Chương 12: Không phải em rất thích ăn kem sao? Vậy tối nay, tôi cho em ăn kem cả đêm (Có H)
“Sau này em đừng như thế nữa. Tôi sẽ ghen đấy.”
Ba chấm. Mặc Lam mở to mắt nhìn Cố Đình Kha. Cố Đình Kha vừa nói gì đấy nhỉ?
Mà thôi! Đừng tin, lần trước anh cũng thả thính như thế và sau đó hậu quả chính là cô phải khóc bảy ngày bảy đêm trong bộ dạng thảm thương như miếng giẻ rách. Lần này chắc cũng chỉ là tùy tiện nói ra thôi.
“Em thật muốn trông thấy bộ dạng của chú lúc ghen lồng ghen lộn lên thì sẽ thế nào đấy.”
“Coi như tôi chưa nói gì vậy.”
Cô thật biết thử thách sự kiên nhẫn của anh.
Cố Đình Kha ấn nhẹ chân ga. Anh thật sự muốn nhanh chóng đem con bé này về nhà rồi vặt lông, làm thịt sau đó xếp thành chín món rồi dần dần thưởng thức.
Không gian trong xe lúc này thật yên tĩnh. Mặc Lam cũng không định lên tiếng phá băng. Bỗng tiếng chuông điện của cô vang lên.
“Konna koto ii na
dekitara ii na
anna yume konna yume ippai aru kedo…”
“Alo! Tôi nghe đây.”
Cố Đình Kha hơi nhíu mày: “Đến bây giờ em vẫn cài nhạc chuông Doraemon, vậy mà em dám bảo với tôi em lớn rồi.”
Mặc Lam xì mũi không đáp, cô tập trung nghe điện thoại.
“Cái gì hả? Hẹn ở Kyoto à? Ok, ngày mai tôi đến. Lại xập xình xập xình với các anh trai nữa sao? Ha ha!”
“...”
“Tôi biết ngay mà! Khải Văn có đến không? Ối, thế thì hay quá.”
“...”
“Ối dào cái trò ăn kem rên rỉ ấy chơi mãi không chán…”
KÉT!!!
“Oái, chú lái xe kiểu gì th… ế?”
Nói chưa dứt câu, Mặc Lam đã bắt gặp ngay ánh mắt đỏ lửa của Cố Đình Kha nhìn mình chăm chăm. Mặc Lam thầm kêu không ổn, ấn nút tắt điện thoại và nhanh trí xoay người định mở cửa xe. Nhưng ý đồ không thành, vừa chớp mắt cô đã bị Cố Đình Kha bắt được, anh chồm người về phía cô, ấn nút cho ngã ghế về phía sau, Mặc Lam chới với bất ngờ ngã theo. Chưa kịp hoàng hồn kêu cứu, giây tiếp theo cô đã thấy sức nặng của cơ thể người đàn ông sáu mươi bảy cân ở trên mình rồi.
“Chú… chú…”
“Thế nào hả? Em vẫn còn có ý định đi giao du với cái đám nhãi đó?”
“Em…”
“Thì ra một tháng qua em rất thường chơi trò ăn kem rên rỉ. Có vẻ, em đã lớn thật rồi nhỉ?”
Mặt Lam thấy lạnh buốt toàn thân. Ánh mắt của anh quá đáng sợ. Cố Đình Kha đang bị làm sao thế nhở? Bọn cô chỉ tụ tập chơi trò vừa ăn kem vừa hát karaoke thôi mà? Hay là anh nghĩ… Cô trợn mắt! Tự thấy tương lai của bản thân sắp sửa bị đưa vào ngõ cụt rồi. Cô cười hề hề vội giải thích.
“Chú à! Chuyện không như chú nghĩ đâu…”
“Mặc Lam! Không phải em rất thích ăn kem sao? Vậy tối nay, tôi cho em ăn kem cả đêm.”
“...” Mặc Lam nghe xong vội nuốt xuống một ngụm nước bọt. Nghe thèm thế nhỉ? Thì ra bộ dạng của ông chú già lúc ghen lên sẽ như hế này. Được lắm! Đã thế, cô cứ để câu chuyện đi theo chiều hướng đó vậy, khỏi phải giải thích mất công.
Chịu tai tiếng một tí mà được ăn món ngon khỏi trả tiền. Tội gì không ăn.
“Chú! Chú đang ghen đấy à?”
Cố Đình Kha sa sầm mặt.
“Vậy để em xem khả năng của chú liệu có bằng Khải Văn không!” Đúng rồi, Khải Văn là quán quân trò ăn kem rên rỉ của cả đám tụi cô mà. Cô không hề nói sai.
Nhưng khi nghe vào tai ai đó lại trở thành ý khác.
Cố Đình Kha hoàn toàn nổi giận, bây giờ anh đang ở trên cô nên cô cảm nhận rất rõ anh đang nổi giận mà thằng Cố Đình Kha nhỏ bên dưới anh cũng đang nổi giận. Nó bắt đầu căng trướng và nhúc nhích nên cọ vào đùi cô rất rõ.
Mặc Lam đột nhiên nghiêm túc nhìn anh: “Vì sao chú lại như thế này? Chú yêu em à?”
“Chú chẳng là gì của em cả, em là nữ độc thân, em có quyền tự do đi tìm bạn đời của mình. Em phải được trải nghiệm các cảm giác khác biệt cùng nhiều chàng trai trẻ trước khi… ưm!”
Cố Đình Kha không nhịn được mà mạnh mẽ hôn xuống đôi môi căng mọng như quả đào chín của cô. Cô luôn nói quá nhiều, ngay từ đầu anh đã nói anh không thích ồn ào. Mặc Lam tròn mắt ngạc nhiên, nhưng cảm giác ngạc nhiên không ở lại bao lâu đã vội chuyển sang cảm giác lâng lâng khó tả làm cô thấy tâm trí mình đã trở nên mê mụi. Đôi môi anh lạnh lẽo lại có mùi gỗ rất nhẹ, Mặc Lam khẽ nhắm mắt đón nhận sự cuồng nhiệt đột ngột của anh. Đôi môi này… cô nhớ rằng hình như mình đã muốn hôn nó không dưới ba nghìn lần. Mỗi ngày cô đều muốn hôn anh! Nhưng cô không dám, cô sợ anh đi tù.
Cố Đình Kha lén lút luồn tay vào sau gáy vô nhẹ vuốt ve trong lúc lưỡi anh lách qua kẽ răng cô để tiến sâu vào trong. Mặc Lam thấy cơ thể mình bỗng chốc như muốn tan ra thành nước hết, hô hấp của cô chợt trở nên khó khăn.
“Chú… ưm…”
“Em đừng hỏi nữa, tập trung vào tôi.”
“D…ạ!”
Chết tiệt! Đến bây giờ anh mới phát hiện tiếng dạ của cô nghe ra thật là yêu kiều và nỉ non. Đứa nhỏ bên dưới anh liền căng trướng hết mức làm anh thấy mặt mình nóng bừng, máu nóng dồn lên não nên tay chân cũng làm việc nhanh hơn. Anh vuốt dọc sống lưng của Mặc Lam sau đó luồn tay vào áo cô và cởi bỏ khóa áo ngực bên trong.
“Mặc Lam!”
“Suốt một tháng qua, tôi nôn nóng đến ngày gặp em.”
Mặc Lam đỏ bừng hết cả hai tai khi anh lướt môi mình xuống cổ cô rồi hôn lên xương quai xanh.
“Vì sao? Ưm…” Cô nhẹ nhàng thở ra, vừa đáp vừa ôm lấy tấm lưng rắn chắc của anh.
Anh thở dốc, hơi thở ấm nóng của anh phả hết vào cổ cô làm Mặc Lam thấy cơ thể mình ngứa râm rang, bụng dưới nóng bừng khi thứ to lớn bên dưới của Cố Đình Kha đang vô tình cọ vào cô liên tục.
“Mặc Lam! Em có đàn ông khác bên ngoài à?”
Tay anh lần mò lên ngực cô, ôm trọn lấy ngực cô trong tay rồi bắt đầu xoa nắn làm Mặc Lam ưỡn người rên rỉ.
“Ưm… chú… em không… có!”
Cố Đình Kha nhoẻn miệng cười, sau đó di chuyển môi xuống bên dưỡi, lưỡi anh quét dọc trên da thịt cô, Mặc Lam bắt đầu thở dốc, cô mở chân ra để ôm lấy anh bằng cả hai chân hai tay. Môi anh đặt lên nụ hoa hồng hào trên đôi gò bồng tròn mịn, sau đó mặt anh nhăn nhó như nín nhịn gì đó rồi đột ngột dừng lại.
“Không được.”
Mặc Lam bất ngờ, tròn mắt nhìn anh, nỗi thất vọng tràn lên đầy mắt cô: “Cái gì vậy chú? Chú… thật sự không được à?”