Chương 12: Bạch liên hoa phải gọi bằng cụ!
“Có gì nói luôn đi.” Tâm Ngư ra tới bên ngoài phòng học, tựa lưng vào cửa, bình thản khoanh tay đứng nhìn Thẩm Ninh Kiều và Lăng Tử Hàn ở trước mặt.
Đám sinh viên của mấy khoa khác cũng nghe bảo ở bên khoa Quan Hệ Quốc Tế có biến lớn, thế nên cũng ồ ạt đổ xô chạy qua xem, ai ngờ lại hóng được cái drama đang hot trong vài tiếng gần đây.
Thẩm Ninh Kiều ngoài mặt giả vờ yếu đuối, nép sát vào cánh tay của Lăng Tử Hàn, bộ dáng vô cùng đáng thương nhưng Tâm Ngư chỉ cần lướt thoáng qua ánh mắt của ả, cũng nhìn ra được vài phần đắc ý vì những lời xì xầm, bàn tán tiêu cực đang chĩa hướng về phía Tâm Ngư.
Mang tiếng là Lăng Tử Hàn đến tìm cô, nhưng hắn ta một lời cũng không nói, đứng bên cạnh Thẩm Ninh Kiều như một con ma-nơ-canh trang trí cho đẹp mắt. Còn lại toàn bộ đều là một mình Thẩm Ninh Kiều tự biên tự diễn.
“Tâm Ngư, chị biết em giận chị vì… Anh Tử Hàn.” Vừa nói Thẩm Ninh Kiều vừa ngẩng đầu nhìn về phía của người đàn ông điển trai đang đứng bên cạnh mình, niềm nở cong môi cười, lại nói tiếp: “Nhưng mà, đây là hạnh phúc của chị, chị không thể nhường cho em được…”
Dứt lời, Thẩm Ninh Kiều liền chạy đến nắm lấy bàn tay của Tâm Ngư, dùng lực siết thật mạnh, nhưng khổ nhục kế thì vẫn đang diễn: “Từ bé đến giờ chị đều nhường hết cho em, chỉ riêng anh ấy…”
“Tâm Ngư à, em đừng ghét bỏ chị có được không?”
Nói đến đây, Thẩm Ninh Kiều liền thành công thu hút được toàn bộ sự thương cảm của những kẻ ngoài lề. Đám đông phút chốc đã bênh vực cô ta, mắng chửi cô là kẻ tham lam, ích kỷ, mang tiếng là chị chị em em mà có cây cà rem cũng dành.
Thấy bản thân đang chiếm ưu thế, Thẩm Ninh Kiều được nước làm tới, nước mắt đã sớm lưng tròng, rưng rưng như đang trực chờ chảy xuống, nghẹn ngào nói ra vài chữ: “Tâm Ngư… Chị xin lỗi em…”
Ngay lúc này, Lăng Tử Hàn mới không nhịn thêm nữa, trực tiếp kéo cô ta về, ôm vào lòng: “Em xin lỗi nó làm gì? Nó không xin lỗi vì đã đánh em thì thôi, em phải hạ mình làm gì?”
Từ đầu đến cuối, Tâm Ngư vẫn đứng yên tựa lưng ở cửa, đưa tay che miệng ngáp dài một cái như thể vừa mới xem xong một bộ phim nhàm chán.
“Nói xong rồi hả? Xong rồi thì tôi đi nhé?”
“Cô đi đâu? Đánh Tiểu Kiều rồi không muốn xin lỗi? Nhà họ Tô dạy dỗ con cái như vậy sao?” Lăng Tử Hàn lên tiếng bất bình thay cho Thẩm Ninh Kiều.
“Con mắt nào của anh thấy tôi đánh chị ta? Anh tìm xem trên người “Tiểu Kiều” nhà anh có chỗ nào gọi là bị đánh không?” Tâm Ngư nhoẻn miệng cười, ánh mắt thâm ý sâu xa nhìn đến Lăng Tử Hàn: “Để tôi mà đánh, thì anh cũng biết rõ rồi còn gì?”
Lăng Tử Hàn tất nhiên biết rõ khi bị Tâm Ngư đánh là như thế nào, vì anh ta cũng đâu có ít lần bị cô nhóc này tẩn cho vài đòn.
Quả thật kiểm tra trên người Thẩm Ninh Kiều cũng không có chỗ nào gọi là bầm tím như mới vừa bị đánh, thế nhưng…
“Chuyện cô đẩy ngã bạn gái tôi, cũng có người chứng kiến, cô còn tính biện minh thế nào?”
“Ai biết.” Tâm Ngư nhún vai: “Chị ta không chịu để tôi ra khỏi nhà vệ sinh, giằng co một lúc thì chị ta ngã, tôi đã làm cái gì đâu?”
“Rõ ràng là em đổi trắng thay đen, em bảo rằng trả Lăng Tử Hàn lại cho em, còn đẩy chị ngã, nếu không có hai bạn nữ kia bước vào, em đã đánh chị ngay tại đó rồi!” Thẩm Ninh Kiều không vừa lòng, châm thêm chút dầu vào chảo lửa đang sôi.
Vừa hay, hai cô nữ sinh chứng kiến sự việc ấy cũng có mặt trong đám đông, lên tiếng bênh vực Thẩm Ninh Kiều: “Ừ đúng, nếu không có hai đứa tôi, chẳng phải cô đánh chị Ninh Kiều rồi sao?”
Thẩm Ninh Kiều lén cong môi cười, ánh mắt tâm cơ nhìn đến chỗ Tâm Ngư, thầm nghĩ: “Bây giờ để tao xem mày giải thích thế nào.”
Tưởng chừng sẽ có một màn biện minh hợp lý, ai ngờ sau một lúc im lặng, Tâm Ngư chớp chớp mắt vài cái, thản nhiên nói ra một câu: “Tùy, mấy người thích nghĩ sao mà chả được? Tôi việc gì phải giải thích?”
“Thế em thừa nhận là có ý định đánh chị! Hơn nữa, còn vì Lăng Tử Hàn mà muốn chia rẽ tình bạn bao năm trời?”
“Thẩm Ninh Kiều! Để tôi nói lại cho chị nghe lần cuối, vểnh cái lỗ tai ra mà nghe cho rõ! Tôi không phải con bò, không có thói quen nhai lại thức ăn…” Dừng một đoạn, cô lại nói tiếp, trên môi còn hiện ra một nụ cười châm biếm: “Tôi cũng sẽ không ăn lại thứ mà đã bị kẻ khác nhả ra như chị.”