Chương 34: Biến cố xảy ra
Những gì xảy ra sau đó, Bạch Uyển Nhu đã có chút không nhớ rõ.
Lúc cô hồi thần lại, L'Zeys đã không còn ở trong tầm mắt.
Ngước mi nhìn về phía trước, là dòng xe vội vàng qua lại.
Trong đèn nê ông sáng rực rỡ, mỗi một người qua đường trong thành phố này tựa hồ đều đang bận rộn cho chính cuộc đời của họ, không ai nhận thấy được nơi đây đang có một trái tim vừa vụn vỡ.
Bạch Uyển Nhu nhìn cảnh sắc hoa lệ ngay trước mắt, bỗng cảm thấy lạc lõng và tủi thân cùng cực.
Cô muốn về nhà, nằm xuống và ngủ, đừng nghĩ thêm về những thứ rối bời ở trong đầu nữa.
Nhưng cô không biết đâu mới là "Nhà" của mình, đâu mới là nơi cô có thể thả lỏng để yên giấc.
Bạch gia? Không nói cũng thế?
Nhà chính?
Bạch Uyển Nhu bất giác nâng tay sờ mặt mình, lạnh lạnh, nhưng đã không còn nước mắt.
Cô đã ngừng khóc từ lúc nào không hay.
Không còn như trước kia, vừa rơi nước mắt, là sẽ khóc thật lâu, cho đến khi khàn cổ mới thôi.
Không còn như trước kia, ly hôn rồi, nhà chính cũng trở thành nơi không còn chứa chấp cô.
Bạch Uyển Nhu tìm một nơi ngồi xuống. Trong ánh mắt kỳ lạ của người qua đường, cô mở điện thoại, đếm số dư của mình trong tài khoản ngân hàng.
Bạch Uyển Nhu không biết giá thuê nhà ở Úc thành ra sao, nhưng tiền cô có cũng không quá nhiều, có lẽ chỉ đủ cho cô sinh sống ở ngoài trung tâm được một, hai tháng.
Thật ra, nếu có điều kiện, Bạch Uyển Nhu hoàn toàn có thể rời khỏi Úc thành trong đêm nay.
Nhưng mà, cô không có.
"Đúng rồi, ly hôn... Hình như phải ký đơn nữa." Bạch Uyển Nhu lẩm bẩm một mình, "Rồi quần áo mình tự mua, tạm biệt Xuân Hạ Thu Đông, rồi còn đồ thêu, sách vở của mình... Đều phải sắp xếp."
Vừa nói, cô vừa đứng dậy đi bộ. Tới đoạn đường có thể bắt xe taxi, Bạch Uyển Nhu đứng đợi một lát, chưa đầy hai phút đã có xe dừng lại trước người cô.
"Đi đâu đó?"
Tài xế hạ cửa xe xuống, ló đầu ra hỏi cô.
Bạch Uyển Nhu theo thói quen báo một địa chỉ gần nhà chính. Tài xế gậy đầu, "Lên xe đi."
Cô mở cửa ngồi vào hàng ghế sau. Xe khởi động, cảnh vật ngoài cửa bắt đầu chạy nhanh hơn.
Bạch Uyển Nhu bởi vì có tâm sự trong lòng, cho nên cứ cúi đầu trầm tư. Qua một hồi lâu, cô hồi thần, bỗng phát hiện ngoài đường có rất ít xe cộ qua lại.
Đèn đóm cũng ít hẳn đi, mờ mờ tối tối.
Bạch Uyển Nhu cảm thấy có chút không đúng, nghiêng đầu hỏi tài xế, "Bác ơi, bác có nghe lầm địa chỉ không ạ?"
"Đâu có." Tài xế lặp lại địa chỉ ban nãy cô nói, sau đó giải thích, "Đường kia hiện đang kẹt xe, qua đó chờ mệt lắm. Anh đi đường này vắng hơn, em không biết đường này cũng tới nhà em à?"
Nghe rất hợp lý, nhưng xưng hô "Anh em" của tài xế khiến Bạch Uyển Nhu hơi nổi da gà. Rõ ràng khi nãy lên xe, cô có thấy được khuôn mặt tài xế.
Rõ ràng đã đáng tuổi cha chú, nhưng lại xưng hô như thế...
Bạch Uyển Nhu cứ tưởng chỉ thế là thôi, nhưng khi đường cái ngoài cửa sổ xe càng lúc càng vắng vẻ, đèn đường cũng càng ít, cô mới bắt đầu thấy sợ hãi.
Tuy chưa từng có ai dạy cô về trường hợp này, Bạch Uyển Nhu vẫn theo bản năng giả vờ mở màn hình điện thoại lên coi hai giây, sau đó ra tiếng: "Chú ơi, chú dừng xe ở đây được không ạ? Bạn con muốn đến đón con để chở đi trung tâm thương mại."
"Trung tâm thương mại?" Tài xế hỏi, nhưng xe vẫn không dừng lại, "Em đi trung tâm nào? Anh chở tới cho, khỏi mắc công nhờ bạn."
Đến lúc này, Bạch Uyển Nhu mới biết linh cảm của mình là đúng. Cô ngẩng đầu nhìn kính chiếu hậu, bất thình lình đâm vào đôi mắt vẩn đục của tài xế.
Bạch Uyển Nhu giật mình, tay chân luống cuống mở điện thoại, bấm gọi dãy số quen thuộc được ghim trên đầu danh bạ. Sau khi bấm xong, cô mới ý thức được mình vừa làm gì.
Cô thế nhưng lại gọi cho Thời Úc trước mặt tài xế.
Xe đột nhiên phanh gấp lại, tiếng mở cửa vang lên. Bạch Uyển Nhu hoảng loạn ngẩng đầu, phát hiện tài xế đã xuống xe, đang đi vòng ra ghế sau.
Tay chân cô lạnh ngắt, đầu óc cứng đờ.
Đầu dây bên kia vẫn không có ai bắt máy.
*
Đây là lần thứ tư Thời Úc ra ngoài hút thuốc.
Bạch Uyên Vân vừa nghĩ đến điều này, trái tim liền trầm xuống, thấp thỏm không thể tập trung được vào cuộc chơi.
Không những thế, lần vào trong phòng vừa rồi, nàng từng thử dựa người vào hắn, nhưng lại bị đẩy ra.
"Trên người anh có mùi thuốc." Thời Úc vỗ vỗ tay nàng, "Đừng dựa, ngửi mùi thuốc không tốt."
Thế vì sao anh lại hút thuốc?
Đặc biệt là sau khi Bạch Uyển Nhu rời đi, anh hút nhiều như thế, anh không sợ em lo lắng cho anh sao?
Tại sao anh lại hút thuốc trong khi biết em đang ở đây? Ngày xưa khi yêu chị gái của em, anh đến gói thuốc cũng không dám chạm vào, vậy tại sao bây giờ anh lại không làm thế với em?
Bạch Uyên Vân trên mặt mỉm cười, nhưng tay lại âm thầm véo chặt váy của mình. Bỗng, nàng thấy được chiếc điện thoại quen thuộc đang nằm trên bàn sáng màn hình.
Là điện thoại của Thời Úc.
Nhìn ba chữ "Bạch Uyển Nhu", cảm giác đố kỵ lại vụt lên trong lòng Bạch Uyên Vân.
Nàng ngẩng đầu nhìn ba người đang coi kịch ở phía trước, lại liếc mắt bóng lưng cao to ngoài ban công.
Tiếng nhạc kịch vừa lúc lấn át tiếng chuông điện thoại không to lắm.
Sau khi xác nhận không có ai đang chú ý đến nơi này, Bạch Uyên Vân vươn tay, bấm tắt màn hình điện thoại.