Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 29: Đến thăm

Nguyệt Thu nghỉ việc ở bệnh viện làm nhiều người bàn tán xôn xao. Phần nhiều mọi người không biết vì sao cô lại đột nhiên nghỉ việc. Một phần nhỏ khác lại đồn đoán mối quan hệ của cô và tổng giám đốc Anh Khôi. Nguyệt Thu không đến bệnh viện nên không nghe thấy những lời khó nghe miêu tả về cô. Nhưng Đan Thi ngày ngày vẫn phải đi làm cho nên tất cả đều lọt hết vào tai cô ấy. Có chuyện không quá đáng thì cô phớt lờ coi như mình không nghe thấy gì. Nhưng nếu có những người nói quá sự thật, sỉ nhục Nguyệt Thu thì Đan Thi lập tức đứng ra tranh cãi, phản bác thay bạn. Sau đó đem những chuyện đã xảy ra về nhà thuật lại với Nguyệt Thu.

"Mấy con nhỏ trước đây ghét mày bây giờ mày nghỉ việc nó hả dạ, ngày nào cũng đồn bậy bạ nói xấu mày. Tao nghe mà tao tức cái lồng ngực".

"Họ nói thế nào? Nói ra nghe tức phụ cho".

Nguyệt Thu đặt đĩa dưa hấu xuống bàn rồi lấy một miếng đưa cho Đan Thi. Từ lúc Đan Thi bước vào nhà cô đã cảm nhận được ngọn lửa đang hừng hực cháy trong người cô ấy. Đan Thi là người nóng tính cô biết rõ điều này nhưng cô ấy cũng là người biết chừng mực. Điều có thể làm cô ấy tức đến đỏ mặt tía tai chắc chắn không phải chuyện nhỏ. Cô đang cảm thấy tò mò, đám người kia đã nói gì về mình.

"Con quỷ Nga nói mày không biết liêm sỉ, câu dẫn tổng giám đốc tập đoàn điện máy. Nói mày là hồ ly tinh, mẹ ghẻ độc ác".

"Dừng".

"Đấy… mới có một chút mà mày đã tức không muốn nghe tiếp rồi. Mày thử nghĩ đi, tao trực tiếp nghe họ xỉa xói mày thì làm sao tao nhịn được".

Nguyệt Thu nhíu mày. Vốn dĩ cô nghĩ tin đồn chỉ xoay quanh việc cô đột ngột nghỉ việc. Họ sẽ đoán cô bị bệnh nan y hay bị tai nạn hoặc có thể vong ơn bội nghĩa xin được việc làm lương cao hơn ở một bệnh viện nào đó. Thế mà mọi chuyện lại không như suy đoán của cô. Tại sao lại có tin đồn phi lý về cô và Anh Khôi? Rõ ràng giữa cô và anh ta còn chưa từng có bất kỳ hành động nào vượt quá giới hạn chỗ đông người. Chuyện này nhất thời cô không tiêu hoá nỗi.

"Không muốn nghe thì tao không nói nữa. Mày cứ ở nhà nghỉ ngơi một thời gian đi. Tao sẽ liên hệ với mấy bạn học cũ làm ở các bệnh viện khác hỏi xin việc cho mày. Bác sĩ giỏi như mày chắc chắn đi đến đâu cũng có bệnh viện nhận thôi".

Đan Thi vỗ nhẹ vai Nguyệt Thu an ủi. Cô đang nghĩ có lẽ cô cần tìm gặp Anh Khôi để hỏi rõ ràng một số chuyện. Nguyệt Thu cũng không còn nhỏ tuổi nữa, nếu hai người có thể tiến đến hôn nhân thì không còn sợ tin đồn gây bất lợi cho danh dự của Nguyệt Thu. Nhưng nếu anh ta thật sự chỉ xem Nguyệt Thu là hình bóng thay thế của vợ anh ta thì cô sẽ tìm mọi cách cảnh cáo anh ta đến gần Nguyệt Thu.

*** Một tuần trôi qua, Nguyệt Thu thật sự không bước ra khỏi nhà. Mỗi ngày ngoài việc ăn cơm ra thì cô mới ra khỏi phòng còn lại thời gian cô đều nằm dài trên giường. Cô lười biếng chẳng muốn làm gì trong khoảng thời gian chán chường này. Đang ngồi chờ đợi tô mì chín thì bên ngoài có tiếng chuông cửa. Nguyệt Thu nhướng mày mỉm cười cô đoán người đến là Đan Thi. Vừa mở cửa vừa hỏi:

"Hôm nay tan làm sớm thế? Có mua xôi gà quay hay trà sữa cho tao không?"

"Chị Nguyệt Thu thích uống trà sữa thấy không? Con gái ai cũng thích uống trà sữa mà. Nhưng không có xôi gà rồi phải làm sao bây giờ?"

Hạ Vy đắc ý lên mặt với Nhật Minh. Vừa rồi lúc từ nhà đến đây cô bé phải thuyết phục khô cả họng ba và anh hai mới đồng ý mua trà sữa. Họ cứ nghĩ cô bé chỉ viện lý do để được uống ké.

"Sao hai em lại đến đây?"

Nguyệt Thu giật mình khi nhìn thấy Hạ Vy và Nhật Minh. Dĩ nhiên cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy người đàn ông sau lưng hai đứa nhỏ. Một tuần nay tuy không nhìn thấy anh ta nhưng ngày nào cô cũng được nghe Đan Thi nhắc đến tên anh. Và hình tượng của cô ở bệnh viện trung ương cũng tan nát theo.

Hạ Vy chạy đến ôm lấy chân Nguyệt Thu:

"Em nhớ chị".

Nhật Minh đứng yên tại chỗ nhưng cũng lên tiếng thổ lộ nỗi nhớ nhung của mình.

"Em cũng vậy".

Nguyệt Thu đôi mắt đỏ hoe đưa tay sờ đầu Hạ Vy. Thật sự cô cũng cảm thấy nhớ nhớ hai đứa nhỏ này. Nguyệt Thu đang xúc động thì lại nghe Hạ Vy phấn khích nói:

"Ba em cũng nhớ chị".

Nguyệt Thu sửng sốt chớp đôi mắt long lanh nhìn Anh Khôi đang đứng ho khan trước mặt. Cô cũng cảm thấy làm lạ. Mỗi lần gặp gỡ anh, anh luôn làm cô tức giận và khó chịu. Nhưng một tuần nay không nhìn thấy anh cô đột nhiên cảm thấy có chút trống vắng và… hơi buồn buồn trong lòng.

"Con đừng nói bừa nữa. Ba đi làm chút việc, xong việc sẽ đến đón hai đứa".

Anh Khôi lại tự nhủ với lòng phải giữ khoảng cách với Nguyệt Thu. Có một số việc anh cần phải làm rõ trước khi muốn tiến xa với cô. Anh muốn biết có phải gặp mặt cô chỉ làm anh thêm nhớ thương Nhật Hạ. Nỗi đau mất vợ cứ như vết gai chi chít trái tim anh vô cùng nhức nhối khó chịu. Anh không muốn mở cánh cửa đau thương đã được niêm phong trong góc trái tim mình.

"Nếu ba bận rộn công việc thì để chú Hiển đến đón hai đứa con cũng được".

"Không được. Vào nhà đi".

Anh Khôi dứt khoát rồi quay người đi. Nguyệt Thu bĩu môi. Vốn dĩ cô còn định mời anh vào nhà uống ly nước nhưng xem ra không cần thiết.

*** Nguyệt Thu bận rộn loay hoay nấu ăn trong bếp. Một mình buồn chán nên cô cũng lười nấu nướng. Ăn một gói mì uống một hộp sữa cũng qua bữa. Nhưng Hạ Vy và Nhật Minh đột nhiên đến chơi lại chưa ăn cơm chiều. Cô cũng không thể bắt hải đứa trẻ ăn mì như mình. Tủ lạnh của cô luôn đầy thực phẩm cho nên không quá khó để có một bữa cơm thịnh soạn.

Trong lúc Nguyệt Thu chuẩn bị cơm chiều thì Hạ Vy và Nhật Minh đang thì thầm to nhỏ với nhau.

"Anh gọi ba đến nhanh đi. Khó khăn lắm mới có được cơ hội cả nhà ngồi ăn cơm cùng nhau đó".

"Cả nhà?"

"Chú Bảo nói muốn chinh phục được một người đàn ông thật nhanh là chinh phục dạ dày của họ trước. Ăn ngon thì sẽ có tình cảm. Ba có tình cảm với chị Nguyệt Thu thì sẽ cưới chị sớm thôi".

Nhật Minh chỉ liếc mắt nhìn Hạ Vy mà không nói gì liên tục gửi tin nhắn cho ba mình. Cậu cũng đang rất sốt ruột.