Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 26: Thăm bệnh

"Thất nghiệp, bị thương. Năm xui tháng hạn của mình phải không?"

Nguyệt Thu vừa tự bôi thuốc cho cái chân đáng thương của mình vừa than vãn thở dài. Vừa rồi cũng may cô còn đủ tỉnh táo phản ứng kịp, nếu không có lẽ cả nồi nước sôi đã hất hết lên người cô mà không phải chỉ văng một chút vào chân thế này. Vừa rồi cũng may gặp được chú bảo vệ tốt bụng giúp cô đi mua thuốc, còn tận tình mua luôn cho cô ổ bánh mì. Nếu không với cái chân đau này không biết cô lếch đến bao giờ mới đến tiệm thuốc tây và xe bánh mì. Vừa gặm bánh mì vừa liên tục gửi tin nhắn cho Đan Thi nhưng không có dấu hiệu phản hồi. Cô đoán có lẽ cô ấy đang bận ở phòng cấp cứu. Bên ngoài có tiếng chuông cửa, cô nhướng mày thầm nghĩ chẳng lẽ người đến là Đan Thi. Cô khó khăn đứng dậy từng chút một lê chân đau đi đến mở cửa.

"Tuấn Thành, sao lại là cậu?"

"Đan Thi nói Thu bị bỏng nước sôi nên kêu tôi đến xem tình hình Thu thế nào? Thu không sao chứ?"

"Chờ đã, Đan Thi đâu? Tại sao cô ấy không trả lời tin nhắn của tôi mà lại kêu Thành đến đây?"

"Đan Thi có ca cấp cứu. Tôi vừa lúc có việc ở bệnh viện và có gặp cô ấy".

Nguyệt Thu dù không muốn làm phiền Tuấn Thành nhưng cũng không thể anh ta vừa đến đã đuổi đi. Chỉ có thể để anh vào nhà ngồi một chút. Anh cũng là vì có ý tốt. Nếu Đan Thi đã không ngại để "crush" của mình đến chăm sóc cho cô thì cô chỉ có thể nhận ý tốt này.

Tuấn Thành tay xách nách mang bước vào nhà. Đi ngang phòng khách nhìn thấy ổ bánh mì thịt còn đang ăn dang dở thì nhíu mày. Anh đoán không sai, có lẽ sau khi bị thương cô sẽ không còn kiên nhẫn tự nấu ăn nữa. Rất may anh đã mua đến mấy món cô thích ăn đem đến.

"Thu chưa ăn cơm chiều luôn đúng không? Vứt ổ bánh mì kia đi. Thành có mua vịt nướng Tiến Bảo, súp cua, bò bía cô Năm và cả trà sữa Gong Cha đến cho Thu nè".

Tuấn Thành vừa nói vừa bày mấy món mình mua đặt lên bàn. Nguyệt Thu ngồi một bên hai mắt sáng lên. Vừa rồi khi mở cửa cô đã ngửi thấy mùi vịt nướng thơm nồng làm hại bụng cô cứ sôi ùng ục. Cô đang rất đói được ăn mấy món này thì thật sự quá sung sướng. Dĩ nhiên cô sẽ không nghĩ ngợi gì nhiều mà vứt ngay ổ bánh mì khô cứng kia vào sọt rác.

"Vậy Thu không khách sáo đâu nha. Thành cũng ăn chung đi".

"Ừ".

Tuấn Thành mỉm cười nhìn Nguyệt Thu tự nhiên ăn uống trước mặt mình. Cô không chút e thẹn hay ngượng ngùng. Anh thỉnh thoảng chỉ uống ly trà đào mấy ngụm. Anh không thích trà sữa cho nên vừa rồi đã tự mua cho mình ly trà đào. Nguyệt Thu sao một lúc đã chén sạch tô súp nhỏ, ăn hết bốn cái bò bía và bây giờ là đang gặm đùi vịt nướng. Sức ăn của Nguyệt Thu rất khỏe đặc biệt là khi tâm trạng của cô không được tốt. Đang ăn thì bên ngoài lại có tiếng chuông cửa.

"Chắc là Đan Thi đến. Thu ngồi ăn đi để Thành ra mở cửa cho".

Nguyệt Thu mỉm cười, tay và miệng dính đầy dầu mỡ. Cô cũng nghĩ là Đan Thi đến nên cứ tự nhiên vui vẻ thưởng thức bữa ăn của mình. Không ngờ tình huống trước cửa nhà cô đang rất căng thẳng.

Anh Khôi tâm trạng lo lắng ấn chuông cửa nhà Nguyệt Thu. Vừa nghe bảo vệ nói cô bị thương anh đã lập tức chạy đến đây. Thế nhưng không ngờ người đứng trước mặt anh lúc này không phải Nguyệt Thu. Anh có chút sững sờ và khó chịu nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.

"Chào đồng chí công an. Chúng ta lại gặp nhau rồi".

"Anh đến đây làm gì?"

Tuấn Thành nheo mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Dù gặp chỉ vỏn vẹn một lần nhưng trực giác nhắc nhở anh, người đàn ông này chính là tình địch nặng ký. Nguyệt Thu có thể không thích anh nhưng ít nhất cô không thuộc về ai và anh có thể đợi cô chấp nhận tình cảm của anh. Nhưng một khi xuất hiện tình địch thì anh sẽ xem như kẻ thù mà đề phòng sẵn sàng tư thế chiến đấu mọi lúc.

"Thăm bệnh".

Anh Khôi đưa hai túi nilon đựng đầy ắp đồ lên trước mặt Tuấn Thành rồi cứ như vậy ung dung đi vào nhà.

"Chờ đã. Tôi còn chưa cho anh vô mà".

"Đây cũng không phải nhà của anh. Anh không có quyền cho hay không cho. Mà có không cho vô đi nữa thì có ý nghĩa gì nữa không?"

Anh Khôi cười khẩy quay người đi thẳng đến chỗ Nguyệt Thu. Từ xa anh đã nhìn thấy cô gái đang say sưa ăn mà không thèm ngẩn đầu chú ý xung quanh. Liếc nhìn bàn tay thấm đầy dầu mỡ của cô anh phải nhíu mày. Ngược lại, Nguyệt Thu vẫn nghĩ người đến là Đan Thi cho nên không thèm nhìn mặt đã lên tiếng.

"Mày ăn cơm chưa? Ngồi xuống ăn chung đi. Tao còn chừa thịt ức cho mày đó. Thấy tao tốt chưa?"

"Đứng chần ngần ra đó nhìn tao ăn mày thấy no rồi đúng không? Còn không ăn thì đừng trách sao tao tham ăn".

"Nè… mày".

Nguyệt Thu sửng sốt trợn tròn mắt khi nhìn thấy người đang đứng trước mặt cô không phải Đan Thi. Cô giật mình hốt hoảng rồi nhớ đến bộ dáng khó coi của mình hiện tại mà chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống.

Anh Khôi nhếch mép đặt hai túi nilon lên bàn rồi thản nhiên ngồi xuống đối diện cô.

"Bác sĩ Thu sức ăn cũng khỏe thật, hơn nữa phong cách ăn uống cũng rất đặc biệt. Vừa rồi tôi còn nghĩ mình đang ở thời kỳ nguyên thủy đấy".

Nguyệt Thu nhíu mày, cô không ngốc để hiểu được thâm ý trong câu nói châm chọc của anh. Anh ta đang nói cô ăn bốc giống thời kỳ nguyên thủy chứ gì. Cô nén lửa giận lạnh lùng đáp trả.

"Đây là nhà của tôi. Tôi muốn ăn kiểu gì là quyền của tôi".

"OK. Quyền của cô. Cô cứ tiếp tục ăn đi đừng để ý đến tôi".

Anh Khôi ngã người tựa lưng vào ghế nhìn cô chăm chú.

"Anh đến đây làm gì? Ngôi nhà của tôi không hoan nghênh anh. Mời anh về cho".

Nguyệt Thu cũng không muốn vòng vo với Anh Khôi nên trực tiếp đuổi người. Dù sao cũng có sẵn công an ở đây cho nên cô không sợ anh ta có thể làm gì cô nữa.

"Đại diện hai đứa con nuôi của cô đến thăm bệnh mẹ nuôi của chúng nó. Cô đừng suy nghĩ nhiều, nếu không phải là ý của hai đứa trẻ thì tôi cũng không dư dả thời gian đến đây đâu".

Anh Khôi ngang nhiên nói dối mà không cảm thấy chột dạ. Thậm chí những gì anh đã tự nhắc nhở bản thân trước đó cũng vứt luôn ở Thái Bình Dương.