Chương 11: Drama kéo đến.
“Mày… Cái con ranh này!” Thẩm Ninh Kiều nổi đóa, giơ cao tay định tát Tâm Ngư một cái, nào ngờ bị ngăn lại ngay sau đó.
“Chị không đánh lại tôi đâu, đừng có nông nổi quá, tôi đánh lại là vì để tự vệ đó nhé?” Tâm Ngư cười khẩy, hất nhẹ một cái đã đủ đẩy ngã Thẩm Ninh Kiều, cái tính cách này của Thẩm Ninh Kiều, cô còn lạ gì nữa.
Ngày còn bé, cái gì cô đang cầm cũng phải dành cho bằng được, lớn lên vào cấp 2 thì từ dành đồ vật chuyển sang cướp bạn bè, lên cấp 3 thì vừa cướp bạn bè, vừa cướp luôn cả những đứa con trai nào ở bên cạnh Tâm Ngư.
May sao cô ta không thao túng tâm lý được Diệp Tố, ngược lại còn bị Diệp Tố chửi cho một trận không kịp vuốt mặt. Sau đó, từ ghét một mình cô chuyển sang ghét luôn cả hai người…
Tâm Ngư mặc kệ Thẩm Ninh Kiều đang ngồi bệt dưới đất, phủi tay quay người bỏ ra ngoài thì lại đụng phải hai nữ sinh từ ngoài cửa đi vào.
Thôi xong rồi… Tại sao không vào sớm hơn hay muộn hơn mà phải vào ngay thời điểm dầu sôi lửa bỏng như này?
Thẩm Ninh Kiều nhìn thấy có người lạ, liền thút thít khóc lên, Tâm Ngư bị vây giữa 3 người nọ, trước mặt thì là ánh mắt ngỡ ngàng, pha chút phán xét, sau lưng thì lại là tiếng khóc ai oán của Thẩm Ninh Kiều.
Không cần nghĩ nhiều, cũng đủ hiểu được cái tình cảnh này thiên về bên nào.
Con mẹ nó! Ông trời ơi, tôi đã làm cái gì đâu chứ?!
Hai nữ sinh kia thấy Thẩm Ninh Kiều té dưới đất, vội vàng chạy đến đỡ cô ta ngồi dậy, nhân lúc đó Tâm Ngư cũng chuồn đi mất, tránh ở lại đôi co một hồi, con ả Thẩm Ninh Kiều kia cũng đổi trắng thay đen.
Và y như rằng, chuyện gì đến cũng sẽ đến, chỉ vài tiếng sau, Hội Nhóm Buôn Dưa Lê của trường Đại Học S đăng liền một tin mới, vô cùng nóng hổi.
Hót Hòn Họt!
Ai đó giấu tên: [Xin hỏi cái bạn học Tô Tâm Ngư kia còn liêm sỉ không? Đã cướp người yêu của người khác, lại còn hành hung với người ta (có bằng chứng). Nhân cách bạn để ở đâu vậy?]
A: Tôi thấy con nhỏ đó mặt dày hơn cái đít chai, nghe bảo còn lén lút hẹn đàn anh Lăng Tử Hàn ra để níu kéo nữa cơ.
B: Trời ơi, mới vừa nãy bàn tán chút xíu, nó từ đâu chui ra tính cắm cây bút bi vào tay tui nè! Còn bảo không mù, không câm thì đừng dùng tai để nghe phán xét, tui thấy là người ta nói đúng rồi á!
C: Tui với cái D làm nhân chứng nha! Tận mắt chứng kiến nó đẩy ngã chị Thẩm Ninh Kiều!
Và hàng loạt câu trả lời khác đều với mục đích là để công kích cô, Diệp Tố vừa lướt điện thoại vừa nghiến răng ken két.
“Cái lũ điên này thì biết gì chứ?! Lại là Thẩm Ninh Kiều gây sự phải không? Mày mới có ra ngoài 20 phút thôi mà chuyện nó thành ra thế này rồi nè!”
“Coi như xui đi, bây giờ càng nói càng bị bảo là biện minh thôi.” Tâm Ngư dọn sách vở bỏ vào balo chuẩn bị đứng dậy: “Về thôi, quan tâm làm gì mấy thứ đó.”
Thật ra thì Tâm Ngư cũng chẳng để tâm mấy, cô chỉ sợ bị đuổi học khỏi trường, chứ mấy cái bạo lực ngôn từ này căn bản là không xi nhê, chỉ có bạo lực vật lý thì may ra còn khiến Tâm Ngư quan ngại.
Nhưng thử hỏi, ở cái trường này ai có thể đánh được cô? À không, đánh hội đồng thì cũng có hơi rén thật.
Đúng là ngồi không cũng ăn đạn, chả làm gì ai drama cũng tự kéo đến.
Tâm Ngư chán nản thở dài một hơi, thu dọn sách vở xong ngồi đợi Diệp Tố cùng ra về. Thì bất ngờ có một nữ sinh chạy đến khều vai cô, nói nhỏ.
“Bạn học Tô, ngoài cửa có đàn anh Lăng Tử Hàn bên Khoa Kinh Tế muốn tìm cậu.”
“...”
Diệp Tố cũng nghe thấy, không đợi Tâm Ngư phản hồi đã nổi điên lên trước: “Cái thằng chó này còn dám tìm mày, để tao!”
“Mày ở lại đi, tao ra ngoài chút xíu, đợi tao quay lại rồi về.” Thấy Tâm Ngư tính đi, Diệp Tố kéo tay cô lại, trong lòng cảm thấy không yên tâm: “Nhưng mà…”
“Mày nghĩ tao dễ bị bắt nạt vậy hả? Ngồi đây mà xem kết quả nè.”