Chương 30: Không khí gia đình
Nguyệt Thu lau vệt mồ hôi trên trán. Một bàn thức ăn năm món đã được cô chế biến hoàn hảo. Vừa có mùi vị vừa có thẩm mỹ, cô chưa bao giờ đầu tư nhiều vào hình thức như hôm nay. Có lẽ vì cô muốn hai đứa nhỏ sẽ thích thú hơn khi ngồi vào bàn ăn.
"Nhật Minh, Hạ Vy đến rửa tay rồi ăn cơm này".
Hạ Vy chậm chạp bước đến kéo ghế ngồi xuống, liếc nhìn anh hai nháy nháy mắt. Bởi vì không đặt sự chú ý vào bàn ăn cho nên hai đứa nhỏ không khen ngợi hay có ý kiến gì với các món ăn trước mặt.
Nhật Minh cũng đứng ngồi không yên, cậu nhóc đã gửi tin nhắn liên tục nhưng chẳng được ba cậu hồi đáp dù chỉ một tin nhắn vỏn vẹn một từ như bình thường. Cậu đưa điện thoại lên chụp một bức ảnh rồi gửi cho ba mình. Cậu không tin nhìn thấy một bàn ăn hấp dẫn thế này mà ba cậu có thể tiếp tục phớt lờ.
Nguyệt Thu ngược lại có chút buồn bã và hụt hẫng. Vốn nghĩ hai đứa trẻ sẽ khen ngợi tài nấu ăn của mình khi nhìn thấy bàn ăn đặc sắc trước mặt. Nào ngờ từ lúc ngồi vào bàn cả hai đứa không nói gì. Cô không nhịn được giả vờ hỏi.
"Hai đứa có thích mấy món này không? Lúc nãy chị quên hỏi hai đứa thích ăn gì để nấu. Nếu không thích thì chị gọi thức ăn bên ngoài nhé".
Hạ Vy giật mình vội vàng lên tiếng:
"Thích chứ ạ. Gà chiên giòn vừa ăn không cứng cũng không nhiều dầu. Tôm kho cũng ngon, không mặn cũng không ngọt quá. Canh càng ngon hơn nữa. Em chưa từng ăn được món canh khổ qua nào dễ ăn như thế này. Thường em nghĩ canh khổ qua phải đắng lắm".
"Ngon thật không? Nhật Minh, em thì sao?"
Nguyệt Thu mắt sáng rực nhìn chằm chằm hai đứa nhỏ. Lời khen của Hạ Vy như một liều thuốc kích thích đối với cô. Đang buồn bã chẳng còn tâm trạng để ăn uống thế nhưng vừa được khen lập tức hào hứng và tràn đầy hy vọng.
"Mực không dai, rau củ vừa chín giòn ngon. Cá thơm vị vừa ăn lại không bị tanh. Rất ngon ạ".
Nhật Minh thành thật cho lời nhận xét của mình. Cậu nhóc rất ít khi ăn cá vì sợ mùi tanh. Vốn dĩ cậu nhóc cũng không định nếm thử nhưng lại sợ không ăn thì sẽ phụ lòng của Nguyệt Thu. Nào ngờ khi ăn một miếng nhỏ lại muốn ăn thêm một miếng lớn. Sau đó thì không có cách nào hạ đũa xuống được.
"Vậy thì hai đứa ăn nhiều một chút nhé".
Nguyệt Thu mỉm cười vui vẻ. Cô biết tài nấu ăn của bản thân không tệ. Cũng không phải lần đầu tiên nghe lời tán thưởng về các món ăn mình nấu. Nhưng lần này thật sự rất đặc biệt, tâm trạng cô cực kỳ vui vẻ.
Ba người đang vừa ăn vừa nói cười vui vẻ thì bên ngoài có tiếng chuông cửa. Nguyệt Thu chưa kịp đứng lên đi mở cửa thì Hạ Vy đã nhanh chân hơn quay người chạy. Hạ Vy vừa nhìn thấy ba mình đứng trước cửa thì vui mừng hớn hở.
"Con còn nghĩ ba sẽ đến muộn bỏ qua dịp tốt. Nhanh vào trong ăn cơm thôi. Chị Nguyệt Thu nấu ăn ngon lắm. Còn hơn cả đầu bếp nhà hàng năm sao".
Anh Khôi nhướng mày, vừa bước vào nhà anh đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn phảng phất quanh cánh mũi. Vì một tấm ảnh Nhật Minh gửi đến mà anh đã không ăn uống gì trong suốt dọc đường đến đây. Thậm chí còn từ chối lời mời ăn cơm của đối tác. Anh muốn xem thử thật sự anh có phí sức nhịn đói hay không?
Nguyệt Thu vừa đặt phần thịt cá đã được cô tỉ mỉ loại bỏ xương đặt vào chén của Nhật Minh thì đúng lúc Anh Khôi bước đến. Anh nhíu mày.
"Nhật Minh không thích ăn cá".
Nguyệt Thu nhướng mày nhìn Anh Khôi rồi chớp mắt nhìn Nhật Minh. Ánh mắt của cô chính là muốn hỏi Nhật Minh, ba cậu nói có thật hay không? Rõ ràng nãy giờ Nhật Minh ăn cũng không ít thịt cá mà. Chẳng lẽ chỉ vì muốn cô vui vẻ mà tự ép buộc bản thân.
"Không thích thật nhưng riêng món này thì thích ạ".
Nhật Minh lên tiếng giải thích rồi tiếp tục ăn hết phần thịt cá trong chén trước ánh mắt khó tin của Anh Khôi và nụ cười vui vẻ hài lòng của Nguyệt Thu.
Nguyệt Thu nháy mắt đắc ý với Anh Khôi rồi lịch sự hỏi:
"Anh ăn cơm chưa? Tôi lấy chén cho anh".
Anh Khôi còn chưa kịp trả lời thì Hạ Vy đã kéo chiếc ghế bên cạnh Nguyệt Thu và đẩy Anh Khôi đến ngồi xuống.
"Ba chưa ăn cơm chiều đâu ạ? Vừa rồi em nghe tiếng bụng ba kêu ộp ộp chắc là đói lắm rồi đấy ạ".
Nguyệt Thu mím môi nhịn cười rồi quay người đi đến kệ tủ chén, lấy thêm chén mới và đũa.
Anh Khôi nhíu mày rồi cong ngón tay ký nhẹ lên trán Hạ Vy. Hạ Vy mỉm cười lè lưỡi rồi chạy về chỗ ngồi của mình tiếp tục ăn cơm.
Nguyệt Thu xới cho Anh Khôi bát cơm trắng đặt trước mặt anh rồi đưa đôi đũa cho anh.
"Ăn thử xem có xứng đáng trở thành đầu bếp năm sao không?"
Anh Khôi đưa tay nhận lấy đôi đũa nhưng vẫn không quên cảm thán.
"Tự cao tự đại".
"Anh nói cái gì?"
Nguyệt Thu tức giận nghiến răng hỏi lại. Cô có lòng tốt cho anh ăn cơm chực nhà cô vậy mà còn không biết tốt xấu. Cô thật sự không hiểu vì sao mẹ của hai đứa nhỏ lại có thể yêu được một người đàn ông đáng ghét thế này.
"Ba em đùa đấy. Chị Nguyệt Thu nấu ăn là ngon nhất. Ngon hơn bác đầu bếp nhà em nấu nữa".
Hạ Vy đứng ra giảng hòa. Nhật Minh âm thầm khen ngợi em gái. Bình thường cậu chê tính cách em gái nói nhiều. Chú Bảo dạy những điều dư thừa không thiết thực. Nhưng hôm nay cậu phải cảm ơn em gái, nếu không nhờ em gái lanh lợi thì có lẽ bữa cơm này không thể ăn tiếp nữa.
Anh Khôi gấp thử một lượt các món cho vào miệng. Ánh mắt anh nhìn Nguyệt Thu có chút bất ngờ. Tất cả các món ăn trên bàn cũng không phải sơn hào hải vị của ngon vật lạ đắt tiền hay quý hiếm gì. Nhưng thật sự đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được bữa cơm gia đình.
Nhận thấy ánh mắt Anh Khôi nhìn mình, Nguyệt Thu vênh mặt đắc ý:
"Ngon lắm đúng không?"
"Cũng tạm. Không khó ăn như tôi nghĩ".
Anh Khôi bình thản vừa trả lời vừa tiếp tục tự mình xới thêm chén cơm nữa.
Nhật Minh và Hạ Vy liếc mắt nhìn nhau rồi mỉm cười vui vẻ.
Nguyệt Thu cho Anh Khôi ánh mắt khinh thường. Khen cô một câu thật lòng có thể khiến anh ta trào máu chết sao. Lời nói thì ra vẻ chê bai nhưng hành động thì hận không thể ăn hết tất cả trên bàn. Ăn như hổ đói vồ mồi mà còn dám làm màu. Anh ta nghĩ cô mù chắc.
Không khí đang ấm áp thì điện thoại Anh Khôi vang lên tiếng chuông. Liếc nhìn tên người gọi đến đầu mày Anh Khôi hơi nhíu lại. Nguyệt Thu ngồi bên cạnh cũng nhìn thấy tên người gọi đến. Là phụ nữ.