Chương 25: Kiều Diễm
Nguyệt Thu đang ngủ ngon giật mình tỉnh giấc bởi tiếng chuông cửa đang liên tục vang lên như bản nhạc remix. Cô nhíu mày uể oải bước xuống giường. Vừa đi vừa càm ràm.
"Thất nghiệp cũng không được ngủ yên là sao".
Nguyệt Thu mắt nhắm mắt mở mở cửa còn chưa kịp nhìn rõ người đến là ai thì người đó đã ngang ngược đẩy cô vào nhà rồi đóng sầm cửa lại mắng.
"Nguyệt Thu, mày điên hả? Tại sao lại xin nghỉ việc? Mày quên mất mày đã bỏ bao nhiêu công sức mới xin được việc ở bệnh viện này sao hả? Tao thật sự quá thất vọng về mày. Vừa hốt được thằng đàn ông có tiền đã vội vàng xin nghỉ việc. Lỡ như anh ta chán mày rồi sau này mày lấy cái gì ăn. Thật tức chết mà".
Đan Thi vừa mắng vừa đi đến tủ lạnh lấy cho mình chai nước suối uống hạ hỏa. Sáng nay vừa đến bệnh viện cô đã nghe được tin tức Nguyệt Thu xin nghỉ việc. Cô sốc đến mức chẳng còn tâm trạng nào làm việc cả buổi sáng. Gọi điện thoại cho Nguyệt Thu mấy lần không được càng làm cô nổi điên hơn. Nếu không phải hôm nay không có ca cấp cứu bệnh nhi nào, chỉ sợ rằng các em bé đã sợ chết khiếp khi gặp cô. Vừa đến thời gian nghỉ trưa cô đã nhanh chân chạy đến tìm Nguyệt Thu ngay lập tức.
Nguyệt Thu bị mắng đến tỉnh ngủ. Cô chớp chớp mắt nhìn Đan Thi đang tuôn ừng ực cả chai nước suối vào miệng. Những gì cô ấy vừa nói cô đều nghe rõ chỉ là không đúng sự thật. Cô ấy nói đúng. Cô không điên dại mà vì một người đàn ông rồi bỏ ngang ước mơ và hoài bão của mình. Cũng không ngu ngốc đến mức mối quan hệ còn chưa đến đâu đã vứt miếng cơm mình cực khổ tìm được. Cô lạnh nhạt kéo ghế ngồi xuống đối diện Đan Thi.
"Ai nói với mày tao chủ động xin nghỉ việc? Mày là bạn thân của tao mà không hiểu tính cách của tao sao?"
"Nếu lúc trước thì tao có thể chắc chắn đó chỉ là tin đồn nhảm. Nhưng hiện tại thì tao tin. Làm bà xã của CEO điện máy thì cần chi làm việc cực nhọc nhìn mặt người khác".
Đan Thi thành thật phát biểu suy nghĩ của mình. Cô vừa nói chuyện với Nguyệt Thu vừa tự nấu cho mình tô mì gói siêu cấp đặc biệt. Dùng thời gian ăn trưa và nghỉ trưa để chạy đến đây thì cũng phải tranh thủ tìm cái gì cho vào bụng. Cô đập hai quả trứng cho vào nồi nước sôi rồi lại cho mì gói và thêm gia vị.
"Ai nói mày tao làm bà xã của anh ta?"
"Cần chi ai nói. Một người luôn ôm mộng nhanh chóng đổi đời, một bước thành bà hoàng. Chẳng lẽ sẽ từ chối cơ hội đang nằm trong tay".
"Nói như mày thì hai năm trước tao đã thành bà hoàng. Ăn xong thì biến về bệnh viện làm việc đi. Không có chuyện quan trọng đừng đến làm phiền kẻ thất nghiệp. Tao điên lên cắn chết mày đó".
Nguyệt Thu tức giận hừ lạnh rồi đứng dậy đá ghế quay người đi trở về phòng ngủ đóng cửa cái rầm. Cô biết Đan Thi không có ý xấu. Lời nói của cô ấy có chút khó nghe nhưng cũng chỉ là quan tâm và lo lắng cho cô. Cô hiểu cho nên không muốn tranh cãi. Có lẽ trong thời gian này cô cần ở ẩn để tâm trạng được ổn định.
Đan Thi nhướng mày cố húp hết phần nước còn lại trong tô rồi ngả lưng ra sau ghế vuốt bụng. Sau khi ăn no tinh thần của cô cũng thông suốt hơn. Vừa rồi Nguyệt Thu nhắc đến "vụ án" hai năm trước làm cô biết mình đã suy nghĩ sai hướng lần này. Đúng vậy. Nếu như Nguyệt Thu vì tiền mà sẵn sàng vứt bỏ mộng ước áo blue thì bây giờ cô ấy đã là bà chủ của chuỗi nhà hàng trải dài khắp cả nước.
"Biết đâu không muốn làm bà chủ nhà hàng nhưng siêu lòng với bà chủ điện máy thì sao? Được chồng tặng kèm hai đứa con chẳng cần sinh nở. Mối này mình còn ham mà".
"Không được… không được. Mình phải làm vợ công an. Thành của mình mới là chân ái".
Đan Thi lẩm bẩm tủm tỉm cười một mình rồi đứng dậy dọn dẹp nhà bếp cho Nguyệt Thu gọn gàng sau đó đi đến gõ cửa phòng ngủ.
"Chị đây sẽ nuôi kẻ thất nghiệp như cưng. Cưng thoải mái ăn ngủ thật tốt để sớm ngày thông suốt đi".
***
Nắng chiều len lỏi xuyên qua kẽ màn chạy đến trên giường của Nguyệt Thu. Cô gái vẫn nhắm mắt ngủ ngon lành không có dấu hiệu bị ảnh hưởng. Hoàng hôn bắt đầu buông xuống, trong không gian yên tĩnh bất ngờ có tiếng vang nho nhỏ. Bàn tay khẽ nâng lên xoa bụng. Thì ra đó là tiếng bụng đói của Nguyệt Thu. Nguyệt Thu mệt mỏi bước xuống giường. Kể từ lúc nổi giận với Đan Thi cô đã ngủ đến mặt trời lặn. Nếu không phải vì cái bụng phẳng lì lên tiếng kháng nghị thì có lẽ cô có thể ngủ luôn đến sáng mai. Cô lười biếng đi đến phòng bếp mở tủ lạnh lấy túi sủi cảo. Bắt nồi nước sôi lên bếp rồi đi đến ghế ngồi chờ.
*** "Đi chơi vui không? Về trễ như vậy còn đến công ty báo cáo với sếp. Quả nhiên là nhân viên tốt xứng đáng được khen thưởng".
"Gia Vỹ, anh không cần châm chọc tôi. Tôi đến để mời mọi người đi ăn tối sẵn tiện tặng quà cho mọi người luôn".
"Chị Kiều Diễm, chị nói thật không? Nhưng bọn em còn phải tăng ca".
"Cô ngốc hả? Có chị Kiều Diễm ở đây thì chắc chắn sếp sẽ nghe lời chị ấy".
Kiều Diễm mỉm cười đắc ý rồi nâng gót tiến đến phòng làm việc của Anh Khôi. Ai trong công ty cũng ngầm hiểu mối quan hệ giữa Anh Khôi và Kiều Diễm chính là mối quan hệ"tình trong như đã mặt ngoài còn e". Kiều Diễm không gõ cửa ngang nhiên đẩy cửa bước vào.
"Khôi vẫn ổn chứ? Có phải vắng Diễm cảm thấy cô đơn và buồn chán không?"
Anh Khôi đang xem xét tài liệu đột nhiên dừng lại mấy giây sau đó tiếp tục công việc mà không có ý định trả lời. Kiều Diễm là bạn thời đại học, là ân nhân cũng là trợ lý của anh. Có những việc anh rất muốn thẳng thắn với cô ấy nhưng lại không làm được. Ví dụ như tình huống hiện tại. Bất cứ ai vào phòng làm việc của anh đều phải gõ cửa riêng cô lại chưa bao giờ làm như vậy. Tất cả nhân viên trong công ty đều gọi anh là sếp, là ông chủ chỉ duy nhất có cô dám gọi thẳng tên anh. Tin đồn giữa anh và cô cũng từ đó mà lan truyền. Anh biết nhưng lại không thể giải thích. Chỉ cố gắng giữ một thái độ lạnh nhạt và giữ khoảng cách với cô hết mức có thể.
"Sao không nói gì vậy? Khôi giận Diễm sao? Đừng tức giận nữa. Tối nay Diễm mời Khôi đi ăn nha".
Kiều Diễm bước vòng qua bàn làm việc, đưa tay giật lấy xấp tài liệu trước mặt Anh Khôi.
Anh Khôi nhíu mày, cực kỳ không hài lòng với hành động của Kiều Diễm. Những ngày không có cô ở công ty anh cảm thấy thoải mái vô cùng.
Kiều Diễm nũng nịu:
"Đi nhé!"
Anh Khôi siết chặt nắm tay đang suy nghĩ tìm lý do từ chối thì vừa lúc có điện thoại. Liếc nhìn tên hiển thị anh vội nhận cuộc gọi. Không biết đầu dây bên kia đã nói những gì chỉ thấy biểu cảm của Anh Khôi tái nhợt, lo lắng lập tức đứng dậy.
"Tôi có việc đi trước. Diễm và mọi người đi ăn đi. Hoá đơn gửi cho tôi".
"Khôi. Diễm vừa về Khôi đi đâu vậy? Khôi… đứng lại. Anh Khôi".
Kiều Diễm tức giận dậm chân. Là ai có thể làm Anh Khôi gấp gáp như thế. Vừa rồi cô loáng thoáng nghe được giọng đàn ông bên trong điện thoại. Có vẻ là vệ sĩ. Nhưng quan trọng anh ta có nhắc đến ai đó đang bị bỏng nước sôi.
Kiều Diễm lẩm bẩm:
"Chẳng lẽ là con bé Hạ Vy bị bỏng?"