Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 27: Là ai?

"Tôi đi theo bạn trai của tôi đến đây? Người đàn ông mặc sơ mi trắng chính là bạn trai của tôi".

"Xin lỗi cô. Tôi không thể cho cô vào được. Đây là quy định của chung cư".

Bảo vệ kiên nhẫn giải thích với cô gái trước mặt. Anh ta vừa giải thích vừa cảm thấy buồn cười. Người đàn ông mặc sơ mi trắng vừa vào còn không phải là tổng giám đốc Anh Khôi sao. Cô ta tự nhận là bạn gái của ông chủ anh thật quá buồn cười. Nếu cô ta là bạn gái thì bác sĩ Thu là gì? Vừa nghe anh thông báo bác sĩ Thu bị bỏng nước sôi thì ông chủ đã chạy đến ngay lập tức. Nếu là quan hệ bạn bè bình thường làm sao gấp gáp và lo lắng đến mức này.

"Cái tên bảo vệ chết tiệt này. Tôi nói anh có nghe không hả? Cho tôi vào trong. Nếu không tôi sẽ khiếu nại anh".

Kiều Diễm tức giận đến mức gương mặt đỏ hồng, cả người run rẩy. Sau khi Anh Khôi gấp gáp bỏ đi khỏi công ty. Cô cảm thấy tò mò nên đã dứt khoát lái xe đuổi theo sao. Nếu như Hạ Vy thật sự bị thương thì cô cũng có thể hoá thân làm mẹ kế dịu dàng chăm sóc cho con bé, lấy lòng con bé cũng tốt. Nhưng không ngờ Anh Khôi lại chạy đến nơi này, thậm chí trên đường đi anh còn mua rất nhiều sữa và thức ăn. Nếu cô nhớ không lầm thì chung cư này không có người thân của anh sinh sống. Cho nên khả năng Hạ Vy bị bỏng đã loại bỏ. Vậy thì cô không hiểu và rất tò mò muốn biết người có thể làm anh vứt bỏ cô chạy đến bên cạnh người đó là ai?

"Xin lỗi cô. Nếu cô không thể liên hệ với người bên trong ra đón cô vào thì tôi không còn cách nào khác có thể giúp cô được".

"Được… được lắm. Anh chờ bị đuổi việc đi".

Kiều Diễm hừ lạnh quay người đi trở lại xe. Cô lấy điện thoại thử gọi cho Anh Khôi nhưng điện thoại vừa vang lên tiếng chuông thì anh đã tắt điện thoại của cô. Hành động này của anh càng làm cô nghi ngờ. Chẳng lẽ trong thời gian cô đi du lịch anh đã bị cô gái nào khác quyến rũ.

"Không thể nào. Ngoài mình ra thì không có cô gái nào thay thế Nhật Hạ trong lòng anh ấy được".

Kiều Diễm lẩm bẩm một mình rồi thử gọi lại thêm vài lần nữa cho Anh Khôi nhưng lần này thì anh tắt luôn điện thoại. Cô nhíu mày quyết định chờ cho đến khi anh quay lại. Cô không tin sẽ không chờ được anh.

Trong lúc Kiều Diễm đang kiên nhẫn chờ anh bên ngoài chung cư thì lúc này Anh Khôi đang đối diện với Nguyệt Thu và Tuấn Thành đầy căng thẳng.

"Nếu anh ta không về thì tại sao tôi phải về?"

"Thành là bạn của tôi. Muốn ở hay về tùy ý cậu ấy. Còn anh…"

"Còn tôi thì sao? Cô đừng quên mối quan hệ mật thiết giữa chúng ta".

Anh Khôi thản nhiên mỉm cười đắc ý với Tuấn Thành. Anh muốn cho người đàn ông kia hiểu lầm mối quan hệ vốn chỉ chẳng có gì giữa cô và anh. Anh không thích cô, không thể cùng cô phát triển mối quan hệ sâu xa hơn. Không muốn cô thay thế vị trí của người phụ nữ cả đời anh yêu nhất. Nhưng anh cũng sẽ không để người đàn ông nào có được cô. Nếu cô không phải của anh thì cũng sẽ không thể là của ai khác.

"Quan hệ mật thiết?"

Nguyệt Thu lập lại lời nói của Anh Khôi mà cảm thấy tức đến buồn cười. Một người đàn ông đã từng kết hôn, rồi làm cha của hai đứa con chẳng lẽ lại có thể xảy ra tình yêu sét đánh với cô. Càng nghĩ càng không có khả năng. Trước đây bị anh ta ức hiếp cô điều nhẫn nhịn vì lo sợ đụng chạm với anh người chịu thiệt chỉ là cô. Cô lo lắng anh sẽ dùng tiền để làm cô mất việc ở bệnh viện. Nào ngờ điều cô lo lắng đã xảy ra. Mặc dù cô không biết người làm cô mất việc có phải là anh hay không? Nhưng bây giờ cô đã chính thức thất nghiệp thì cô không còn gì để sợ hãi nữa.

"Chỉ cần em gật đầu thì tôi sẽ…"

Giây trước còn kêu cô, giây sau đã đổi thành em. Nguyệt Thu ớn lạnh rùng mình, nhưng cố gắng kiềm chế tâm trạng tiến đến gần anh. Càng lúc càng gần.

Tuấn Thành đứng một bên siết chặt nắm tay. Anh không đón được Nguyệt Thu muốn làm gì? Nhưng hành động càng lúc càng thân mật của cô và anh ta làm Tuấn Thành vô cùng khó chịu.

Anh Khôi ngược lại đắc ý vênh mặt lên. Khoảng cách giữa cô và anh hiện tại có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Anh nhướng mày chờ đợi. Anh đoán cô muốn hôn anh? Có lẽ cô đã thông suốt và muốn anh chịu trách nhiệm với cô.

Nguyệt Thu nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Anh Khôi. Nụ cười khiêu khích đắc ý của anh càng thôi thúc cô nên dứt khoát hành động. Cuối cùng cô dùng hết sức lực đập mạnh đầu vào sống mũi của anh. Giọng nói lạnh lùng kiềm chế sự đau đớn vang lên.

"Cô bị điên hả?"

"Đúng. Tôi bị anh chọc cho phát điên đó. Nếu anh còn không biến khỏi nhà tôi thì đừng trách tôi chơi khô máu với anh".

Nguyệt Thu đưa nắm đấm đầy uy hiếp đến trước mặt Anh Khôi.

Anh Khôi đưa tay che lấy mũi. Cảm giác đau đớn từ mũi truyền đến làm tê dại cả khuôn mặt của anh. Bàn tay đang che mũi đột nhiên cảm nhận được sự ướt át. Mùi tanh của máu bắt đầu thoang thoảng trong không khí.

Tuấn Thành sửng sốt với hành động bất ngờ của Nguyệt Thu. Nhưng sau đó cô làm anh càng lo lắng hơn khi nhìn thấy máu thấm ra từ bàn tay của Anh Khôi. Mũi anh ta đang chảy máu.

Nguyệt Thu vừa nhìn thấy chất lỏng màu đỏ chảy qua kẽ hở ngón tay của Anh Khôi thì lạnh nhạt nhờ vả Tuấn Thành.

"Thành. Phiền cậu đưa anh ta đến gặp Đan Thi. Tôi mệt lắm, chẳng còn sức đâu phi tang xác của anh ta".

Tuấn Thành dở khóc dở cười. Nếu không phải anh biết được Nguyệt Thu còn có sở thích đọc tiểu thuyết trinh thám, kinh dị thì anh còn nghĩ cô sẽ thật sự là kẻ sát nhân chuyên nghiệp.

Anh Khôi đầu mày nhíu chặt, cố chịu cơn đau càng lúc càng dồn dập mà mấp máy môi:

"Cô dám giết tôi sao?"

Nguyệt Thu trừng mắt dứt khoát:

"Không dám".

"Cô".

"Thành. Kéo anh ta đi nhanh đi. Máu chảy khắp nhà mắc công Thu dọn dẹp. Chân Thu đang đau đó".

"Ừ. Thu về phòng nghỉ đi. Có chuyện gì có thể gọi cho Thành".

Tuấn Thành bước đến gần "áp giải" Anh Khôi ra khỏi nhà. Nhận thức được vết thương ở mũi Anh Khôi cũng không phản kháng.

"Tránh ra tự tôi đi".

***

Kiều Diễm đang mơ màng vì cơn buồn ngủ chập chờn thì bất ngờ giật mình mở to mắt nhìn về phía trước. Sau đó xuống xe chạy nhanh đến chỗ hai người đàn ông vừa ra khỏi chung cư.

"Khôi bị làm sao vậy? Ai đã đánh Khôi? Có phải là anh ta không? Diễm báo công an bắt anh ta".

Kiều Diễm vừa nói vừa lục tìm điện thoại trong túi nhưng vừa nhớ ra điện thoại đã để quên trên xe. Vừa lúc người đàn ông bên cạnh đưa thẻ ngành đến trước mặt cô.

"Đến bệnh viện trung ương thành phố tìm bác sĩ Đan Thi".

Tuấn Thành bỏ lại một câu rồi bỏ đi trước. Nếu đã có người biết Anh Khôi và quan tâm anh ta như vậy thì cũng không cần anh phải tự mình đưa anh ta đến bệnh viện nữa. Anh chỉ cần gửi tin nhắn cho Đan Thi thông báo trước là được.