nhã ngơ ngác nhìn nhau. Nhịn không nổi, Cao Vị Sinh ho lên một tiếng. “Khụ!” Cố Sở Tiêu hấp háy mắt liếc nhìn sang bạn mình rồi nở một nụ cười gian manh trước giờ chưa từng thấy ở anh. Cao Vị Sinh cảm thấy có chút thú vị, anh liền cười cười. “Có vụ gì mà tôi lại bỏ lỡ vậy?” “Là anh đấy à?” Bối Thư Lâm nhận ra Cao Vị Sinh, người đã trả tiền viện phí cho tôi. “Chào cô! Chúng ta lại gặp nhau rồi.” Cao Vị Sinh cười nói. “Tôi còn đang muốn tìm anh để cảm ơn…” “Người cứu cô là tôi, lần đó cũng là tôi, còn cậu ta khi ấy y như con ma men. Cô không cảm ơn tôi thì thôi.” Ngay lập tức Cố Sở Tiêu cắt ngang lời Bối Thư Lâm, chuyển mọi sự chú ý của đối phương từ phía Cao Vị Sinh kéo về mình. “Hừm… Đầu tiên là nghe lén, sau đó là nhảy vào họng người khác… Anh quả là người đặc biệt.” Bối Thư Lâm lại mỉa mai. Mặc dù cô biết đối phương là người cứu cô không những một lần mà lại là hai lần hơn nữa vừa rồi còn giải vây cho Trịnh Thanh Nhã nhưng không hiểu vì lẽ gì anh cứ cất lời một câu là cô lại thấy khó chịu. “Ha… Cô cũng rất thích bới móc người khác.” Trịnh Thanh Nhã và Cao Vị Sinh nhăn nhó nhìn nhau, nhất thời cả hai không biết phải nói gì trong trường hợp này. Bầu không khí trở nên vô cùng nặng nề, cả Bối Thư Lâm và Cố Sở Tiêu đối diện nhau không khác nào kẻ thù. Đến cuối cùng Cao Vị Sinh ho nhẹ một tiếng. “Khụ… Để tôi ra ngoài hít thở chút.” “Tôi cũng hơi khó thở.” Trịnh Thanh Nhã nối gót Cao Vị Sinh chuồn lẹ. Còn lại Bối Thư Lâm và Cố Sở Tiêu trong phòng, Thư Lâm nhăn nhó muốn bò dậy. “Thế nào rồi, Dư Hiếu Nam có đòi check cam không?” “Tưởng ghét bỏ tôi, cuối cùng vẫn muốn hóng hớt à?” Cố Sở Tiêu thu lại vẻ hậm hực khi nãy và cười cười nói. “Đương nhiên, tôi hy sinh thân mình như vậy chính là muốn biết anh ta phải chịu những gì. Chắc chắn video anh ta và Trần Lê Đan bây giờ nổi khắp mạng xã hội rồi.” “Tôi đang định đi dẹp chúng. Nó có phần ảnh hưởng đến hình ảnh của Cố Thành chúng tôi.” “Không được, anh không được đi dẹp, tốn bộn tiền giữ mặt mũi cho đôi cẩu nam nữ đó làm gì.” Bối Thư Lâm vội vã phản đối, cô vội đến mức nhoài người lên rồi trượt tay ngã vào lòng Cố Sở Tiêu. “Ơ…” Bốn mắt nhìn nhau, đối diện với khuôn mặt đẹp không còn thiên lý gì nữa của Cố Sở Tiêu, Bối Thư Lâm thấy tim mình đập thình thịch.