Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 13: Bắt người giữa thanh niên bạch nhật.

“Tránh đường để tôi còn đi tìm bạn trai mới nữa.” Diệp Tố lúc này mới ra khỏi lớp, vừa hay bị Tâm Ngư nhìn thấy liền nắm tay kéo đi.

Lăng Tử Hàn sau khi nghe được câu nói vừa rồi của Tâm Ngư, gương mặt điển trai liền chìm vào u tối, hai bàn tay cuộn chặt thành nắm đấm. Đây là lần đầu hắn bị người ta giễu cợt như thế, ví von như một món đồ ăn nhai chán thì phun ra đất.

Gì chứ? Hắn mới là kẻ đã đá Tô Tâm Ngư kia mà?

Thấy ai kia chuẩn bị rời khỏi, Lăng Tử Hàn không cam lòng chịu nhục, nhất định phải ráng phun thêm một câu ác ý chọc tức cô:

“Tô Tâm Ngư! Đi tìm bạn trai mới? Haha, cô đừng chọc ông đây buồn cười, nhìn cô có mà chó nó cũng phải chạy mất, huống gì là người ta. Bao giờ tìm được người nào đẹp trai được như tôi thì nhớ dẫn đến cho tôi gặp với nhé!”

“Ok, sau này lỡ có phải gọi tôi là MẸ thì cũng đừng có bỡ ngỡ quá đó nha!” Tâm Ngư còn cố tình nhấn mạnh một chữ “mẹ” để cho Lăng Tử Hàn nghe thật rõ.

“Cô nói vậy là có ý gì?” Anh ta sau khi nghe xong câu đấy, vẫn còn chưa thể thông được cái não, ngơ ngác hỏi lại.

Nào ngờ đáp trả lại Lăng Tử Hàn là một… Ngón giữa “thân thiện”?!

Cuối cùng cũng thành công chọc điên được cái tên khốn kiếp đó, Tâm Ngư liền kéo tay Diệp Tố chạy ra xa khỏi đám đông, vậy mà vẫn nghe được tiếng của Lăng Tử Hàn đang gầm tên mình.

“TÔ TÂM NGƯ!!!”

(...)

Mẹ ơi, hôm nay nhất định là mệt chết mất.

Tâm Ngư dần cũng nhận ra một điều, dù cô có đi thắp nhang cúng bái 7749 lần thì cái vận xui chết tiệt này vẫn bám theo cô dài dài, thậm chí mỗi ngày một nặng hơn chứ chẳng hề thấy thuyên giảm được chút nào.

Thấy bạn mình rầu rĩ như vậy, cũng là do vừa phải trải qua chuyện không vui, Diệp Tố khều nhẹ vai của Tâm Ngư, nói nhỏ: “Ê, đi uống bia không?”

“Thôi mày ơi, cmn tao mệt sắp chết rồi, tao muốn được ngủ! Tao thèm được ngủ!”

Diệp Tố ậm ừ gật gù theo ý cô, nhưng mà thật lòng vẫn muốn giúp bạn mình giải sầu chút đỉnh, cho nên tối nay cô nàng định sẽ làm một chầu lẩu thái ở Ký Túc Xá, nốc thêm vài lon bia là sẽ quên hết chuyện đời.

Nghĩ xong, liền vỗ vai Tâm Ngư một cái: “Về trước đi, tao đi siêu thị mua ít đồ.”

“Lại mua cái gì đó? Tủ lạnh ở phòng quá trời đồ ăn rồi mà?”

“Cứ về trước đi, hỏi nhiều thế? Tí nữa rồi biết!”

“Ò.”

Thế là cô và Diệp Tố chia nhau ra, hai người đi về hai hướng đối ngược. Mà Tâm Ngư cũng chẳng để tâm mấy đến chuyện Diệp Tố muốn mua cái gì, dù gì cũng biết rõ bạn thân mình sống chung bao lâu nay toàn mua ba thứ linh tinh về rồi chất đống cho chật nhà.

Tâm Ngư rảo bước trên con đường vỉa hè dẫn về Ký Túc Xá, vô thức lại nhớ về mấy tháng trước lúc còn yêu Lăng Tử Hàn, hắn ta mặc dù có xe riêng nhưng vì Ký Túc Xá của Tâm Ngư khá gần, nên Lăng Tử Hàn cũng chấp nhận không lái xe nữa mà cùng cô tản bộ trên con đường này mỗi buổi chiều.

Đúng là cô tỏ tình với tên đó trước, nhưng hắn mới là kẻ thả thính đầu tiên mà… Hơn nữa còn hay cố tình skinship, áp sát gương mặt điển trai đó lại gần cô, làm cho tâm tình của Tâm Ngư cũng nhảy loạn xạ, nên toàn vì xấu hổ mà mạnh tay đẩy hắn ra xa.

Lần đầu tiên nắm tay cũng vậy, cũng là Lăng Tử Hàn chủ động bắt lấy những ngón tay cô, từ từ mân mê lên cả bàn tay búp măng mềm mại, hắn còn khen tay cô sao đẹp quá, ngay cả gương mặt cũng xinh xắn, đáng yêu như vậy.

Làm trái tim của Tâm Ngư đập loạn liên hồi, vì không chịu được lồng ngực của mình liên tục múa trống khua chiên nữa, nên cô mới né ra một chút.

Vậy mà tên đó lại cho rằng cô không để hắn nắm tay, lại gần cũng không được! Tất cả là vì cô phấn khích quá thôi mà… Hơn nữa, rõ ràng là đã từng khen Tâm Ngư xinh xắn, đáng yêu. Trở mặt một cái, liền nói cô không ra gì, tồi tệ đến mức còn bảo rằng có chó nó mới thèm yêu.

Uổng công Tâm Ngư cô đã từng thích hắn đến phát điên lên được…

Trong lòng có chút buồn phiền, có chút thất vọng, cũng có chút tức giận, mở miệng ra định chửi thầm một câu.

“Mọe…” Nhưng còn chưa kịp phun ra chữ “nó!” thì bất thình lình một chiếc xe màu đen phóng đến bên cạnh Tâm Ngư, tên vệ sĩ áo đen không biết từ đâu chui ra khóa chặt hai tay cô, bịt lấy miệng của Tâm Ngư rồi ném vào trong xe: “Ưm!!!”

Cái quái gì vậy?!

Chúng làm nhanh gọn đến mức khiến cho Tâm Ngư cũng không kịp phản ứng, cô đường đường là sát thủ, dù không chuyên nghiệp thì vẫn là sát thủ! Vậy mà thân thể dù có võ cũng không làm gì được tên vệ sĩ đó.

Lúc định thần lại được rồi, thì mới nhận ra có người đang ngồi bên cạnh, hơn nữa người đó không ai khác lại chính là Giang Vũ?!

“C… Chú?!” Tâm Ngư ngỡ ngàng đến độ nói không ra chữ: “Chú bắt cóc tôi?!”

Ai kia lúc này mới gấp lại màn hình Laptop, nghiêng đầu, chống cằm nhìn về phía Tâm Ngư: “Vì sao em không liên lạc với tôi?”