Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 24: Vạch rõ ranh giới

Không khí buổi đêm thoáng mát dễ chịu. Anh Khôi ngắm nhìn Nguyệt Thu một lúc lâu vẫn không thấy chán. Anh tiến đến gần đôi môi đỏ mọng ngay khi anh chuẩn bị hôn thì đột ngột chững lại. Anh quay người mở cửa bước xuống xe. Bầu trời đêm nay thật sự rất đẹp, ngôi sao và mặt trăng cùng chiếu sáng cả bầu trời. Trong lòng Anh Khôi có chút bồi hồi và chột dạ. Vừa rồi suýt chút nữa anh lại lần nữa làm chuyện có lỗi với Nhật Hạ. Đúng vậy, mỗi lần anh không kiềm chế được mà hôn Nguyệt Thu. Sau đó anh luôn thấy khó chịu và cắn rứt. Không biết bao nhiêu lần anh tự nhắc nhở mình phải giữ khoảng cách với cô ấy. Nhưng không hiểu vì sao mỗi lần biết cô ấy gặp chuyện không vui hay gặp sự cố gì anh đều không thể làm ngơ, nhẫn nhịn mà không chạy đến.

Ngước mắt nhìn lên trời, Anh Khôi khẽ thầm thì:

"Nhật Hạ, anh xin lỗi. Qua hôm nay anh sẽ không tìm đến cô ấy nữa".

Anh Khôi không gọi Nguyệt Thu dậy cũng không bế cô lên nhà. Anh cứ đứng lặng lẽ bên ngoài xe xuyên suốt cả đêm. Thỉnh thoảng có vài chiếc xe taxi chạy ngang qua có ý tốt dừng lại hỏi anh có cần giúp đỡ không. Có lẽ họ nghĩ xe của anh gặp sự cố giữa đường. Nhưng anh đều lắc đầu từ chối sự giúp đỡ.

Nguyệt Thu có vẻ quá mệt mỏi cho nên cô ngủ rất say. Mặc dù chỗ ngủ có không thoải mái nhưng nhiều giờ trôi qua cô vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh. Cho đến hơn bốn giờ sáng. Phố xá bắt đầu nhộn nhịp tấp nập hơn. Một số người lớn tuổi ở cùng chung cư với cô đã bắt đầu đi tập dưỡng sinh, hay một số người trẻ siêng năng tập thể dục buổi sáng. Người qua kẻ lại tiếng nói chuyện cũng ồn ào phá vỡ sự yên tĩnh của trước đó. Nguyệt Thu giật mình mơ màng tỉnh dậy với phần gáy đau mỏi. Cô nhíu mày mở tròn mắt liếc nhìn xung quanh rồi lầm bầm.

"Hoá ra mình ngủ ngồi trên xe, trả trách lại đau cổ mỏi gáy như vậy".

Đột nhiên Nguyệt Thu nhớ ra chuyện gì quan trọng. Cô ngồi thẳng người lên rồi nhìn ra phía sau rồi lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Quả nhiên cô nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông đang đứng tựa bên cửa xe. Cô cắn môi nhớ lại những đã xảy ra tối qua rồi thở dài đưa tay đỡ trán. Cũng không biết từ lúc nào tính cảnh giác của cô lại kém như thế. Đưa tay vỗ vỗ gương mặt của mình để lấy lại tỉnh táo. Cô đẩy cửa bước xuống xe đi vòng sang đứng đối diện với anh.

Anh Khôi không nói gì chỉ nhìn cô không chớp mắt. Anh đã suy nghĩ cả đêm và đã có quyết định cho riêng mình. Người phụ nữ đứng trước mặt anh là Nguyệt Thu không phải Nhật Hạ của anh. Vợ của anh chỉ có thể là Nhật Hạ, anh sẽ giữ lời hứa của mình. Tuyệt đối không cùng phụ nữ khác chung sống trong tổ ấm của hai người. Và cũng sẽ không bao giờ để hai đứa con của cô phải gọi người phụ nữ khác là mẹ, cũng như để người phụ nữ khác có cơ hội ức hiếp hai đứa trẻ. Anh luôn luôn ghi nhớ câu nói của ông bà xưa hay nói "Mấy đời bánh đúc có xương. Mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng".

Nguyệt Thu nheo mắt nhìn người đàn ông trước mặt, cô đã gọi anh mấy lần nhưng anh vẫn cứ im lặng nhìn cô chằm chằm. Chẳng lẽ anh ta đứng cả đêm trong tư thế này. Đứng đến ngốc luôn rồi.

"Lê Anh Khôi. Anh có nghe tôi nói gì không hả?"

Anh Khôi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ của riêng mình. Lạnh nhạt lên tiếng:

"Từ nay đừng bao giờ tìm tôi nữa. Tôi sẽ không bao giờ cưới cô đâu".

Anh Khôi bỏ lại một câu rồi dứt khoát mở cửa xe ngồi vào nổ máy xe lái đi mất, không cho Nguyệt Thu cơ hội nói câu nào với anh.

Nguyệt Thu ngơ ngác chớp mắt nhìn theo chiếc xe ô tô đã hòa vào dòng xe trên đường.

"Anh ta vừa nói gì vậy? Anh ta không ngủ cả đêm nên não cũng có vấn đề về nhận thức đúng không? Là ai tìm ai? Ai muốn cưới ai".

Nguyệt Thu cười khẩy. Từ đầu cho đến cuối đều là anh ta đến làm phiền cuộc sống của cô. Cô còn chưa kiện anh ta tội quấy rối tình dục là may mắn cho anh ta rồi. Bây giờ còn giở giọng ngang ngược, tự luyến với cô sao. Sống đến từng tuổi này cô chưa từng gặp phải loại đàn ông "quý hiếm" thế này đâu. Nếu anh ta còn xuất hiện trước mặt cô một lần nữa. Nếu anh ta còn dám tự ý cưỡng hôn cô lần nữa. Cô sẽ dùng hết thực lực cả đời học võ của mình mà cho anh ta biết thế nào là ngang ngược.

*** "Ông chủ, đã tìm hiểu được nguyên nhân vì sao bác sĩ Thu lại ngồi khóc ở Quảng Trường đêm hôm qua rồi ".

"Nói".

"Giám đốc bệnh viện ép cô ấy nghỉ việc ".

"Nghỉ việc?"

"Đúng vậy".

Anh Khôi nhíu mày, nếu như anh nhớ không lầm thì Nguyệt Thu rất được lòng các đồng nghiệp. Nhất là Khoa Nhi, toàn bộ y bác sĩ của khoa này đều quý mến và xem trong cô. Khoa dinh dưỡng của cô cũng không ngoại lệ. Cô là bác sĩ giỏi ai cũng biết. Vậy tại sao đột nhiên giám đốc bệnh viện lại muốn đuổi việc một bác sĩ vừa có tâm vừa có tầm như cô được. Chắc chắn trong chuyện này có đều mờ ám.

"Có biết ai là người đứng sau không?"

"Đúng là không qua mắt được ông chủ. Tôi điều tra rà được, trước khi giám đốc bệnh viện hẹn gặp bác sĩ Thu đã từng gặp giám đốc công ty thiết bị y tế. Tôi đoán có lẽ giữa họ đã xảy ra giao dịch gì đó".

Gia Vỹ thành thật tường thuật lại tất cả các thông tin mà anh ta đã điều tra ra được. Anh không tò mò những việc ông chủ giao nhưng chỉ có lần này là ngoại lệ. Anh thật sự rất muốn biết mối quan hệ giữa ông chủ và nữ bác sĩ kia. Chẳng lẽ cô gái đó chính là bà chủ tương lai của anh sao. Nhưng theo anh biết Bảo Bảo từng nói ông chủ của anh không có ý định đi bước nữa. Bởi vì tình cảm với người vợ quá cố quá sâu đậm. Khó có người phụ nữ nào có thể thay thế được vị trí của cô ấy trong lòng anh ấy. Vậy thì tại sao lần này đột nhiên lại lo lắng quan tâm cho một cô gái nhiều như vậy?

"Đuổi việc cô ấy là mất mát lớn của bệnh viện. Giúp tôi tìm người hướng cô ấy đến làm việc cho bệnh viện quốc tế Việt Pháp đi".

Làm việc ở bệnh viện quốc tế sẽ có tiền lương và đãi ngộ tốt hơn ở bệnh viện nhà nước. Anh tin chắc rằng cô sẽ đồng ý.