Chương 11: Trả thù 2
“Trần Lê Đan… cô đã ném tôi xuống sông… tôi lạnh lắm, đau lắm.” Trần Lê Đan kinh hãi đu lên người Dư Hiếu Nam mà run lẩy bẩy. Toàn thân Dư Hiếu Nam cũng chết sững. Hắn lạnh cả sống lưng. Cơn gió thổi tạt qua, tấm lưng ướt ướt của hắn ở trên mặt nước lạnh toát, hắn rùng mình một cái. Đúng lúc này một bàn tay bấu nhẹ vào người hắn ta, ngón tay khẽ viết lên trên chân hắn một chữ “Lâm”. Hắn xanh mặt run lẩy bẩy, đứng im không dám nhúc nhích. Khi cả hai đang sợ hãi cực độ thì từ giữa làn khói bốc lên giữa suối nước, một cái đầu từ từ thò lên, trong sương khói mờ ảo, khuôn mặt Bối Thư Lâm mắt trắng dã, chảy máu từ hai hốc mắt, tóc đen dài bám vào hai má. Cô nhe răng ra cười để lộ hàm răng đã được trang điểm tỉ mỉ màu đỏ thẫm y như máu vô cùng rùng rợn. “Á!” Trần Lê Đan hét tướng lên. Mặc kệ bản thân đang không mảnh vải che thân cô ta phóng vào bên trong hành lang của khu nghỉ dưỡng. Dư Hiếu Nam cũng nối gót theo. “Ma, ma, có ma!” Khu sảnh tiệc bên ngoài nhạc đang du dương, quan khách đang vô cùng hưởng thụ âm nhạc và đồ ăn ngon thì đột nhiên Trần Lê Đan và Dư Hiếu Nam chạy xộc vào. Nếu như Dư Hiếu Nam hoàn toàn không có mảnh vải nào che thân thì Trần Lê Đan để trần thân dưới, phô bày tất cả những gì sâu kín nhất của người phụ nữ, còn bên trên thì vẫn còn chưa mở hết dây chiếc áo tắm mảnh. “Ma! Có ma!” Trần Lê Đan vẫn run rẩy và hét. Cả sảnh tiệc nhìn ra mọi người đều bàng hoàng. Trần Lê Đan khựng lại, đối diện thấy hàng trăm ánh mắt nhìn mình, cô ta mơ hồ nhìn xuống phía dưới, ngay lập tứ phát hiện mình đang không mặc đồ. Cô ta hét lên, tiếng hét còn to hơn cả ban nãy. “Á!” Và lúc này Dư Hiếu Nam cũng đã ý thức được mình vừa gây ra trò cười gì. Trần Lê Đan định quay người bỏ chạy, nhưng Trịnh Thanh Nhã lại nhanh nhẹn chạy đến giả vờ lấy cái áo đồng phục của mình trùm lên người cô ta rồi nói. “Cô Trần Lê Đan, có chuyện gì vậy? Cậu Dư Hiếu Nam có thể nói cho chúng tôi biết được không?” Cả Trần Lê Đan và Dư Hiếu Nam đứng hình. Rất nhanh, trong sảnh vang lên tiếng xì xèo, còn có ánh đèn flash chụp ảnh bắt ngay thời cơ. Nhục nhã hơn, chiếc áo đồng phục của Trịnh Thanh Nhã vốn là áo vest kiểu ngắn nên mặc dù động tác của cô là che cho Trần Lê Đan nhưng thực tế lại chẳng che đi được chút nào chỗ cần che cả. “Trời ơi, kia có phải là cô tiểu thư thất lạc nhà họ Trần không?” “Đúng rồi, còn kia là Dư Hiếu Nam từng là hôn phu của cô gái bị nhận lầm ấy.” “Hai người họ làm cái quái gì ở đây thế này? “ “Nam nữ không mặc gì từ suối nước nóng ra thì chỉ có thể là chơi trò cưỡi ngựa hưởng thụ tiên cảnh thôi chứ còn gì nữa.” Hàng loạt những tiếng bàn tán vang lên, thậm chí còn có người livestream cảnh này lên mạng. Dư Hiếu Nam và Trần Lê Đan vội vã bỏ chạy đi. Cả hai không còn biết giấu mặt vào đâu nữa. Trịnh Thư Nhã cũng sợ nếu giữ chân họ ở đây lâu hơn thì sẽ bị lộ thế nên cô giả vờ bảo vệ Trần Lê Đan chắn người cho cô ta rời đi. Mục đích để lại danh tính cho cả thiên hạ biết trò mèo của đôi cẩu nam nữ cuối cùng cũng đã đạt được. Vụ việc quá sốt dẻo nên chỉ đúng một phút sau tin tức đã được đưa lên văn phòng quản lý cấp cao của khu nghỉ dưỡng, Cố Sở Tiêu đang ở gần đó tức tốc phi đến. Lúc này, ở suối nước nóng Bối Thư Lâm cực kỳ hưởng thụ màn trả thù của mình, cô vui vẻ trồi hẳn lên mặt nước rồi theo lối cũ chuồn về phòng thay đồ. “Đứng lại! Con ma kia đứng lại cho tôi!” Đột ngột một bàn tay cứng như gọng kìm vươn đến túm lấy Bối Thư Lâm kéo lại. Cả người cô rét lạnh, tim đập bình bịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. “Hì…” Bối Thư Lâm nở một nụ cười trừ. Mà ngay lập tức cô cũng phát hiện ra người kéo mình là Cố Sở Tiêu. “Bối Thư Lâm đúng không? Cô muốn ám tôi đấy à? Hay cô thật sự muốn phá Cố Thành?” Bối Thư Lâm chết sững, lúc này cô cũng ý thức được rằng khu nghỉ dưỡng này cũng là tài sản của Cố Thành, và người thừa kế Cố Thành không ai khác là Cố Sở Tiêu. Đúng là oan gia ngõ hẹp. “Tôi… hình như anh nhận nhầm người rồi.” Bối Thư Lâm sợ hãi lý nhí nói. Mặc dù trước đó cả hai đã có cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ nhưng dù sao Cố Sở Tiêu cũng là người đã cứu mạng cô. Gây ra chuyện lớn thế này cho ân nhân thật sự không hay ho cho lắm. “Cô có cần tôi tự tay tẩy trang cho cô không?” Cố Sở Tiêu giận dữ gắt lên.