Chương 33: Giấy kết hôn bị xé rách:
Bạch Uyển Nhu cứng người.
Hắn nói nặng cô trước mặt Bạch Uyên Vân.
"Úc gia..."
Bạch Uyên Vân mềm giọng gọi Thời Úc, lại gần khoác tay hắn, "Chị em và anh..."
Giọng điệu dò hỏi như là đang thật sự không biết mối quan hệ giữa Thời Úc và Bạch Uyển Nhu là gì.
Hạ Bách Thành vừa nghe liền biết Bạch Uyên Vân đây là đang ngầm ép Thời Úc mở miệng phủ nhận thân phận của Bạch Uyển Nhu.
Nhìn cô gái tuy đang run nhưng lại cố cầm lấy cổ tay của chồng mình, lòng Hạ Bách Thành chua xót. Anh muốn đứng dậy kéo nàng về, nhưng trong thâm tâm lại biết Bạch Uyển Nhu phải trải qua những điều này thì mới hết hy vọng với Thời Úc được.
Đó cũng là lý do vì sao Hạ Bách Thành lại đột ngột mang Bạch Uyên Vân về mà không thông báo trước.
Phải bất ngờ, Bạch Uyển Nhu mới sụp đổ càng nhanh.
"...Úc gia?"
Bạch Uyên Vân thử gọi người đàn ông đang thất thần lần hai.
Thời Úc sực tỉnh, nghiêng mắt nhìn nàng. Càng nhìn, dáng vẻ của Bạch Uyên Vân càng trùng hợp với thiếu nữ trong mộng, đến hai chữ Úc gia cũng có ngữ khí tương tự.
Thiếu nữ của hắn không những biết múa, mà còn biết hát kịch. Giấc mơ về nàng khi ở trên sân khấu mà nhìn xuống cười với hắn, Thời Úc đã mơ rất nhiều lần.
"Cô ta?" Hắn hỏi.
Bạch Uyên Vân chưa kịp gật đầu, Thời Úc đã lên tiếng: "Không là gì cả."
Hắn chần chờ cái gì chứ?
Kết hôn thì sao, vợ chồng thì đã sao.
Chỉ cần hắn muốn, ngay trong đêm nay, hắn và Bạch Uyển Nhu sẽ thành vợ cũ và chồng cũ.
Người hắn thật sự yêu và mơ bấy nhiêu năm đã trở về. Bạch Uyển Nhu dám hãm hại Bạch Uyên Vân, vậy thì phải lường trước được ngày hôm nay.
"...Vâng." Bạch Uyên Vân liếc nhìn khuôn mặt bỗng trở nên trắng bệch của Bạch Uyển Nhu, vui vẻ cười mỉm, "Em biết rồi."
Nhìn đôi nam nữ ân cần ôm ấp hỏi han nhau trước mặt, mắt Bạch Uyển Nhu chua xót, như bị kim nhọn đâm phải.
Ngay lúc bốn chữ "Không là gì cả" vừa vang lên, trời đất quanh cô như sụp đổ, tối sầm, tựa có núi cao nặng ngàn cân vạn tấn đè lên người Bạch Uyển Nhu.
Trong phút chốc, ép gãy lưng cô, máu tươi đầm đìa.
"Anh... Nói gì thế?"
Bạch Uyển Nhu cười gượng, mò tay vào trong túi cầm lấy sổ kết hôn. Như quay trở lại khi nãy lúc mà cô cố chứng minh cho người phục vụ biết mình là vợ Thời Úc, Bạch Uyển Nhu lật tới tờ đơn kết hôn của bọn họ, xoay sổ lại, đưa tới trước mặt hắn.
"Bọn mình... Là vợ chồng mà..."
Giọng cô khàn và run đến lạ, như người ăn xin đã bị ép tới bước đường cùng, mỗi một chữ đều tựa đang quỳ lạy van nài.
"Úc gia... Chỉ có em mới được gọi thế... Bọn mình đã kết-" Hôn.
"Đủ rồi."
Là giọng nói lạnh băng của Thời Úc.
Đồng tử màu trà khóa chặt lấy Bạch Uyển Nhu, đến nhìn quyển sổ trên tay cô cũng không thèm nhìn. Hắn nhếch môi, cười nhưng mắt lại không cười.
"Tôi nói, cô, đi, về."
Những người đang ngồi trên ghế vừa nghe liền biết, Thời Úc đây là đang dùng sự kiên nhẫn cuối cùng của mình để nói chuyện.
Tương tự như hai người anh trai của mình, Thời Úc xưa giờ không thích người khác cãi lời hắn.
Từ Hi Thanh nghĩ, Bạch Uyển Nhu nếu còn có đầu óc, thì tốt nhất nên đi về ngay bây giờ. Sau đó nếu muốn nói chuyện, thì nên đợi dịp khác để nói.
Đêm nay Thời Úc rõ ràng đang không bình tĩnh vì sự trở lại của Bạch Uyên Vân, Bạch Uyển Nhu đây là đang chơi với lửa.
Người tình cũ gặp nhau, vợ cả từ đâu lòi ra, còn làm ra hành động giơ sổ kết hôn để chứng minh. Trước mặt bao người, Thời Úc mất mặt là đúng rồi.
Từ Hi Thanh âm thầm lắc đầu, cứ ngỡ Bạch Uyển Nhu đang chuẩn bị lùi một bước, thì bên tai bỗng vang lên một giọng nữ run run như sắp khóc.
Bạch Uyển Nhu cố nâng quyển sổ trên tay lên, mím môi rơi nước mắt, trông không khác gì một con đần, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng thấy xấu hổ thay cô.
"Úc gia... Anh đừng như thế... Em-"
Bạch Uyển Nhu đang nói giữa chừng, quyển sổ trên tay bỗng bị giật lấy.
'Rẹt'
Thời Úc rũ mắt nhìn ba bốn tờ giấy vừa bị xé xuống khỏi quyển sổ, chậm rãi xoay ngang chúng lại.
Lại hai ba tiếng xé giấy vang lên.
Hình thẻ, tên, chữ ký, dấu ấn của cục hôn nhân.
Đều rách làm đôi.
À không, làm ba, làm bốn chứ.
Bạch Uyển Nhu ngơ ngác nhìn người đàn ông đang thả vụn giấy trong tay xuống đất.
Có thứ gì đó vỡ vụn trong cô.
Trong đầu bỗng vang vọng lời dặn của nhân viên công vụ làm giấy kết hôn cho bọn họ: "Nhớ bảo quản cho kỹ, nếu hư hao hoặc làm mất, nhớ về sở làm lại cho kịp thời, chứ không là hôn nhân mất hiệu lực đấy nhé."
Thời Úc... Liệu có chịu đi làm lại với cô?
Nhịp thở Bạch Uyển Nhu càng lúc càng nhanh.
Thế giới trước mắt cũng bỗng bị nhòa.
"Aaaaaa!"
Cô điên loạn hét lên một tiếng "A" thật to, nước mắt giàn giụa nhào tới bấu lấy quyển sổ màu đỏ chỉ còn một nửa trong tay Thời Úc, dùng sức giật lấy nó về phía mình.
"Trả nó cho tôi!!! A!!!"
Bạch Uyển Nhu vừa gào khóc vừa la ó, tựa bị điên mà liên tục lắc đầu, khóc tới mức ngũ quan méo mó vặn vẹo, khiến người nhìn thấy phải run sợ.
Đồng tử Thời Úc co rụt lại, đầu óc trong phút chốc trở nên trống rỗng, tay cũng thả lỏng.
Không có lực giữ, sức kéo của cô lại quá mạnh, Bạch Uyển Nhu theo quán tính ngã ngửa xuống mặt đất, chật vật cực kỳ.
Thời Úc theo bản năng vươn tay đỡ lấy tay cô, lại bị người dùng sức hất ra.
"Cút!"
Bạch Uyển Nhu gân cổ gào lên, một tay nắm chặt quyển sổ nhăn nheo, một tay đỡ thân thể lùi về sau.
"Cút đi! Anh cút đi!" Cô lắc đầu lẩm bẩm, loạng choạng bò dậy.
Hạ Bách Thành đứng phắt dậy, muốn lại gần Bạch Uyển Nhu, lại bị Đạm Tân kéo lại.
Anh quay phắt đầu đỏ mắt nhìn bạn mình, lại bị Đạm Tân ý bảo nhìn Thời Úc. Hạ Bách Thành theo đó trông sang, phát hiện sắc mặt Thời Úc rất khó coi.
Sống hai mươi mấy năm, đây là lần đầu tiên Thời Úc bị một người phụ nữ liên tục kêu "Cút" như vậy.
"Cô-" Hắn vừa mở miệng, Bạch Uyển Nhu đã gào lên:
"Câm mồm!"
Cô mò mẫm bò dậy, nước mắt tựa như mất khống chế, chảy đầy mặt, rơi liên tục xuống chiếc váy rẻ tiền mà cô đã cất công chuẩn bị cho ngày hôm nay.
"Tôi... Đi... Là được."
Bạch Uyển Nhu thở hổn hển, cố nói từng chữ sao cho không bị lẫn vào tiếng nức nở của mình, hai tay siết chặt, "Ly hôn đi, Thời Úc... Nếu anh thích thì... Ly hôn..."
Thần sắc Thời Úc âm trầm, tựa báo hiệu mưa gió sắp tới.
"A." Từ trong cổ họng tràn ra cười khẽ, Thời Úc gằn từng chữ, "Tùy cô."
Bạch Uyển Nhu đã không còn sức để xem mặt đoán ý của hắn, cô khi đã đứng vững, lập tức xoay người chạy đi.
Cánh cửa đóng sầm lại, Hạ Bách Thành muốn đuổi theo, lại bị Thời Úc cảnh cáo:
"Ngồi xuống."
"Thời Úc." Hạ Bách Thành hất tay Đạm Tân ra, lạnh lùng nhìn người anh em của mình, "Tốt nhất là mày nên giữ lời của mình, ly hôn với Uyển Nhu."
"Giữ lời?"
Thời Úc hỏi lại, từ trong túi cầm lấy hộp thuốc, động tác thuần thục lấy ra một điếu thuốc lá kẹp vào tay.
"Cái này, mày nên nói với cô ta mới đúng."
Điếu thuốc được bật lửa, Thời Úc cúi đầu hút một ngụm, xoay người đi ra ban công.
"Chơi đi, tao hút cái."
Hắn nói, ngữ khí nhạt nhẽo như thể vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra.
Người trong phòng liếc nhau, biết Thời Úc đây là không muốn nhắc lại chuyện ban nãy, vì thế cũng quay lại chơi trò chơi.
Bạch Uyển Nhu vừa nhìn liền biết không phải là cùng cấp độ tương xứng với Thời Úc, đến "Chơi qua đường" cũng là miễn cưỡng, làm sao có thể khiến Thời Tam gia của Úc thành bận tâm được chứ.
Ai cũng nghĩ như thế, trừ Bạch Uyên Vân và Hạ Bách Thành.
Từng tận mắt thấy dáng vẻ yêu thương của Thời Úc đối với Bạch Uyển Nhu, Bạch Uyên Vân ngơ ngẩn nhìn bóng dáng cao lớn thấp thoáng sau cánh cửa, ánh mắt lóe lóe.
~~~
Chap này tặng bạn Thư Huỳnh nha, tui ráng viết thêm cho xong đoạn gay cấn lun á hihi. Cảm ơn bạn vì đã donate 1 phát mình bất ngờ xỉu ngang lun ạaa