Chương 14: Dằn mặt
“Anh…” Trần Lê Đan tức tối, muốn phản bác lại nhưng cô ta không đủ lý lẽ. Dư Hiếu Nam bấm tay Trần Lê Đan. Hắn ta thật sự cảm thấy đối phương càng nói thì lại càng khiến cho cả hai mất hết mặt mũi. Nhưng Dư Hiếu Nam cũng chẳng phải là người không có đầu óc, hắn luôn có cảm giác chuyện này y như có bàn tay con người. “Tổng giám đốc Cố, tôi lấy làm vinh dự khi được gặp anh ở đây… Mặc dù địa vị chúng ta không ngang hàng nhưng hiện tại tôi là khách hàng của Cố Thành các vị đúng chứ ạ?” “Đúng là như vậy.” Cố Sở Tiêu chuyển sự chú ý của mình sang phía Dư Hiếu Nam, ngay lập tức anh cũng có một cảm giác đối phương không hề đơn giản như cái vẻ ngoài thư sinh của hắn. “Chúng tôi gặp sự cố ở khu suối nước nóng chỗ các vị, tôi có thể yêu cầu check camera được không ạ?” “Thật tiếc, suối nước nóng là không gian riêng tư, có rất nhiều hình ảnh nhạy cảm vì vậy nên chúng tôi không lắp đặt camera, ngoài hành lang thì có thôi.” Cố Sở Tiêu tủm tỉm nói. Dường như nụ cười tủm tỉm này là anh cố tình bày ra để trêu ngươi Dư Hiếu Nam và Trần Lê Đan. “À… ý tôi không phải là chỗ chúng tôi… tắm… mà là hành lang, tôi nghi ngờ có người bày trò.” Dư Hiếu Nam cay lắm, nhưng vì Cố Sở Tiêu có địa vị rất lớn, lúc này ở đây tiếp hắn ta đã là cho hắn mặt mũi lắm rồi nên hắn chỉ có thể ngọt nhạt mà hỏi. Cố Sở Tiêu lười nói, anh vẫy tay nhẹ một cái cho Trịnh Thanh Nhã, tiện thể thử thách xem nhân viên của mình sẽ xử lý thế nào. Hiểu ý sếp tổng của mình, Trịnh Thanh Nhã nhanh nhẹn lên tiếng. “Để đảm bảo sự riêng tư của các khách hàng khác chúng tôi không thể làm vậy trừ khi có yêu cầu của cơ quan an ninh nhà nước. Trên phương diện là người cung cấp dịch vụ phía chúng tôi cũng đã cho kiểm tra camera nội bộ và không phát hiện bất thường nào cả.” Dư Hiếu Nam cau mày lại. “Nói như vậy là tôi không thể check camera sao?” “Không thể ạ! Trừ khi có yếu tố hình sự ở đây. Liệu anh có nghi ngờ ai hại mình hay không ạ?” Trịnh Thanh Nhã lên tiếng nói, ánh mắt hấp háy nhìn về phía Dư Hiếu Nam như ám chỉ điều gì đó. Linh tính mách bảo Dư Hiếu Nam mọi sự đều không ổn, hắn lựa lời thoái lui. “Cảm ơn tổng giám đốc Cố đã dành thời gian cho chúng tôi. Sự việc lần này quả thật là xuất phát từ nguyên nhân không mong muốn, có thể do cô Trần quá nhạy cảm dẫn đến sự việc bị hiểu lầm. Chúng tôi xin phép về trước.” “Hiếu Nam! Sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy được, Trịnh Thanh Nhã rõ ràng cố tình nhắm vào em.” Trần Lê Đan tỏ ra cực kỳ ngu xuẩn. Cô ta ngay lập tức bị bàn tay Dư Hiếu Nam kéo mạnh đi đồng thời hắn nở một nụ cười đối phó với Cố Sở Tiêu. Sau khi đôi cẩu nam nữ đã rời đi, Trịnh Thanh Nhã cũng thở phào một hơi. Cô hoàn toàn không ngờ đến mình lại dễ dàng qua ải như vậy, nhưng cô còn chưa vui vẻ được bao lâu thì Cố Sở Tiêu đã đập bàn bực bội. “Cô giỏi lắm, dung túng cho bạn thân làm loạn. Cô có biết sự việc vừa rồi đã khiến cho độ tin cậy của khu nghĩ dưỡng này giảm sút không hả?” “Tống giám đốc Cố, anh nói gì tôi không hiểu.” “Cô không phải giả vờ, mau đến phòng y tế, cô bạn thân yêu của cô đang ở đó đấy. Cô có biết cô đã dung túng cho cô ta tìm chết hay không hả?” “Anh nói gì cơ ạ? Tìm chết? Bối Thư Lâm làm sao rồi ạ?” Trịnh Thanh Nhã vì quá lo lắng cho Bối Thư Lâm mà quên béng đi việc mình vừa lộ ra sở hở. Dưới cái nhìn như thấu tim gan đối phương của Cố Sở Tiêu, Trịnh Thanh Nhã cũng biết rằng mình không thể làm gì được ngoài việc thừa nhận. “Tổng giám đốc… tôi xin nhận lỗi của mình, quả thật… là tôi. Nhưng anh có thể xử lý sau được không ạ? Tôi cần gặp bạn tôi trước.” Trịnh Thanh Nhã nói xong thì vội vã rời đi, nhằm hướng phòng y tế mà đến. Cố Sở Tiêu thở dài lắc đầu. “Đúng là bạn bè, bướng y như nhau.” “Cậu đang nói ai bướng đấy?” Đột nhiên tiếng Cố Vị Sinh vang lên khiến Cố Sở Tiêu giật mình quay lại. “Không có thời gian rảnh nói chuyện với cậu, tôi phải đi xem trò vui trước.” Nói rồi, Cố Sở Tiêu sải bước đi sau Trịnh Thanh Nhã.