Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 36: Thời Úc tới cửa tìm người

"Uyển Nhu, sao rồi? Em có ổn không? Đồ mặc có vừa không?"

Tiếng thăm hỏi ở ngoài cửa của Bạch Huy khiến Bạch Uyển Nhu luống cuống, cô cắn răng, vội mặc chiếc váy trắng mới toanh vào.

Túi đồ Bạch Huy đưa cho cô có cả nội y và váy, kỳ lạ thay, cái nào cũng vừa vặn thân thể cô.

Bởi vì quá vừa, cho nên đường cong của Bạch Uyển Nhu đã không còn giấu được nữa. Cô mặc vào rồi lại cởi ra, muốn mặc lại váy cũ của mình.

Nhưng mọi thứ khi nãy lại khiến cô nhớ tới những ký ức không tốt, Bạch Uyển Nhu đang phân vân, thì Bạch Huy đã đứng ở ngoài hỏi han.

Lần đầu tiên ăn mặc như thế trước mặt người đàn ông khác ngoài Thời Úc, cô chần chờ một lát, mới mở cửa phòng tắm ra.

"Em xong rồi." Cô cúi gằm mặt, hai ngón trỏ vô thức nắm chặt lấy nhau.

Bạch Huy nhìn cô gái bẽn lẽn trước mặt, ánh mắt nhanh chóng chạm phải làn da trắng ngà còn đang vương vài giọt nước.

Như là một phản xạ tự nhiên, Bạch Huy thoáng liếc phần đẫy đà nào đó ngay trên chiếc eo thon gọn, đôi đồng tử màu hạt dẻ lập tức trở tối.

Anh nắm tay để lên môi, ho khan hai tiếng, sau đó chủ động vươn tay nắm lấy bàn tay mềm mại của người trước mắt, "Đi thôi, anh vừa nấu mì xong."

Bạch Uyển Nhu đột ngột bị dắt tay, theo phản xạ muốn rút tay lại. Nhưng Bạch Huy tựa không nhận ra vậy, vẫn giữ chặt tay cô đi ra ngoài phòng khách.

Lúc này, Bạch Uyển Nhu mới có dịp nhìn rõ anh.

Bạch Huy thân vận sơ mi trắng và quần tây, có lẽ vì vừa nấu ăn xong, cả hai bên ống tay áo của anh đều được xắn lên, lộ ra cánh tay trắng trẻo thoáng hiện gân xanh.

Trắng trẻo?

"Sao da anh trắng thế?" Bạch Uyển Nhu nhỏ giọng hỏi, còn âm thầm so sánh da anh với da mình.

Tuy cũng là trắng, nhưng của cô thiên về màu sữa hơn.

Bạch Huy nghiêng mắt nhìn cô gái nhỏ đang che che giấu giấu mà liếc tay mình, cảm thấy buồn cười, "Trắng bẩm sinh, dù anh có ra ngoài rồi bị đen như thế nào, chỉ cần ở nhà một khoảng thời gian là sẽ trắng lại."

"...Ò." Bạch Uyển Nhu khen thật lòng, "Da anh vừa trắng vừa đẹp."

Bạch Huy nghe thế, dở khóc dở cười. Anh kéo ghế ra cho cô, đợi tới lúc Bạch Uyển Nhu vâng lời ngồi xuống, Bạch Huy mới véo má cô một cái.

"Muốn uống gì?" Anh đẩy tô mì đang bốc khói về trước mặt Bạch Uyển Nhu, sau đó cầm đũa muỗng đưa cho cô, "Nước ép không? Em thích ổi hay dứa?"

Bạch Uyển Nhu nhìn tô mì ngập ngụa thịt bò cùng với một miếng trứng lòng đào ở trên cùng, rồi lại ngẩng đầu trông về phía người đàn ông đang đưa đũa cho cô.

Dưới ánh đèn hơi ngả vàng, Bạch Huy hệt như căn phòng yên tĩnh lại ấm cúng này, đem lại cho cô cảm giác thoải mái và yên tâm khác lạ.

Chỉ là một tô mì bò và một đôi đũa mà thôi, lại khiến hốc mắt Bạch Uyển Nhu nóng lên. Cô nhỏ giọng nói cảm ơn, sau đó cúi đầu ăn mì, sợ Bạch Huy thấy được nước mắt của mình.

Trong khi người chồng Bạch Uyển Nhu yêu bằng cả tâm can lúc nào cũng hành hạ cô, thì người anh mà trước giờ cô thấy khó gần và lạnh lùng này lại đến cứu rỗi, chở che và cho Bạch Uyển Nhu đồ ăn mà cô thích nhất.

Trước giờ, cô luôn sợ Bạch Huy. Nhưng lúc này đây, trong lòng Bạch Uyển Nhu chỉ còn lại sự ỷ lại và biết ơn.

Ba năm nay, chỉ có duy nhất Bạch Huy đối xử với cô tốt như vậy...

Tốt đến mức, Bạch Uyển Nhu bắt đầu bứt rứt, cảm thấy cô không xứng đáng được trân trọng tới từng cái ăn cái mặc như thế này.

"Đừng khóc." Một bàn tay ấm áp bỗng xoa đầu cô.

Ghế bên cạnh được kéo ra, Bạch Huy ngồi xuống, chống tay lên bàn, nghiêng đầu cố nhìn khuôn mặt đang cúi gằm xuống của Bạch Uyển Nhu.

"Nếu thấy ngon, anh lại nấu thêm bát khác cho em, được không?" Bạch Huy mềm nhẹ vỗ vai cô, "Uyển Nhu muốn bao nhiêu bát cũng được."

Kỳ lạ thay, anh càng dỗ dành, Bạch Uyển Nhu càng rơi nước mắt dữ hơn.

Cô mếu miệng ăn mì, khóc đến mức hai vai run rẩy, nước mắt rơi xuống tô, xuống bàn, xuống váy.

Lưng cũng cong xuống, không hề cố gắng giữ thẳng nữa.

Bạch Huy rút khăn giấy, kiên nhẫn lau mặt cho cô. Hết tờ này đến tờ khác, anh vẫn không ngừng lau, yên lặng bầu bạn cô vượt qua khoảnh khắc đầy chật vật này.

"Em ăn xong rồi."

Ăn xong một tô mì, dù mặt ngoài Bạch Uyển Nhu không có tỏ vẻ gì, nhưng trong lòng, cô đã ghi tạc từng khoảnh khắc của tối hôm nay, từ khi gặp lại Bạch Huy vào lòng.

"Để em rửa cho." Nói, Bạch Uyển Nhu đứng dậy nâng tô, muốn cầm nó vào bên trong bếp để rửa.

"Ngồi xuống đi, Uyển Nhu." Bạch Huy kéo tay cô, "Để anh, đàn ông sao có thể để phụ nữ làm việc chứ."

"Em..."

Cuối cùng, Bạch Uyển Nhu vẫn phải ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha ngoài phòng khách, uống ly nước ép mà Bạch Huy làm cho cô, ngoan ngoãn chờ đợi.

"Uống xong, thích thì ăn thêm trái cây với hoa quả." Anh đặt dĩa trái cây lên bàn, cầm điều khiển từ xa lên, cười hỏi cô, "Muốn xem phim gì nào?"

"...Em có."

Bạch Huy cong môi, đang đà mở danh sách phim để lựa bộ nào đáng yêu một tí cho Bạch Uyển Nhu dễ xem, thì chuông cửa bỗng vang lên.

"Đợi anh một lát." Anh nhíu mày, sau khi dặn dò cô gái nhỏ đang ôm gối ôm xong, liền đi về phía cửa phòng.

Nơi Bạch Huy ở là một biệt thự tại Úc thành của anh, bên ngoài có vệ sĩ đứng canh. Anh nhớ rằng mình không có hẹn bất kỳ ai đến thăm vào giờ này, vì vậy bèn mở camera lên, muốn xem thử người đến là ai.

Đợi tới khi gương mặt góc cạnh quen thuộc lọt vào trong mắt, Bạch Huy mới mở cửa.

"Úc? Mày đến đây vào giờ này làm gì?" Anh hơi nhíu mày, không quá thoải mái với việc Thời Úc đột nhiên xuất hiện tại nơi này, "Sinh nhật mày chẳng phải tao đã nhắn là không tới-"

Bạch Huy muốn nói rằng mình đã gọi cho Từ Hi Thanh để thông báo, nhưng thứ đã ngắt lời anh...

Là một cú đấm xé gió của Thời Úc.