Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 28: Vết thương ở mũi

"Diễm đưa Khôi đến bệnh viện".

"Không cần. Xe của Khôi ở bên kia. Khôi đi trước".

Anh Khôi hờ hững phớt lờ sự quan tâm của Kiều Diễm rồi đi nhanh đến xe của mình. Mặc kệ Kiều Diễm kiên nhẫn đuổi theo anh vẫn lái xe rời đi.

Kiều Diễm tức giận dậm chân tại chỗ. Ánh mắt sắc lạnh nhìn theo hướng xe Anh Khôi đang dần rời khỏi tầm mắt của cô. Cô siết chặt nắm tay, chắc chắn cô phải biết trong thời gian cô rời khỏi anh đã có chuyện gì xảy ra. Trực giác của cô cho biết chắc chắn anh đến đây để tìm phụ nữ.

*** "Cái gì đây trời?"

Đan Thi đọc tin nhắn điện thoại mà sốc toàn tập. Cô vừa kết thúc một ca cấp cứu còn chưa kịp nghỉ ngơi thì lại phải tiếp tục cho ca cấp cứu được chỉ định và thông báo trước thế này. Bây giờ đã hơn nửa đêm, tại sao người đàn ông đó lại bị thương? Người gửi tin nhắn đến là Tuấn Thành. Chẳng lẽ Tuấn Thành và Anh Khôi đánh nhau vì Nguyệt Thu sao? Đan Thi còn chưa ngẫm ra nguyên nhân Anh Khôi làm sao bị thương thì đã có y tá đến gọi cô. Cô đặt điện thoại xuống bàn, lắc nhẹ đầu lấy lại tinh thần rồi đứng dậy ra khỏi phòng.

"Không cần chờ bác sĩ Thi, bất cứ bác sĩ nào khám cho tôi cũng được".

"Xin lỗi anh. Nhưng tối nay chỉ có bác sĩ Thi đang trực phòng cấp cứu".

"Không có bác sĩ nào khác ở đây?"

Anh Khôi nhíu mày, cố gắng kiềm chế lửa giận trong lòng. Vốn dĩ anh cũng không muốn đến bệnh viện này nhưng trước khi đến đây anh có gọi cho bác sĩ Cường, đáng tiếc ông ta lại không nghe điện thoại. Cơn đau ở mũi lại càng lúc càng nhiều, cho nên bất đắc dĩ anh phải tìm đến bệnh viện. Nhưng anh không có ý nghĩ sẽ tìm đến người mà Nguyệt Thu đã nhắc nhở anh đến tìm. Nào ngờ hôm nay xúi quẩy, những gì anh không muốn luôn xảy ra.

"Anh có ý kiến với y thuật của tôi sao? Hay anh nghĩ tôi là bác sĩ khoa Nhi thì không thể chữa bệnh cho người lớn?"

Đan Thi nheo mắt lạnh nhạt hỏi người đàn ông đang chất vấn y tá để đổi bác sĩ. Trong suốt thời gian làm việc, cô chưa từng để một ca cấp cứu nào do cô thực hiện phải từ giã cuộc sống này. Vậy thì tại sao anh ta lại không tin tưởng cô?

"Đúng".

"Anh…"

"Anh này… bác sĩ Thi là bác sĩ giỏi của bệnh viện chúng tôi. Anh cứ yên tâm để cô ấy khám cho anh ạ".

Y tá đứng ra giải thích cho Đan Thi. Nhưng có vẻ như Anh Khôi vẫn không chấp nhận. Ánh mắt của anh ta thể hiện rõ ràng sự nghi ngờ với bác sĩ Thi.

"Được. Tôi cũng không có thói quen ép buộc người khác. Nếu đã không tin tưởng thì mời anh đến bệnh viện khác. Dù sao ở thành phố này không chỉ có mỗi bệnh viện này. Tuy nhiên tôi nhắc nhở anh, trong nhiều trường hợp nếu vết thương không được cấp cứu trong khoảng thời gian vàng thì rất có thể sẽ không cứu chữa được nữa. Tôi nghĩ anh thông minh không cần tôi giải thích nhiều anh cũng hiểu đúng không?"

*** Nửa tiếng sau.

"Trong thời gian này cố gắng đừng để bị đụng trúng vết thương. Nếu không tôi e rằng anh sẽ phải đi thẩm mỹ lại vùng mũi đấy".

Đan Thi cười trêu chọc Anh Khôi sau khi đã giúp anh ta kiểm tra và xử lý vết thương. Nhìn thấy vết thương của Anh Khôi cô lại cảm thấy Tuấn Thành đã nương tay. Nếu không với sức mạnh và thực lực của Tuấn Thành thì cô nghĩ mũi của Anh Khôi đã gãy luôn rồi.

Anh Khôi nheo mắt im lặng không nói gì quay người đi ra khỏi phòng làm việc của Đan Thi. Anh chưa từng bị thương nặng như thế này bao giờ. Cũng không nghĩ lại có ngày gương mặt của mình suýt chút nữa phải cần đến sự can thiệp của dao kéo. Anh siết chặt nắm tay nhớ lại tình huống làm anh phải ra nông nỗi này.

"Nguyệt Thu, cô chờ đấy. Tôi nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này".

*** Hơn sáu giờ sáng Đan Thi uể oải bấm chuông cửa nhà Nguyệt Thu. Sau một lúc chờ mãi không có người mở cửa, cô đưa tay vỗ trán rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Rồi giả vờ ngồi chồm hổm xuống đưa tay vòng qua chậu kiểng nhỏ đặt trước cửa nhà. Sau đó đứng dậy thản nhiên mở cửa đi vào bên trong.

"Nguyệt Thu, mày vẫn còn sống chứ? Hay bị công an bắt rồi?"

Vừa vào nhà Đan Thi đã hét lớn. Tiếng hét của Đan Thi đánh thức Nguyệt Thu. Cô ngáp dài rồi vương người ngồi dậy xuống giường. Chân vẫn còn đau và sưng đỏ nên cô chỉ có thể lê bước từng chút một. Cô vừa mở cửa phòng thì đã nhìn thấy Đan Thi đang đứng trước mặt.

Đan Thi liếc nhìn Nguyệt Thu từ trên xuống dưới rồi dừng lại ở bàn chân đang sưng đỏ của Nguyệt Thu.

"Thất nghiệp, tự làm mình bị thương. Mày muốn kêu gọi sự thương hại của ai vậy? Anh Khôi hả? Nhưng tại sao hôm qua anh ta lại bị thương ở mũi thế? Tuấn Thành đánh phải không? Nhưng Thành của tao không phải người thiếu suy nghĩ. Vậy thì tại sao?"

"Tao bị thương mày không thể hỏi thăm tao trước hả?"

"Mày cũng là bác sĩ thì cần gì đến tao lo. Nói đi tại sao vậy? Tao suy nghĩ mãi mà không hiểu? Hỏi anh ta cũng không trả lời".

Nguyệt Thu đẩy Đan Thi sang một bên rồi nhích từng bước đi ra ngoài. Vừa đi vừa lạnh lùng nói:

"Tự mở camera giám sát lên mà coi".

Đan Thi nhướng mày rồi chạy vào phòng Nguyệt Thu ngồi vào bàn làm việc của cô. Tự mở máy tính rồi kiểm tra lại camera giám sát thời điểm tối qua. Những gì đang phát trên màn hình máy tính làm cô sững sờ kinh ngạc như không thể tin vào mắt mình. Thậm chí cô dụi mắt mấy lần để chắc chắn rằng mình không phải hoa mắt.

*** "Chào buổi sáng ba".

"Ba ơi! Sao hôm nay ba lại mang khẩu trang vậy? Ba không khỏe hả?"

"Ừ. Ăn sáng rồi đi học đi. Ba đi làm trước".

Hạ Vy liếc nhìn Nhật Minh rồi liếc nhìn bóng dáng đã khuất dạng sau cánh cửa của ba mình.

Nhật Minh vừa ăn vừa nhắc nhở Hạ Vy:

"Ăn sáng nhanh đi. Đi trễ lại làm xấu mặt ba".