Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 31: Điện thoại

Anh Khôi mặc kệ điện thoại réo liên tục anh vẫn bình thản thưởng thức bữa cơm. Tuy nhiên những người bên cạnh lại không thể bình tĩnh thản nhiên như anh. Vì tiếng chuông thật sự rất ồn ào.

"Nếu anh không muốn nghe thì trực tiếp tắt máy luôn cho rồi. Bài hát sến sẩm nghe tới nghe lui bực cả mình".

Nguyệt Thu không nhịn được bực bội lên tiếng đưa ra đề nghị. Cô cũng chưa từng nghĩ người đàn ông đang ngồi bên cạnh cô có thể cài nhạc chuông sến đến mức cô nổi gai ốc. Cô là một người yêu thích âm nhạc, giọng hát của cô cũng không tệ. Cô có thể hát bất kỳ thể loại nào nhưng lần này thì cô thật sự nhận ra mình ghét thể loại nhạc nào nhất rồi.

"Cô không nghe nhạc châu âu thì đừng phát biểu để lộ sự ngu ngốc trong kiến thức âm nhạc của mình".

Anh Khôi cho Nguyệt Thu ánh mắt khinh thường rồi liếc nhìn điện thoại. Hơn năm cuộc gọi bị nhỡ, tất cả đều của cùng một người. Anh cũng không biết Kiều Diễm tìm anh làm gì mà lại kiên nhẫn như vậy. Nhưng sự thật anh không muốn bị cô ta quấy rầy trong lúc này. Ở bên cạnh cô ta anh luôn cảm thấy mệt mỏi.

"Anh…"

Nguyệt Thu tức giận vừa muốn phản bác lại nhưng lại không biết phải phản bác thế nào. Sự thật cô thật sự chưa từng nghe nhạc của các nước châu âu. Cô cũng nghe nhạc nước ngoài nhưng chỉ khoanh vùng ở Trung Quốc, Hàn Quốc. Chủ yếu cô nghe để học tiếng của họ được tốt hơn.

"Ba ơi! Hay ba để con nghe cho. Chứ người ta gọi mãi phiền thật đấy".

Hạ Vy đưa tay đến trước mặt Anh Khôi. Cô bé không dám trực tiếp biểu lộ mình đứng về phía Nguyệt Thu cho nên chỉ giả vờ nói thế. Nào ngờ ba của cô bé lại đưa điện thoại cho cô bé nghe thật. Tay cô bé đang rung nhưng không biết là tự tay đang rung hay là điện thoại rung. Cô bé biết nói thế nào? Không ngờ người gọi đến là cô Kiều Diễm đáng sợ kia. Mỗi lần gặp gỡ người phụ nữ đó, cô bé đều hoảng sợ im thin thít. Bởi vì khi không có ba của cô bé ở cùng, người phụ nữ đó luôn khó chịu và mắng cô bé.

Nhật Minh nhận rõ thái độ hoảng sợ của em gái khi nhìn thấy tên người gọi đến. Cậu nhóc giật lấy điện thoại dứt khoát bấm nhận cuộc gọi.

"Mẹ ơi! Ba có điện thoại".

Anh Khôi nhướng mày khẽ nhếch mép. Nguyệt Thu sửng sốt ánh mắt khó tin nhìn Nhật Minh. Tại sao điện thoại của anh ta nhưng lại kéo cô vào? Cũng không đúng. Cô không phải mẹ của Nhật Minh. Nhưng bây giờ tình huống này là thế nào? Đưa điện thoại của anh ta cho cô làm gì? Cô nhướng mày khó hiểu nhìn Nhật Minh khó cậu nhóc đưa điện thoại đến trước mặt Nguyệt Thu. Điện thoại đang ở chế độ loa ngoài nên cô có thể nghe thấy được giọng nói không mấy vui vẻ của người phụ nữ bên kia đầu dây.

"Ba đang tắm nên mẹ nghe giúp ba đi. Con cũng không biết nói gì?"

Nhật Minh nháy mắt với Nguyệt Thu rồi chỉ chỉ vào điện thoại.

Anh Khôi ngồi một bên cũng nhìn chằm chằm Nguyệt Thu. Anh đang rất tò mò muốn biết Nguyệt Thu sẽ giải quyết tình huống này thế nào.

Nguyệt Thu khó xử không biết phải làm sao. Nếu cô lên tiếng nói chuyện thì chắc chắn sẽ gây ra hiểu lầm lớn. Nhưng nếu không lên tiếng thì hình như người phụ nữ bên kia cũng sẽ không chịu để yên. Liếc nhìn Anh Khôi đang ngồi bên cạnh đang rất điềm tĩnh. Cô phán đoán có thể người gọi đến là một người phụ nữ si mê anh nhưng anh không có tình cảm với cô ta. Và vì một lý do bất đắc dĩ nào đó anh không tiện trực tiếp nói lời từ chối. Hai đứa nhỏ biểu hiện thế này càng làm cô khẳng định chắc chắn cả hai đứa nhỏ đều không thích người phụ nữ này ở bên cạnh ba mình. Cô trầm ngâm một lúc rồi do dự lên tiếng.

"Xin chào! Anh Khôi đang… tắm. Nếu cô có việc gấp thì có thể nói với tôi. Tôi có thể giúp cô chuyển lời tới anh ấy".

"Tôi là ai hả? Tôi là…"

Nguyệt Thu ấp úng không biết nên nói thế nào mối quan hệ của mình với Anh Khôi thì Hạ Vy đã nhanh miệng.

"Mẹ ơi!"

"Bạn gái? Không phải. Hai đứa nhỏ chỉ…"

Nguyệt Thu muốn giúp ba cha con nhà này ngăn hoa đào phiền phức. Nhưng cũng không muốn tự rước phiền phức vào người cho nên muốn nói rõ ràng. Vừa định nói mình chỉ là mẹ nuôi của hai đứa nhỏ mà không phải bạn gái của Anh Khôi. Đúng lúc này anh ta lại giật điện thoại lại.

"Công việc đến công ty rồi nói. Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi của tôi với gia đình. Tôi không muốn bị làm phiền".

Anh Khôi dứt khoát một câu rồi tắt điện thoại. Hạ Vy và Nhật Minh đồng loạt đưa ngón tay cái với ba mình. Ngược lại Nguyệt Thu nhíu mày tức giận.

"Tại sao trước đó anh không nói vậy luôn đi? Vòng vo chuyền điện thoại tới lui làm gì".

Anh Khôi ngơ ngác rồi mím môi không biết giải thích thế nào. Chẳng lẽ anh thành thật nhận là bản thân cố ý. Cố ý muốn để Kiều Diễm biết bên cạnh anh đã có người phụ nữ khác. Cố ý để cô ta biết anh và cô ta không thể có mối quan hệ sâu xa hơn.

"Nếu ăn no rồi thì ba người về hết đi".

Nguyệt Thu dứt khoát đuổi người. Nhật Minh và Hạ Vy cũng bị vạ lây.

Nhật Minh muốn giải thích gì đó nhưng cuối cùng im lặng nắm tay ba mình rồi kéo Hạ Vy cùng đi về. Hạ Vy có vẻ không cam tâm, rõ ràng người làm sai là ba nhưng tại sao cô bé cũng bị giận lây. Nhưng ánh mắt cảnh cáo của Nhật Minh làm cô bé chẳng dám lên tiếng. Cả hai ngoan ngoãn chào tạm biệt Nguyệt Thu rồi lặng lẽ ra về.

Nguyệt Thu vẫn không có ý níu kéo. Tiễn ba người ra về rồi đóng rầm cửa lại.

Phía sau cánh cửa Nguyệt Thu đang cố gắng lấy lại bình tĩnh, cô vừa đưa tay vuốt ngực vừa lẩm bẩm.

"Nguyệt Thu, mày nhất định không được mềm lòng nữa. Không được để ba cha con họ biến mày thành mẹ ghẻ độc ác".

Nguyệt Thu dọn dẹp xong phòng bếp thì vừa lúc nhận được cuộc gọi của người thân ở quê. Cuối cùng cô quyết định rời xa thành phố vài ngày để tâm tình được xoa dịu. Cô thật sự thích hai đứa trẻ kia nhưng để làm mẹ ghẻ thì cô không muốn.