Chương 11: Về nhà tôi đi
“Về nhà tôi đi.”
“Nhà chú?”
“Ừ. Tôi vừa chuyển nhà đến đây rồi.”
“...”
Mặc Lam ngơ ngác. Là nhà đó, anh nói chuyển liền chuyển nhanh vậy sao? Ngẫm lại mới nhớ ra, suốt hơn mười năm nay cô chỉ thấy anh ở gần nhà cô, sáng đi dạy, tối về nấu cơm và quanh quẩn chơi đùa với cô mấy trò trẻ con. Còn lại… tất cả những thứ khác về anh cô đều không biết. Chẳng hạn như việc hôm nay. Cô thật sự không biết anh còn có một căn nhà ở thành phố A.
“Đi công tác dài ngày nên chú phải thuê nhà trên này à?” Cô vờ vịt hỏi.
Lúc Mặc Lam hỏi câu này thì Cố Đình Kha cũng đã đi đến xe rồi, anh ấn công tắc mở cửa xe, sau đó cẩn thận đặt cô vào ghế phụ. Mặc Lam tròn mắt nhìn anh, ở một khoảng cách gần thế này cô mới thấy được xương hàm của anh thật rõ ràng, hình như anh có gầy đi một chút.
Cố Đình Kha chồm người sang bên cạnh để cài dây an toàn cho cô, sau đó nhìn cô thật lâu mới đáp: “Em đừng hỏi nữa, chỉ cần biết bây giờ chúng ta đi về nhà thôi.”
Câu trả lời này cũng không ngoài dự đoán của cô, dù anh có mở miệng ra nói chuyện thì cô thấy cũng như không. Thật ra ban đầu là do cô thích anh nên cô không để tâm, nhưng nếu phải ở cạnh một người như vậy rất lâu thì sẽ gây ra ức chế khá nhiều. Mẹ cô nói, chuyện vợ chồng nhường nhịn tính xấu của nhau thành thói quen. Tiếc là năm nay cô mới mười tám tuổi. Cô không ngấm nỗi những triết lý nhân sinh như thế!
Cô chỉ biết bây giờ cô thấy rất khó chịu, vừa ghét vừa giận lại vừa có chút vui vẻ trong lòng.
Mặc Lam nhìn ra đường thông qua của kính ô tô, Cố Đình Kha vừa cài xong dây an toàn của mình, sau đó rất nhanh xe của hai người bắt đầu lăn bánh chạy thẳng về phía Tây thành phố.
“Chú này!”
“Em nói đi!”
“Chú thật sự là đến thành phố A chỉ để đi công tác sao?”
Cô không nghe thấy Cố Đình Kha trả lời, chỉ thấy anh đang rất tập trung để lái xe. Nhìn từ một góc nghiêng, tim cô lại thấy hơi xao xuyến. Không được nhìn! Chính đôi mắt mê trai này sẽ làm cô mất kiểm soát và nhanh chóng tha lỗi cho người đàn ông đáng ghét Cố Đình Kha! Mặc Lam vội chuyển mắt nhìn ra bên vệ đường, hít thở lấy vài hơi không khí trong lành rồi mới tiếp tục hỏi.
“Sao chú không lên tiếng đi?”
“Ừ, thì tôi cũng vừa chuyển công tác đến đây.”
“...” Mặc Lam tròn mắt, ngạc nhiên đến nỗi há hốc mồm. Hết chuyển nhà xong giờ lại chuyển cả công tác?
“Tôi đi công tác ở đây bốn năm. Đợi em tốt nghiệp.”
Mặc Lam không ngăn được mà nhoẻn miệng cười: “Chú khỏi nịnh đi. Đừng có nghĩ mồm nói như thế thì em ngoan ngoãn đi về nhà với chú.”
“Em vẫn còn lựa chọn khác sao?”
Chính xác rồi, bây giờ cô đã ở trên xe, cô đã chính thức bị bắt! Cô làm gì còn lựa chọn nào khác nữa. Mặc Lam ngẩng ra, thoáng chút đã tức giận.
“Nè chú! Chú đừng có muốn làm gì là làm đó như vậy có được không? Chú phải hỏi ý em, phải tôn trọng em. Chú làm thầy giáo mà đến những đạo lý cơ bản như thế này cũng không biết hay sao?”
“Được.” Cố Đình Kha tháo gọng kính ra để vào cốp trên xe, sau đó chầm chậm nhìn sang phía Mặc Lam đang nổi đóa bên kia: “Mặc Lam, vậy bây giờ tôi bắt em về nhà nhé!”
“...” Mặc Lam đơ người.
“À không phải. Phải là: Lam! Em cho phép tôi bắt em về nhà có được không?”
“Chú đang giỡn với em đó hả?”
“Không phải em muốn tôi hỏi ý em sao?”
“Không phải như thế! Chú ngáo à, bây giờ chú mới hỏi thì còn ý nghĩa gì nữa chứ? Em có còn lựa chọn được nữa đâu.”
“Thì tôi nói rồi. Em làm gì còn lựa chọn nào khác.”
Mặc Lam thật sự mệt! Khi một người hướng nội đang cố gắng hướng ngoại thì hình như đều nói chuyện kiểu vô tri như thế cả.
Cố Đình Kha là một người hướng nội, Cố Đình Kha là một người hướng nội, cố Đình Kha là một người hướng nội. Cô phải lẩm bẩm đến ba lần để tự giữ bình tĩnh.
“Mặc Lam!” Anh gọi cô.
“Hửm?” “Sau này em đừng như thế nữa. Tôi sẽ ghen đấy.”