Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 12: Hậu quả

"Hì…” “Vui không? Dọa ma người khác chắc chắn rất vui nhỉ?” “Khiến kẻ thù của mình trần truồng chạy ra trước mặt quan khách, phô bày những sự xấu xí nhất của họ anh nghĩ có vui không?” Bối Thư Lâm thỏa mãn lên tiếng. Rõ ràng việc che giấu Cố Sở Tiêu là không thể nào vậy nên cô thà hưởng thụ chiến thắng tạm thời của mình còn hơn là lo lắng cho hình phạt sắp tới. “Cô có tin tôi kiện cô tội cố ý phá rối tại khu nghỉ dưỡng này không hả?” “Tôi lại nghĩ đây lại là một cú hích cho truyền thông của Cố Thành, mọi người sẽ tò mò chạy đến đây và xem trò hay.” “Cố Thành không cần truyền thông bẩn, ngược lại là cô, bớt lươn lẹo đi.” Cố Sở Tiêu tức giận nói. Khi anh cứu Bối Thư Lâm cô bất tỉnh nhân sự, cận kề cái chết, chỉ thấy gương mặt cô mong manh nhỏ bé khiến người khác thương xót nhưng anh không ngờ được cái đầu của cô lại ranh mãnh và chiêu trò quỷ quái như vậy. Bối Thư Lâm xụ mặt xuống, không phản bác được những gì mà Cố Sở Tiêu nói. Rất nhanh, cô lại tủm tỉm cười, vẫn rất hả hê với những gì mà mình vừa làm được. “Còn cười! Mau đi theo tôi nhanh lên.” “Anh muốn làm gì?” “Đi ra giải thích rõ với quan khách không có con ma nào cả!” “Không được, nếu tôi mà ra đó thì cảnh sát sẽ tóm tôi mất.” “Nếu biết hậu quả sao còn làm?” Bối Thư Lâm cúi đầu, miệng lẩm bẩm lí nhí. “Là tại anh tóm tôi lại chứ bộ, nếu không tôi đã sớm chuồn rồi. Tất cả sẽ được lý giải là do đôi cẩu nam nữ kia có tật giật mình.” Mặc Dù Bối Thư Lâm nói rất nhỏ, nhưng vì Cố Sở Tiêu đang ở rất gần nên có thể nghe rõ mồn một những gì mà cô vừa nói. Anh nhăn mặt lại. “Ngang ngược. Nếu tôi biết cô ngang ngược như vậy tôi không nên cứu cô làm gì.” Bối Thư Lâm đang hí hửng vui mừng, đột nhiên lời nói của Cố Sở Tiêu lại nhắc cô về sự phản bội của Dư Hiếu Nam. Nỗi đau vẫn luôn tồn tại trong lòng, lúc này liền dâng lên như con sóng cuộn trào trong lòng. Bối Thư Lâm òa khóc như một đứa trẻ. “Hu hu…” “Cô bị điên sao? Đột nhiên gào khóc, ai không biết lại tưởng tôi bắt nạt cô.” “Hu hu…” Bối Thư Lâm không có ý định dừng lại. Một thời gian rất ngắn cô chịu bao nhiêu tổn thương sao cô có thể không khóc được! Chẳng qua cô đã để hận thù lên ngôi trong lòng, cô gắng tìm cơ hội trả đũa và không cho mình được phép yếu đuối. “Anh có phải là con người không? Anh có tim có phổi không? Anh không thể yên cho tôi khóc được à?” Bối Thư Lâm gào lên. Trong tạo hình một con ma, cô lại khóc ầm vừa đáng sợ, vừa đáng thương lại vừa buồn cười. Cố Sở Tiêu chun mũi, nhìn cô rồi che miệng lại cười mủm mỉm. Rõ ràng, cô là một cái gì đó khác biệt trong cuộc đời của anh. “Tôi cho cô ba phút khóc cho nốt và chúng ta sẽ xử lý chuyện mà cô gây ra với Cố Thành.” Nghe lời này, Bối Thư Lâm nín bặt. Làm sao mà cô còn tâm trạng để khóc nữa chứ. Đôi mắt đối phương lạnh lùng đang nhìn chằm chằm cô, lại nhớ đến câu chuyện không hề vui vẻ trong phòng bảo vệ của khách sạn nhà họ Cố, cơ hội thoát tội của cô gần như bằng không. Do dự đôi chút, Bối Thư Lâm liền nói. “Rốt cuộc, anh muốn xử lý tôi thế nào?” “Tìm đồng bọn của cô. Trịnh Thư Nhã đúng chưa? Cô ta còn đặc biệt nhấn mạnh tên hai nạn nhân mà cô đã cho họ nude chạy nhong nhong ra sảnh tiệc đấy. Phía nhà họ Trần đã gửi văn bản kiện ngay khi cái tên Trần Lê Đan được xướng lên ở sảnh rồi.” “Trịnh Thư Nhã ư? Anh đang nói về ai vậy? “Cô đừng giả ngơ với tôi. Hồ sơ lý lịch của cô tôi nắm hết trong tay. Cô vốn là Trần Thư Lâm đúng chưa? Cách đây không lâu bị đuổi khỏi nhà họ Trần và lấy lại họ Bối. Có lẽ… sự lươn lẹo của cô mới khiến họ đuổi cô đi, chứ bình thường nuôi nhau bao nhiêu năm không lẽ không có tình cảm.” Sống mũi Bối Thư Lâm vừa nghe những lời này lại cay cay. Cô vốn cũng tưởng công sinh không bằng công dưỡng, cũng cứ nghĩ họ yêu thương cô nhưng khi phát hiện cô không mang dòng máu nhà họ Trần họ lại tuyệt tình đến ghê sợ. Khi ấy, người vẫn dang tay ra với cô là nhà họ Dư, cô đâu biết vẫn là họ lợi dụng cô và cô thì ngu dại tin tưởng họ. “Tôi vốn tưởng cậu chủ nhà họ Cố vốn kiệm lời, không ngờ nói nhiều như thế. Xem ra những gì người ta nói và sự thật đôi khi nó không giống nhau.” Bối Thư Lâm cay đắng nói, mượn chuyện của đối phương mà nói chuyện của mình. Kẻ ngoài cuộc không hiểu, tốt nhất đừng nên phán xét. “Lòng vòng vậy làm gì? Chúng ta vào chuyện chính. Cô theo tôi vào văn phòng đi.” Cố Sở Tiêu túm lấy tay Bối Thư Lâm nhanh chóng kéo cô đi mặc cho cô có tự nguyện hay không. Không còn cách nào khác, Bối Thư Lâm cũng chỉ có thể đối mặt.