Chương 13: Ra mặt
"E hèm… Mà cô có thể mặc cái gì đó khác phía dưới được không?" Đột ngột Cố Sở Tiêu đang đi thì dừng lại hắng giọng nói. "Ý anh là sao?" "Nội y của cô màu đen, còn là ren nữa cô biết không?" Bối Thư Lâm giật nảy mình, cô cúi người xuống nhìn thân dưới của mình và lập tức muốn tìm cái lỗ nẻ để chui xuống. Tấm vải thun màu trắng để cô hoá trang thành con ma đang bó chặt vào người cô phô diễn triệt để đường cong và kinh khủng hơn là chiếc quần lót đang mặc trên người là màu đen. "Á!" "Xoẹt!" "Oops!" Đột ngột chiếc váy dài của Bối Thư Lâm tụt hẳn xuống. Cô đứng trước Cố Sở Tiêu lúc này trong trạng thái bán nude. "Hơ…" Cố Sở Tiêu cau mày lại nhìn chăm chú vào Bối Thư Lâm. "Bốp!" "Đồ dê xồm!" Bối Thư Lâm vừa tát vừa hét lên. Nhưng Cố Sở Tiêu lại không bận tâm đến cái tát đó, anh nhăn mặt lại cau có hỏi. "Cô mổ đẻ, mới suýt chết xong mà giờ cô liều mạng ngâm mình dọa ma người khác? Cô nhìn xem băng gạc ở vết thương của cô đang bong ra và chỗ đó chảy máu kìa!" Bối Thư Lâm ngơ ra. Cô có đau không? Đương nhiên cô có đau chứ. Ngâm mình trong nước với một vết thương còn hở miệng là một sự liều mạng. Nhưng cô thật sự rất muốn trả thù. Khi cho kẻ thù một bài học thống khổ trong cô mới vơi bớt đi một chút. "Thì là…" Bối Thư Lâm ngập ngừng không trả lời được. "Cô hận như vậy sao?" Đột nhiên Cố Sở Tiêu lên tiếng hỏi. Dường như sau khi nhìn thấy vết thương thì anh cũng đã chịu nhìn nhận mọi thứ thấu đáo hơn một chút, đứng ở góc độ của đối phương mà suy nghĩ một chút, anh thấy cô đáng thương hơn là đáng trách. "Hận. Rất hận!" Bối Thư Lâm cũng cất tiếng nói. Lòng cô bây giờ đau khổ hơn ngàn lần vết thương xác thịt đó. Bối Thư Lâm nhìn trân trân về phía Cố Sở Tiêu như để xác nhận tất cả những gì mình vừa nói là hoàn toàn chân thật. Hình ảnh Cố Sở Tiêu đột nhiên mờ dần trước mặt Bối Thư Lâm, cô cảm thấy chân tay mình lạnh ngắt, cô ngã gục xuống. “Này cô! Này cô có sao không?” Cố Sở Tiêu vội vã bế bổng Bối Thư Lâm lên. Ở trên tay anh, cô nhẹ bẫng, nhẹ hơn cả hôm trước anh cứu cô từ dưới sông lên. Cố Sở Tiêu khẩn trương rời khỏi suối nước nóng. “Gọi bác sĩ đi! Bác sĩ phụ sản ấy!” Anh luống cuống hỏi. Lúc này Dư Hiếu Nam đã mặc đồ chỉnh tề ngồi trong phòng chăm sóc khách hàng của khu nghỉ dưỡng, bên cạnh là Trần Lê Đan, phía đối diện là Trịnh Thanh Nhã. “Hừm… Chuyện chặn chúng tôi lại rồi nói tên chúng tôi ra là cô cố tình đúng không?” Trần Lê Đan ấm ức bực bội. Cô ta biết Trịnh Thanh Nhã là bạn bè của Bối Thư Lâm. “Cô Trần, thật sự khi đó là tôi quá lo lắng nên mới sơ suất. Đây là miếng cơm manh áo của tôi, làm sao tôi có thể đem ra đùa được chứ.” “Hừm. Cô lươn lẹo lắm. Vụ việc lần này xảy ra ở khu vực cô quản lý, vì vậy tôi đề nghị khu nghỉ dưỡng này phải đuổi việc cô.” “Cô Trần… tôi chỉ là sơ suất nhắc tên cô, nhưng tôi đâu có ép cô trần truồng chạy ra trước mặt quan khách? Cho dù tôi không có nhắc tên cô thì với những chiếc điện thoại bật livestream như vậy thì chỉ chưa đầy phút mốt dân mạng đã tìm ra được cô là ai rồi.” Trịnh Thanh Nhã cũng không vừa, cố ý châm chọc. Trần Lê Đan đen mặt lại, cô ta thẹn quá hóa giận đứng thẳng dậy chỉ tay vào Trịnh Thanh Nhã và hét lên. “Tôi sẽ kiện các người làm lộ danh tính khách hàng, kiện các người kinh doanh khi mà an ninh không đảm bảo.” “Thật ra thì an ninh để đảm bảo nguy hiểm từ cơ sở vật chất, từ con người như trộm cướp, chứ những thứ siêu nhiên như ma thì quả thật Cố Thành chúng tôi không quản được. Ma trêu tùy người thưa cô Trần.” Ngay khi Trịnh Thanh Nhã chưa phản bác gì thì Cố Sở Tiêu bước đến, vô cùng điềm tĩnh ngồi xuống phía đối diện Trần Lê Đan và Dư Hiếu Nam. Thấy sếp tổng đã xuất hiện, Trịnh Thanh Nhã kinh động, vội vàng đứng lên và cúi chào một cách kính cẩn. Trần Lê Đan cũng sợ đến tái mặt. Cô ta là lần đầu tiên gặp Cố Sở Tiêu, cô ta cũng chưa bao giờ gặp một người đàn ông đẹp đến không còn thiên lý gì như vậy, nhưng quan trọng nhất là vừa nhìn đã thấy cái uy, khiến cô ta sợ hãi. “Anh… anh là ai?” “Tôi là Cố Sở Tiêu! Lẽ ra vụ việc này để quản lý Trịnh Thanh Nhã xử lý là đủ vì xét thấy mọi yếu tố phía Cố Thành chúng tôi không sai gì cả, nhưng vì ngang qua lại thấy cô đây lại cố tình làm khó nhân viên của tôi thì tôi tiện miệng ra mặt mà thôi.”