Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 35: Bạch Huy:

"Đừng... Bác đừng lại đây..."

Bạch Uyển Nhu run giọng cầu xin người đàn ông già nua đang đưa đầu vào trong xe, thân thể lùi sát lên cửa xe ở sau lưng.

"Ha ha..." Tài xế càng chui vào bên trong, miệng không ngừng cười, lộ ra hàm răng vàng đen của ông, "Anh có làm gì đâu, em sợ như thế làm gì.... Ha ha..."

Cơn ớn lạnh chạy khắp sống lưng, cổ chân bỗng bị một bàn tay ghê tởm bắt lấy, Bạch Uyển Nhu giật thót, hét lên:

"Cứu mạng! Cứ-"

Cô bị cầm lấy cổ chân kéo về phía trước, miệng cũng bị bịt lại.

"Mày la cái gì?"

Tài xế mở to đôi mắt đục ngầu của ông, bấm tắt cuộc gọi, "Như vậy là không ngoan, bảo bối..."

Bạch Uyển Nhu dễ dàng cảm nhận được có một bàn tay dính nhớp bắt đầu xoa cánh tay của cô. Ở khoảng cách gần, Bạch Uyển Nhu cơ hồ có thể thấy rõ được da mặt đầy rỗ và sẹo của tài xế.

Vì cái gì... Vì cái gì Thời Úc không... Bắt máy của cô...?

Lẽ nào... Hắn đang ân ái bên cạnh Bạch Uyên Vân... Cho nên...

Nước mắt trong thoáng chốc làm mờ tầm nhìn, thân thể không có giây phút nào là không cảm nhận được sự xâm phạm của tài xế.

Bạch Uyển Nhu nhắm chặt mắt, run lẩy bẩy, môi vô thức lẩm bẩm lời cầu xin.

Đừng chạm vào con... Con xin bác...

Trong lúc tuyệt vọng, trong đầu bỗng hiện lên cảnh tượng Thời Úc và em gái cô thân mật quấn tay nhau khi nãy.

Bọn họ ở chốn hoa lệ tựa đầu uống rượu, chỉ có cô đang sắp chết chìm trong vũng bùn dơ bẩn.

Quần áo bị xé rách, bất lực như một loại thuốc gây tê, khiến Bạch Uyển Nhu dần dần... Ngưng giãy giụa.

Dù sao, cũng không có ai cứu cô.

Cho đến khi bị ôm vào trong một lồng ngực ấm áp, lưng được nhẹ nhàng vỗ về, Bạch Uyển Nhu mới dần dần nghe rõ được giọng nam đang ra sức trấn an mình.

"Không sao rồi, không sao... Em đã an toàn... Uyển Nhu... Có nghe anh nói không... Không sao cả..."

Giọng nói người ôm cô trầm ấm lại mềm nhẹ, hệt như từng cái vỗ lưng đầy an ủi mà anh dành cho cô.

Bạch Uyển Nhu chưa kịp phân rõ điều đang xảy ra là thật hay mơ, nhưng sự ôm ấp dịu dàng của người nọ, đã khiến nước mắt cô rơi càng thêm dữ dội.

"Không sao, Uyển Nhu... Mở mắt nào.... Là anh đây..."

Hơi thở đang bao bọc xung quanh cô sao mà ấm áp, đến mùi trầm hương thoang thoảng cũng quen thuộc một cách kỳ lạ.

Nỗi sợ sệt chậm rãi được trấn an, tuy thân thể vẫn không ngừng run được, nhưng Bạch Uyển Nhu vẫn cố mở mắt, muốn nhìn thử xem người đang ôm mình là ai.

"Anh... Huy?"

Cô ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mắt, đầu óc cứng lại.

Người cứu cô, thế nhưng là Bạch Huy.

"Ừ. Là anh."

Bạch Huy nhìn dáng vẻ ngơ mặt ra của cô gái trong ngực, dùng ngón cái chậm rãi lau nước mắt vương trên gò má trắng bệch, "Anh về rồi."

Trông cô vẫn ngốc ngốc không nói gì, Bạch Huy nghĩ đến cảnh tượng khi nãy, cảm giác xót xa khiến anh buồn đến nghẹn họng, "Sao lại đi xe một mình? Thời Úc đâu? Sao hắn không chở em về?"

Hai chữ "Thời Úc" tựa như kích thích ký ức lúc ban nãy, Bạch Uyển Nhu giật thọt, nước mắt lại tuôn trào.

Cô lắc đầu nguầy nguậy, "Em không biết... Anh hai... Hức... Em không biết..."

Vừa nức nở, cô vừa bấu chặt lấy cánh tay đang ôm mình, như người sắp chết đuối đang bám lấy khúc gỗ cứu mạng.

"Rồi, không sợ nữa, có anh đây, Uyển Nhu... Đừng sợ..."

Tiếng khóc của cô làm tim Bạch Huy thắt lại. Thấy phản ứng của cô khi nhắc đến Thời Úc, anh cũng đoán được đâu đó câu chuyện, lập tức chuyển sự chú ý của cô sang chuyện khác:

"Mệt lắm rồi phải không? Về nhà nhé?" Tuy biết vô dụng, nhưng Bạch Huy vẫn không ngưng nâng tay lau nước mắt cho em gái mình, mềm giọng dỗ dành, "Tắm rửa thật sạch sẽ, sau đó ăn mì bò anh nấu, rồi ngủ thật ngon, có được không?"

Dù cho bao nhiêu năm trôi qua, Bạch Huy trước sau đều nhớ rõ Bạch Uyển Nhu thích gì.

Mì bò chua cay nóng hôi hổi, nhảy múa trên đài cao, hay thêu thùa tranh phong cảnh, hát hò trên bè sông Ly ở Dương Yên.

Anh đều nhớ, rất rõ.

"...Vâng." Bạch Uyển Nhu khụt khịt nói, tuy tiếng khóc nhỏ dần, nhưng tay cô càng bấu víu chặt hơn.

Cảm nhận được độ run của thân thể trong ngực, Bạch Huy nhíu mày, quấn chặt áo khoác của mình đang bao quanh cô hơn.

Sau khi xác nhận chiếc áo khoác to rộng đã che lấp đủ, anh vỗ lưng cô, "Vùi đầu vào ngực anh, đừng nhìn bên ngoài."

Bạch Uyển Nhu tính tình vốn ngoan ngoãn, nay lại đang sợ hãi không biết theo ai. Bạch Huy bảo gì, cô liền làm đó, không hề suy nghĩ sâu xa rằng vì sao anh trai mình lại nói thế.

Cô không hề biết, sự ngoan ngoãn của mình, lại khiến Bạch Huy mừng rỡ không thôi.

Trong ký ức của anh, Bạch Uyển Nhu tuy có vẻ bề ngoài mềm mại và vâng lời, nhưng bên trong, cô rất có chính kiến và giữ thái độ xa cách với mọi người.

Duy nhất chỉ có bà ngoại của cô và Thời Úc, mới là người được Bạch Uyển Nhu trao cho sự tin tưởng và tin yêu thật sự.

Vô số lần, Bạch Huy thử tiếp cận với người con gái mà anh ái mộ dưới thân phận "Anh hai". Nhưng anh đã gặp cô quá muộn.

Vào lúc Bạch Uyển Nhu mười bảy tuổi, cô đã trao trái tim của mình cho Thời Úc.

Những người đàn ông khác, gồm cả Bạch Huy, đều chỉ là người lạ trong mắt cô.

Ngay cả sau khi mất trí nhớ, Bạch Uyển Nhu cũng chỉ thích chơi với Bạch Uyên Vân là nhiều.

Nhớ lại những điều xưa cũ, Bạch Huy hơi nhíu mi.

Anh cúi đầu nhìn cô gái đang co người rụt vào ngực anh, khóe môi bất giác cong lên.

"Đừng nhìn." Bạch Huy vỗ lưng Bạch Uyển Nhu dặn dò, sau đó ôm cô ra ngoài xe. Mắt anh nhìn thẳng, đi từng bước lên chiếc xe màu đen đang đậu ở bên cạnh.

Bởi vì Bạch Uyển Nhu không ngẩng đầu, cô không hề biết được thần sắc của Bạch Huy đang lạnh lẽo như thế nào.

Cũng không biết, trong vòng bao vây vệ sĩ dưới tay người anh trai khác cha khác mẹ của cô, tên tài xế biến thái đã chết không nhắm mắt.

***

"Lạ ta, sao bây giờ thằng Huy còn chưa tới?"

Chơi thua bài, Từ Hi Thanh giả vờ lảng chuyện sang Bạch Huy, tay ném bài lên lại bàn, "Không chơi nữa, chán quá, tao còn đang đợi nó đến để so rượu đây."

"Chắc là có việc bận." Từ Hi Khiêm nhìn thấu hành vi giấu đầu lòi đuôi của anh mình, nhịn cười, "Anh, đang giữa ván mà, sao lại bỏ dở giữa chừng thế?"

Từ Hi Thanh trợn trắng mắt, không thèm để ý em trai, theo thói quen nâng tay choàng vai Thời Úc, "Chơi bài không chơi, xem kịch cũng không xem, hôm nay mày tới đây để làm gì thế?"

Vừa nói, Từ Hi Thanh vừa liếc điện thoại trên tay bạn mình. Anh bỗng nhận ra, thứ khiến Thời Úc nhìn vào màn hình nãy giờ, là một cuộc gọi nhỡ của Bạch Uyển Nhu.

"Bạn tôi thật là có phúc." Từ Hi Thanh vỗ vỗ vai Thời Úc, nửa đùa nửa không, "Có hai chị em cùng mê đắm mê đuối, em thì không nói, còn chị... Mới vừa cãi nhau xong, liền gọi điện thoại, đây là hối hận, muốn làm hòa với mày à?"

Từ Hi Thanh nói tới đây xong tự chậc lưỡi, "Chậc. Tao thấy mày ghê đấy, kết hôn kiểu gì mà đến anh em cũng giấu được."

"Làm hòa?" Thời Úc đột nhiên ra tiếng, ngay sau đó, hắn tắt màn hình điện thoại, ném nó lên bàn, "Nực cười."

Bạch Uyên Vân vừa đi vệ sinh trở về, bắt gặp hành động này của hắn, lập tức lại gần hỏi han: "Sao thế? Ai chọc anh không vui à?"

"Không có." Thời Úc trầm giọng đáp, cầm lấy ly rượu của mình, ngửa đầu một hơi uống cạn.

Bạch Uyên Vân chưa kịp thất vọng, bên tai đã vang lên giọng nói gấp gáp của Hạ Bách Thành:

"Úc ca! Chuyện gấp! Xuân Trúc nhắn tin lại đây, bảo là không thấy Uyển Nhu về nhà! Gọi điện thoại hay nhắn tin gì cũng không trả lời! Có khả năng là xảy ra chuyện rồi!"

Tay cầm ly rượu của Thời Úc bỗng hơi run rẩy.

"Cô ta lại bày trò gì nữa?" Hắn nhíu mày, giọng điệu không giấu ý phiền chán.

~~~~

Tình yêu dù cho có khắc cốt ghi tâm như thế nào, nếu đối phương cứ đối xử tệ bạc và nhục mạ mình, cùng lúc đó lại có một người khác yêu thương và nâng niu mình, đặc biệt là khi mình đang tuyệt vọng và cần được cứu giúp nhất... Thì liệu nu9 có giữ vững được tâm ý của mình mà không hề có chút rung động nào không?

Chương này viết không khó, nhưng mà tui cứ suy nghĩ chuyện có nên đổi na9 hay không. Kiểu lúc viết nu9 sắp bị cưỡng hi*p tui nhập tâm quá, xong tới đoạn Bạch Huy xuất hiện thì tui cũng rung rinh theo nữ 9 lun kkk